Cuộc thi ảnh “Những Điều Tự Hào Về Thành Phố Của Tôi” năm 2019 đã tuyển chọn được 3 thành viên tham dự Festival Nhiếp ảnh quốc tế lần thứ 5 dành cho học sinh trung học vào tháng 8/2019 tại Nhật bản.

Tiếp tục dự án “Vì Một Tương Lai Thế Hệ Nhiếp Ảnh Việt Nam”, với mục đích xây dựng, đào tạo, khuyến khích và phát triển phong trào nhiếp ảnh cho lứa tuổi học sinh, đồng thời phát triển tình hữu nghị và đẩy mạnh sự hiểu biết lẫn nhau giữa học sinh các nước qua việc giao lưu văn hóa nhiếp ảnh, được sự ủy nhiệm của Ủy Ban Điều hành Liên Hoan Ảnh Quốc Tế, phối hợp cùng Hội nhiếp ảnh thành phố Higashikawa (Nhật bản), Công ty TNHH Một Thành Viên Hình Ảnh BÁ HÂN lần thứ 5 tổ chức cuộc thi ảnh với chủ đề “Những Điều Tự Hào Về Thành Phố Của Tôi” (The Prides Of My Town) nhằm tuyển chọn thí sinh là các học sinh Trung học ở Việt Nam  có năng khiếu về bộ môn Nhiếp ảnh (từ 10/2/2019 đến 15/4/2019).

Nhà báo – NAG Na Sơn – Đội trưởng đội Hội An

Sau 3 ngày thi Marathon của vòng chung kết tại Hội An (17-19/5/2019), có 3 học sinh (2  học sinh của thành phố biển Nha Trang và một đến từ thành phố sông nước Cần thơ), vinh dự được tuyển chọn là thành viên đội Hội An, đại diện của học sinh Việt Nam tham dự Festival Nhiếp ảnh Quốc tế dành cho học sinh Trung học lần thứ 5 sẽ được tổ chức từ ngày 02-8 đến 09-8-2019 tại thành phố Higashikawa*, đảo Hokkaido, Nhật Bản. Đó là các em:

1-  DƯƠNG ĐÌNH HẢI VY, lớp 11A6, trường THPT Lý tự Trọng, Tp.NhaTrang .
2-  HUỲNH HỮU LỘC, lớp 12A6, trường THPT Lý tự Trọng, Tp. NhaTrang
3- NGUYỄN BÁ KHÁNH ĐOAN, học sinh lớp 11B2, trường THPT Thực hành Sư Phạm, Tp. Cần Thơ.

Đội được đặt tên là HỘI AN.

Nhiếp ảnh gia, Nhà báo Nguyễn Công Sơn (NA SƠN), lần thứ tư,  được tuyển chọn trong vai trò đội trưởng.

Tham dự Festival lần này, đội HỘI AN  sẽ cùng với các thành viên của 24 đội đến từ 21 quốc gia khác tham gia 3 cuộc thi ảnh marathon liên tiếp trong 3 ngày với 3 nội dung khác nhau (Phong cảnh, Lễ hội, Sinh hoạt).

Qua bốn năm liên tiếp tham dự Festival, NAG Bá Hân và công ty Hình Ảnh Bá Hân (Tp.HCM), đã tuyển chọn và lần lượt thành lập các đội THĂNG LONG (năm 2015), đội  Saigon (2016), đội PHÚ XUÂN (2017), đội HẢI YẾN (2018) đại diện học sinh Vietnam tham dự Festival Nhiếp Ảnh Quốc tế dành cho học sinh Trung học tại thành phố Higashikawa, Nhật bản và đã vinh dự dành được những phần thưởng cao nhất về toàn đoàn và cá nhân xuất sắc trong bốn năm qua.

Năm 1985, cách đây 33 năm, thành phố Higashikawa, đảo Hokkaido, Nhật Bản, được tuyên bố là “Thành phố Nhiếp Ảnh của Nhật bản” và được mệnh danh là “Thủ đô Văn Hóa  Nhiếp Ảnh của Thế Giới”.

Năm nay, ngoài 3 đội đại diện của nước chủ nhà (Nhật Bản), sẽ có các đội bạn đến từ 21 quốc gia tham dự là: Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Australia, Hoa Kỳ, Canada, Hàn Quốc, Taiwan, Trung Quốc, Latvia, Uzbekistan, Singapore, Phần Lan, Mông Cổ, Nga, Ba Lan, đảo Marshall, Thụy sĩ, Lào.

T.H

 

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc