(PNHĐ) Là một trong những hãng hàng không quốc tế đầu tiên có mặt tại Việt Nam kể từ năm 1991, trải qua 20 năm hoạt động, Cathay Pacific Airways đã trở thành một trong những Hãng hàng không  có uy tín với chất lượng dịch vụ tốt nhất, hiệu suất an toàn cho các chuyến bay cao và có nhiều đóng góp cho các hoạt động xã hội tại thị trường Việt Nam.

Là hãng hàng không lớn nhất Châu Á, có trụ sở đặt tại Hồng Kông, Cathay Pacific hiện đang khai thác các đường bay vận chuyển hành khách và hàng hóa đến hơn 140 điểm trên toàn thế giới. Hiện tại, hãng có đội bay gồm 128 máy bay thân rộng dùng chuyên chở hành khách và vận chuyển hàng hóa. Hãng được Skytrax, một trang web xếp hạng trực tuyến có uy tín tại Anh, bình chọn là hãng hàng không 5 sao tốt nhất trong nhiều năm liền. Cathay Pacific là thành viên sáng lập của liên minh hàng không Oneworld – liên minh hàng không lớn nhất thế giới.

Tại Việt Nam, tháng 12 năm 1991 hãng  đã khai thác đường bay đầu tiên từ Hồng Kông đến Tp.Hồ Chí Minh và ngược lại. Đến tháng 10/1993, để đáp ứng sự tin cậy của hành khách cũng như nhu cầu giao thương giữa Việt Nam với Hồng Kông và các nền kinh tế khác, Cathay Pacific tăng lên 7 chuyến bay 1 tuần. Và 7 năm sau đó (07/2005), lượng chuyến bay của Cathay Pacific tăng lên đến 14 chuyến/ tuần.

Nhằm phục vụ hành khách tốt hơn, Cathay vừa bổ sung vào đội bay của mình 6 chiếc máy bay dân dụng mới vào nửa đầu năm nay và sẽ có thêm 8 chiếc nữa vào cuối năm. Tromg tháng 3, hãng đã công bố sẽ bổ sung 27 máy bay mới gồm 2 chiếc Airbus A350-990s, 15 chiếc Airbus A330-300s và 10 chiếc Boeing 777-300ERs. Trong tháng 8, Cathay Pacific tiếp tục công bố mua thêm 4 máy bay vận tải Boeing 777-300ERs và 8 chiếc Boeing 777-200F. Kế hoạch phát triển của Hãng là có 1 đội máy bay thân rộng trẻ, hiện đại và tiết kiệm nhiên liệu nhất thế giới vào năm 2019.

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày thành lập, và để tri ân khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn dịch vụ của hãng, Cathay Pacific công bố chương trình khuyến mãi Getaway Surprise (Hành trình ngẫu hứng) tháng 10. Theo đó, vào 3 ngày 7 – 9/10/2011, khi khách hàng bay đi Hồng Kông và 4 thành phố của Ấn Độ (Bombay, Delhi, Bangalore, Chennai) trong khoảng thời gian từ 7/10 đến 15/11 giá vé chỉ có 138USD (khoảng 2.9 triệu đồng) cho Hồng Kông và $451 (khoảng 9,5 triệu đồng) cho Ấn Độ. Giá vé trên chưa bao gồm thuế và các khoản phụ phí khác.

C.P

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc