(PNHĐ) Thông tin mới nhất vào đầu năm 2013 của “Hoa hậu quý bà đẹp và thành đạt thế giới được nhiều người mến mộ” – Tiến sĩ Đoàn Thị Kim Hồng (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quảng cáo và Hội chợ Thương mại quốc tế CIAT), là chị vừa được Tổ chức Mrs. World trao tặng danh hiệu “Đệ nhất Hoa hậu Quý bà thế giới” là một tin vui không chỉ của riêng chị mà là niềm tự hào vủa phụ nữ Việt Nam. Một lần nữa, vị Hoa hậu – doanh nhân này đã khắc thêm một dấu ấn trên bản đồ đấu trường nhan sắc quốc tế. 

Từ Hoa hậu Hoàn Vũ 2007 tại Khánh Hòa đến Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2009 tại Đà Lạt, tiếp tục Hoa Hậu Quý Bà đẹp và Thành đạt Thế giới – Mrs.World năm 2009 tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu… Hoa hậu quý bà Kim Hồng đã đưa mọi người từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Với những cuộc thi mang tầm vóc quốc tế, chính Kim Hồng cũng là người mang hình ảnh đất nước Việt Nam đẹp đẽ, hiền hòa để giới thiệu với bạn bè quốc tế. Trong đó đáng kể nhất với vai trò Phó Trưởng ban tổ chức cuộc thi Mrs World, Kim Hồng đã thuyết phục và đàm phán để đài Truyền hình StarWorld đã liên tục 8 lần phát sóng toàn bộ chương trình cuộc thi Mrs.World năm 2009 này trên các múi giờ khác nhau. Ngoài những thành công trên Kim Hồng đã được tổ chức Mrs.World đánh giá cao về trình độ, uy tín và kinh nghiệm.

Từ những thành công ban đầu, cùng với những kinh nghiệm của các cuộc thi sắc đẹp trong nước Kim Hồng được tổ chức Mrs World đã mời làm giám khảo Mrs World tại KALININGRAD  Liên Bang Nga 2008. Đến năm 2011, Kim Hồng được mời làm giám khảo đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu quý bà Mỹ tại West Virginia Hoa Kỳ – là lần đầu tiên trong lịch sử cuộc thi có một vị giám khảo không phải là công dân Mỹ.

Không những phấn đấu cho riêng bản thân mình, chị còn là một “bà bầu” nhan sắc mát tay cho những phụ nữ đã lập gia đình. Sau khi tuyển chọn, chị đã trực tiếp đào tạo bồi dưỡng, huấn luyện và đưa các Hoa Hậu Việt Nam Nguyễn Diệu Hoa, Hoa Hậu Quý Bà đẹp và thành đạt Việt Nam Hoàng Thị Yến, Nguyễn Thị Thu Hương – Hoa khôi thể thao Việt Nam tham dự và đoạt giải cao trong các cuộc thi Mrs World. Trong đó, Diệu Hoa vào top 5, Hoàng Yến và Thu Hương đạt danh hiệu Á hậu 2.

Trong văn bản chính thức về việc trao tặng danh hiệu đặc biệt này được ký vào ngày 8/01/2013, Tổ chức Mrs. World đã ghi nhận những đóng góp của bà Kim Hồng: “Danh hiệu “Đệ Nhất Quý Bà Thế Giới” được trao tặng đến bà thông qua những đóng góp cho Tổ chức Hoa hậu Quý Bà Thế giới và đất nước của bà. Hơn thế nữa, bà hiện đang giữ vai trò rất quan trọng là Phó Chủ tịch Tổ chức Hoa hậu Quý Bà Thế giới tại Châu Á và khu vực Thái Bình Dương. Bà đã hoàn thành trọng trách các lần làm giám khảo tại các cuộc thi như: Giám khảo cuộc thi Hoa hậu Quý bà Thế giới 2008 tại Kaliningrad-Nga, giám khảo cuộc thi Hoa hậu Quý bà Mỹ 2010 Mrs. America tại Greenbrier-White Sulphur Springs, West Virginia USA, Chủ tịch Hội đồng giám khảo cuộc thi Hoa hậu Quý bà Thế giới 2011 tại Orlando, Florida-Hoa Kỳ…

Quan trọng hơn nữa, bà là người đã tổ chức thành công cuộc thi Hoa hậu Quý bà Thế giới 2009 tại Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu,  đã có nhiều cống hiến nhằm xây dựng, quảng bá thương hiệu và tầm ảnh hưởng của Tổ chức Hoa hậu Quý bà Thế giới tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Từ những họat động ý nghĩa trên, Tổ chức Hoa hậu Quý bà Thế giới quyết định trao tặng bà danh hiệu và vương miện “Đệ nhất Hoa hậu Quý bà Thế giới” – First Mrs. World”.

Ông David Z. Marmel – Chủ tịch Tổ chức Mrs World cũng đã khẳng định một lần nữa trong thư thông báo rằng danh hiệu này là niềm vinh dự to lớn của Tiến sĩ Đoàn Thị Kim Hồng và là nguồn cảm hứng cho phụ nữ Việt Nam và phụ nữ đã lập gia đình trên toàn thế giới.

Với tính cách quảng giao cố hữu, năm vừa rồi, sau khi chính thức trao vương miện cho tân Hoa Hậu Quý bà Thế giới 2011 April Lufriu, chị đã mời vị Hoa hậu mới này sang Việt Nam và chị đích thân đưa vị cựu thí sinh của mình đi thăm các danh lam thắng cảnh của Việt Nam. Hình ảnh của những chuyến du ngoạn, về đất nước và con người Việt Nam một lần nữa lại đến với thế giới thông qua hình ảnh của những phụ nữ đẹp và thành đạt này.

Nhận danh hiệu Đệ nhất, để san sẻ niềm vui và muốn giới thiệu đến những vị Hoa hậu quý bà đến từ các nước khác nhau sự thân thiện, mến khách và hòa bình của đất nước Việt Nam, chị đã mời các Hoa hậu quý bà đến Việt Nam cùng dự lễ đón nhận danh hiệu với chị cũng như chung vui cùng lễ kỷ niệm 15 năm thành lập công ty CIAT ngày 6/02/2013 tại TP.HCM.

Ngoài những việc kinh doanh của CTy CIAT trong suốt 15 năm qua, CTy CIAT và Kim Hồng còn tham gia những hoạt động giao lưu văn hóa xã hội và đóng góp rất nhiều công sức trong hoạt động xã hội từ thiện như: Thăm tặng quà, tài trợ cho các Mẹ VN Anh hùng, các bậc lão thành Cách mạng yêu nước, các cháu thiếu nhi tàn tật bệnh tim bẩm sinh, người già neo đơn, trẻ em nghèo hiếu học, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật trong các tỉnh thành trên cả nước.

Qua 15 năm phấn đấu và những thành quả thiết thực đã đạt được,tập thể Công ty CIAT và cá nhân Tiến sĩ  Đoàn Thị Kim Hồng tự hào và vinh dự được trao tặng Bằng khen cao quí của Chính Phủ, các Bộ Ban ngành  và các địa phương trong cả nước vì đã có thành tích xuất sắc về việc đóng góp vào việc phát triển về văn hóa, thể thao, du lịch, kinh tế của Việt Nam: Kỷ niệm chương của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; Bằng khen của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Công Thương, Bộ Ngoại Giao, Bộ Thông tin & Truyền thông, Bộ Công An, Ủy Ban Dân tộc Chính phủ, Trung Uơng Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam, Hội bảo trợ trẻ em tàn tật Việt Nam; Năm 2011, CIAT đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt, năm 2012, CIAT được Bộ trưởng Bộ VH,TT và DL tặng bằng khen vì thành tích đã có công đóng góp trong công tác tổ chức các hoạt động giới thiệu, quảng bá, tôn vinh sắc đẹp phụ nữ Việt Nam.

Dịp kỷ niệm 15 năm thành lập (1997 – 2012), Chủ tịch UBND TP.HCM đã tặng bằng khen cho CIAT vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tục nhiều năm, góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố.    

Ngày 23.01, tại TP.HCM, Tập thể Công ty CIAT và Tiến sĩ Đoàn Thị Kim Hồng (Đệ nhất Hoa hậu Quý bà thế giới) – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CIAT đã làm lễ đón nhận bằng khen do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử trao tặng vì đã có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức thành công Cuộc thi Hoa hậu Dận tộc Việt Nam năm 2011.

Hạnh Chi – Ảnh: Dũng Phạm – Studio anh Khôi – Nguồn: Giadinhvietnam

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc