“Chúng ta nói gì khi nói về du ký” là chủ đề tọa đàm về sách do Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam tổ chức, với khách mời là TS Trần Lê Hoa Tranh và Đinh Hằng, blogger viết du lịch gây chú ý thời gian gần đây.

Nhìn vào thị trường sách trong chừng 5 năm qua, du ký là thể loại sách bán chạy, tạo ra dư luận. Đa phần tác giả là những cây bút nữ đam mê xê dịch và trải nghiệm cuộc sống. Nhiều tác giả nữ tạo được sắc thái riêng với thể loại này, ví dụ như Phan Việt, Nguyễn Phương Mai, Giáng Uyên, Huyền Chip…

Huyền Chip, tác giả 9X từng đi du lịch nhiều nước. Hai tập du ký "Xách balô lên và đi" của cô được tìm đọc và từng gây tranh luận trong độc giả trẻ. Ảnh: TL
Huyền Chip, tác giả 9X từng đi du lịch nhiều nước. Hai tập du ký “Xách balô lên và đi” của cô được tìm đọc và từng gây tranh luận trong độc giả trẻ. Ảnh: TL

“Vì sao thời điểm này, lại nở rộ trào lưu du kí, mà tác giả đa phần là nữ giới?”, “Sách du ký có phải là văn học?”, “Cách viết du ký của tác giả nam và nữ khác nhau thế nào?”, “Để biến những trải nghiệm trên đường đi trở thành nội dung trong các bài báo, sách, blog du ký cần các yếu tố nào?”… sẽ là những vấn đề được hai diễn giả “giải phẫu” trong buổi tọa đàm.

Tọa đàm trên diễn ra tại Nhã Nam thư quán, Nhà 15 Lô B chung cư 43 Hồ Văn Huê, Phú Nhuận vào sáng thứ 7 (10-1-2015); nằm trong chuỗi sự kiện The book talk do Nhã Nam tổ chức thường kỳ vào mỗi thứ bảy đầu tháng với mục đích khơi gợi không khí trao đổi, chia sẻ sách vở học thuật trong giới trẻ và là cầu nối giữa những tác giả với độc giả.

Theo Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn online

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc