Học thêm để bồi dưỡng kiến thức là một nhu cầu rất chính đáng của học sinh phổ thông. Ngày xưa, khi mạng internet còn chưa phổ biến thì học sinh muốn học thêm phải tới lớp để nghe giáo viên giảng bài trực tiếp. Nhưng ngày nay, khi mà mạng internet đã phủ sóng đến mọi ngóc ngách của xã hội, người học sẽ có thêm rất nhiều sự lựa chọn phương pháp học khác nhau. Và, học trực tuyến (học online) là một trong những phương pháp học thêm rất hiệu quả và đang là xu hướng được nhiều học sinh lựa chọn.

So với phương pháp học thêm truyền thống (học sinh phải học trực tiếp với gia sư tại nhà hay tại lớp), thì việc học thêm trực tuyến là rất thuận lợi vì có nhiều ưu điểm hơn.

1. Những ưu điểm của học trực tuyến:

– Học sinh có thể tự điều chỉnh được thời gian và nhịp điệu trong cả một khóa học, không bị gò bó bởi thời gian và không gian của lớp học, dù đang ở trong một lớp học “ảo”.

– Sự tương tác cao và tính đồng bộ là ưu điểm thứ hai của phương pháp học trực tuyến. Với cách học trực tuyến, bạn có thể giao lưu, tương tác với rất nhiều người cùng lúc. Bạn cũng có thể hợp tác với bạn bè trong nhóm học trực tuyến để thảo luận và làm bài tập thực hành để củng cố kiến thức. Giáo trình và tài liệu của các khóa học trực tuyến được soạn thảo và đưa vào chương trình dạy được xem xét và đưa lên trang trực tuyến từ ban đầu.

– Ưu điểm nữa của phương pháp học trực tuyến là học phí rất thấp trong khi tính hiệu quả lại cao vì học trực tuyến đáp ứng được đúng nhu cầu học của học sinh.

2. website học trực tuyến giuphoctot.vn – một địa chỉ học trực tuyến đáng tin cậy cho các bạn học sinh phổ thông:

Với mong muốn đưa tri thức từ những thầy cô giáo giỏi lan tỏa đến nhiều học sinh mà không giới hạn về số lượng, website học trực tuyến giuphoctot.vn ra đời cách đây gần 2 năm. Dù “sinh sau đẻ muộn” so với các website học trực tuyến khác, song chất lượng dạy học của giuphoctot.vn không hề kém cạnh bởi website này đang “sở hữu” những thầy cô giáo giỏi chuyên môn và giàu kiến thức đang công tác tại các trường phổ thông và đại học nổi tiếng của thủ đô Hà Nội.

22264509_1969590413319447_465267529_n

Cô Tạ Thị Huyền Trang

Phụ trách môn Toán tại giuphoctot.vn là cô giáo Tạ Thị Huyền Trang. Cô Trang là cựu sinh viên trường ĐHSP Hà Nội và đã lấy bằng thạc sĩ tại trường Đại học Limoges – Pháp. Với gần 10 năm kinh nghiệm giảng dạy, luyện thi vào lớp 10 và có nhiều học sinh đỗ điểm cao vào các trường chuyên, lớp chọn. Học tập cùng với cô Trang, học sinh không chỉ lĩnh hội những kiến thức mà còn học được cách phát triển khả năng tư duy và vận dụng sáng tạo qua từng bài giảng. Với bề dày kiến thức, cộng với kinh nghiệm tích lũy được, với tình yêu nghề và nhiệt huyết lớn lao, phương pháp giảng dạy khoa học… cô Trang sẽ giúp các em có nền tảng kiến thức vững chắc, cách xử lý và làm chủ đề bài, rèn luyện bản lĩnh trong phòng thi để đạt kết quả cao trong kì thi tuyển sinh vào 10 sắp tới.

c.Nhung..web

Thạc sĩ Văn học Nguyễn Tuyết Nhung

Phụ trách môn Văn tại giuphoctot.vn là Thạc sĩ Văn học Nguyễn Tuyết Nhung với 17 năm kinh nghiệm dạy phổ thông, 15 năm luyện thi ĐH và lãnh các đội tuyển HSG khối 10,11,12. Cô Nhung từng dạy ở nhiều môi trường giáo dục khác nhau, như: trường công lập chất lượng cao, trường chuyên, trường quốc tế… Hiện cô Nhung đang là Tổ trưởng chuyên môn và hiệu phó của Trường THPT Khoa học Giáo dục – ĐHGD – ĐHQGHN. Cô Nhung là giáo viên giỏi cấp TP, 10 năm là Chiến sĩ thi đua, được nhận nhiều Giấy khen, Bằng khen của UBND Tỉnh/TP và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục.

Theo cô giáo Nguyễn Tuyết Nhung, để dạy và học tốt môn Văn:

1. Giáo viên phải khơi dậy được niềm đam mê, hứng thú học Văn cho học sinh. Các em học sinh phải học với một tâm thế thoải mái, háo hức mong chờ được khám phá một thế giới huyền diệu trong thơ văn, từ đó sẽ hiểu hơn về thế giới xung quanh.
2. Giáo viên phải dạy trúng trọng tâm đề thi và bám sát cấu trúc đề thi THPT QG mới nhất của Bộ GDĐT.
3. Cùng nhau luyện đề, rèn kĩ năng viết bài, sửa lỗi tỉ mỉ và tư vấn “bí quyết” trình bày bài làm lấy được thiện cảm và sự đánh giá cao của người chấm.

22236330_1969590416652780_731522104_n

Thầy Trần Thanh Bình

Phụ trách môn Hóa học là thầy giáo Trần Thanh Bình – GV Hóa tại trường THPT Đào Duy Từ. Thầy Bình từng tốt nghiệp trường ĐH Giáo Dục – ĐHQG Hà Nội với tấm bằng giỏi, hiện thầy đang là học viên cao học theo ngành “Phương pháp giảng dạy bộ môn Hóa học”.

Theo thầy Trần Thanh Bình thì: “với xu hướng và cách thức ra đề thi THPT Quốc Gia như hiện nay (40 câu/50 phút; trung bình 1,25 phút/câu) thì điều tất yếu số câu hỏi lý thuyết sẽ tăng lên và số câu hỏi bài tập sẽ giảm đi. Bởi vậy, để đạt điểm tốt môn Hóa học trong kì thi THPT Quốc Gia yêu cầu học sinh phải nắm thật vững kiến thức lý thuyết. Để làm được điều đó các em hãy bắt đầu từ việc chú ý nghe thầy cô giáo giảng và làm thật nhiều các câu hỏi lí thuyết cả tự luận lẫn trắc nghiệm. Tiếp theo, để giải quyết được các câu bài tập ở mức độ khó hơn, yêu cầu các em phải vận dụng tốt một số phương pháp như phương pháp bảo toàn khối lượng, tăng giảm khối lượng, phương pháp đường chéo, phương pháp trung bình, phương pháp bảo toàn electron, bảo toàn nguyên tố, phương pháp qui đổi…”.

Thầy Trần Văn Huỳnh

Thầy Trần Văn Huỳnh

Phụ trách môn Vật Lý tại giuphoctot.vn là thầy giáo Trần Văn Huỳnh – cựu sinh viên Khoa Vật Lý – trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Thầy Huỳnh đã tốt nghiệp Thạc sĩ tại Viện Vật lý – Viện Hàn lâm Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam. Hiện nay thầy là Tổ trưởng tổ Lý – Hóa – Bộ môn Khoa học cơ bản. Vốn là cựu sinh viên hệ chất lượng cao Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, và vì quá đam mê với nghề nên thầy đã theo đuổi chuyên ngành phương pháp giảng dạy và từng đạt Giải nhì Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ về chuyên ngành này. Trong gần 10 năm giảng dạy, thầy Huỳnh đã dìu dắt nhiều thế hệ học trò từ chỗ ngại, sợ học Vật lí đến yêu thích học Vật lí.

Co Ha Linh

Cô Khương Hà Linh 

Phụ trách môn Tiếng Anh tại giuphoctot.vn là cô giáo Khương Hà Linh – Thạc sĩ Tiếng Anh đang giảng dạy tại Khoa Tiếng Anh – trường Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội.

Cô Hà Linh có vài lời khuyên cho những em học sinh muốn chinh phục điểm 10 môn Ngoại Ngữ trong một kỳ thi THPT:

1. Nắm chắc nội dung kiến thức trong bộ sách giáo khoa từ lớp 10-12.

2. Nâng cao, mở rộng vốn từ vựng sẽ là chìa khóa để các em giải quyết các câu hỏi khó trong bài thi. .

3. Kĩ năng làm bài đọc hiểu là yếu tố quan trọng để các em chinh phục dạng bài phân loại thí sinh này. Vì mỗi bài đọc số lượng câu hỏi không nhiều nên các em nên đọc lướt nhanh các câu hỏi trước sau đó bổ dọc bài đọc và khoanh vùng để chọn cho mình những đáp án chính xác nhất.

Có thể nói, website giuphoctot.vn là một địa chỉ học trực tuyến đáng tin cậy cho các bạn học sinh phổ thông hiện nay, bởi tại địa chỉ này, kiến thức được truyền đạt tới học sinh từ những giáo viên vừa giỏi chuyên môn lại rất có tâm với nghề.

 Lý Thanh Phương 

*Nội dung được thực hiện theo ĐKKD của C.A.M Media
Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc