Sáng 30/09/2017, CLB Phụ Nữ Hiện Đại phối hợp cùng Hội Quán Các bà Mẹ và Ban điều hành Khu phố 2, P.Thạnh Xuân, Q.12, TP.HCM tổ chức buổi Cung cấp kiến thức cho bà con và dạy trẻ em ở khu phố cách nhận biết dấu hiệu bị xâm hại cũng như cách phòng tránh để tự bảo vệ mình. Trong chương trình, chuyên gia Xã hội học Nguyễn Thanh Thúy và Thạc sĩ tâm lý Lê Minh Huân đã chia sẻ nhiều điều hữu ích cho mọi người. 

Bacdrop - Chong XHD-IMG_0416

Backdrop chương trình 

Bàn

Bàn

Quyển sách “Cẩm nang phòng tránh xâm hại cho con” của Thạc sĩ Xã hội học Phạm Thị Thúy được chuẩn bị dành cho các em nhỏ tham gia trả lời câu hỏi của chuyên gia

Cô Đảo - Chong XHTD

Cô Nguyễn Thị Đảo – Trưởng BĐH Khu phố 2 phát biểu hoan nghênh và vui mừng vì chương trình đem đến kiến thức bổ ich cho bà con và trẻ em ở địa phương

LeMinhHuan- toan canh

Đông đảo bà con, phụ huynh và em nhỏ lắng nghe chia sẻ của chuyên gia Tâm lý Lê Minh Huân. Và giải thích khái niệm Tình dục, xâm hại tình dục bằng những từ ngữ đơn giản, hài hước, dễ hiểu

H.Chi tặng quà-1

Le Minh Huân - 2

Huân, H.Chi

Các em nhỏ hào hứng tham gia trò chơi trắc nghiệm qua hình để nhận biết những hành động nào trong ảnh là an toàn hay không an toàn. Trắc nghiệm này sau khi được thầy Lê Minh Huân cho đáp án và giải nghĩa ai nấy đều ồ lên vì ngạc nhiên vì giờ mới hiểu có những hành động, hoàn cảnh có thể gây nguy hại cho trẻ em mà không ai biết

Lê Minh Huân-7

Lê Minh Huân - 6

Thầy Huân cũng đặt câu hỏi trực tiếp với các em và người lớn khi gặp nguy hiểm tình huống bị kẻ xấu xâm hại, bắt cóc chúng ta sẽ làm gì?

LeMinhHuan-toancanh-2

Kynang-pcxh-14

Kynang-pcxh-12

Kynang-pcxh-11

Kynang-pcxh-5

Kynang-pcxh-4

Các bé được mời lên làm mẫu để chuyên gia hướng dẫn cách thoát nguy khi bị kẻ xấu xâm hại bằng vài động tác đơn giản

Thuy- toan nguoi- chong xhtd

Chuyên gia Xã hội học Nguyễn Thanh Thúy – Hội trưởng Hội Quán Các Bà Mẹ cũng chia sẻ kinh nghiệm thoát kẻ xâm hại là la lớn Cháy Cháy, sẽ thu hút sự chú ý và dễ được giải cứu hơn là cứu con hay cướp cướp

LeMinhHuan-tracnghiem

Cuối chương trình, thầy Lê Minh Huân gởi cho mỗi người bản trắc nghiệm để xem mọi người nhớ và tiếp thu những kiến thức cơ bản về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em như thế nào. Bà con hào hứng tham gia trắc nghiệm và đa số đều trả lời đúng các câu hỏi 

Quà

Gần 100 phần quà được ban tổ chức chuẩn bị đã được trao cho tất cả mọi người đến tham dự 

IMG_0488

Chị Hạnh Chi – Chủ nhiệm CLB Phụ Nữ Hiện Đại (thuộc Trang tin Phunuhiendai.vn) đơn vị tổ chức chương trình nói lời cảm ơn các chuyên gia đã đến chia sẻ và cung cấp kiến thức hữu ích cho bà con vùng ven, nơi mà mọi người ít có điều kiện tiếp xúc, nghe và hiểu biết về những thông tin như thế này để góp phần bảo vệ an toàn cho trẻ 

Hinh Chung

Ban tổ chức cùng các chuyên gia chụp ảnh lưu niệm tại Văn phòng KP 2

D7K_0604

Cùng nghe trọn bài nói chuyện chủ đề: Một số lưu ý khi dạy trẻ em kỹ năng phòng tránh xâm hại tình dục của Thạc sĩ tâm lý Lê Minh Huân trên Fanpage Tám Cuối Tuần

Thạc sĩ Tâm lý học Lê Minh Huân: Cố vấn chuyên môn Trung tâm hỗ trợ tâm lý và đào tạo kĩ năng Hạt Mầm Lam
Hỗ trợ viên Trung tâm Ứng dụng và bồi dưỡng Tâm lý – Giáo dục, ĐH Sư phạm TP. HCM
Chuyên viên tư vấn tâm lý học đường, THCS Lý Phong, Quận 5., TP. HCM

Chân thành cảm ơn Ban điều hành KP 2, P. Thạnh Xuân, Q.12, TP.HCM, Hội quán Các Bà Mẹ, Thạc sĩ Tâm Lý Lê Minh Huân đã đồng hành, hỗ trợ chương trình.

Cảm ơn Trà thảo dược Sâm Thốt Nốt đã hỗ trợ quà tặng cho chương trình.

Ban chủ nhiệm CLB Phụ Nữ Hiện Đại

*Nội dung được thực hiện theo ĐKKD của C.A.M Media
Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc