(CLB Phụ Nữ Hiện Đại) – Chủ đề của năm nay 2018 là 2018 là: “Thúc đẩy quyền của trẻ em gái để thay đổi và phát triển.
Cùng xem lại chủ đề các năm trước
-Chủ đề “Ngày quốc tế trẻ em gái” năm đầu tiên 2012 là: “Đấu tranh chống nạn tảo hôn”.
Ngày 11/10/2012, chiến dịch 5 năm “Vì em là con gái” được Plan International chính thức khởi động trên toàn cầu với mục tiêu là hỗ trợ cho 4 triệu trẻ em gái về giáo dục, các kĩ năng cơ bản và giúp các em thay đổi cuộc sống của mình.
-2013: chủ đề Đổi mới giáo dục cho trẻ em gái do Liên Hiệp Quốc phát động
-2014 là “trao quyền cho các bé gái”;
-2015 là “Sức mạnh của cô gái vị thành niên”
-2016 là “Girl Takeover – Bình đẳng để trẻ em gái được học tập, dẫn dắt, quyết định và phát triển”.
-2017 là: “Trao quyền cho trẻ em gái: trước, trong và sau khi xảy ra khủng hoảng”
-2018 là: “Thúc đẩy quyền của trẻ em gái để thay đổi và phát triển”

”Một kết quả khảo sát của Tổ chức Plan International Việt Nam thực hiện tháng 6/2013 cho thấy, 31% trong tổng số 1.128 em gái được hỏi đã từng bị quấy rối tình dục khi đi xe buýt và chỉ có 13% em gái, 8% em trai cho rằng có cảm giác an toàn nơi công cộng.
Những vấn đề về “An toàn với trẻ em gái ở nơi công cộng”, “Tảo hôn và các hệ lụy”; chia sẻ về thực trạng vấn đề tại cộng đồng; những thách thức mà các em đang phải đối mặt mỗi ngày trên con đường học tập và phát triển… cũng đã được đưa ra trong Diễn đàn trẻ em gái 2018 vừa qua tại Hà Nội.
Và, đây là bức ảnh từ facebook nói thay lời mong mỏi.


Photo: facebook

(CLB Phụ Nữ Hiện Đại)

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc