Mùa hoa anh đào đang đến thật gần, không chỉ có Nhật, Hàn mà cả Mỹ, Đài Loan, Canada… cũng đang rộn ràng chào đón du khách đến với lễ hội hoa đẹp nhất mùa xuân.Cứ mỗi mùa hoa anh đào nở từ khoảng cuối tháng 3 kéo dài đến giữa tháng 4, du khách từ khắp nơi trên thế giới lại rộn ràng lên đường thưởng ngoạn sắc hoa đằm thắm nhưng có sức hút đến lạ kỳ.

Hoa anh đào không rực rỡ, kiêu sa như hoa tulip, nhưng vô cùng quyến rũ với cánh mỏng mong manh trong màu trắng phớt hồng tinh khôi, thoảng hương thơm dịu mát ngập tràn trong nắng xuân. Chính vì vẻ đẹp ấy mà ngày nay hoa anh đào đã được trồng ở nhiều quốc gia trên thế giới, để du khách có thể ngắm hoa anh đào ở khắp muôn nơi.

HQ 3820142201400046k Beautiful+Road Tháng 4 đi ngắm hoa anh đào
Những con đường hoa ở xứ Hàn làm say lòng bao lữ khách.

Nhật Bản – xứ sở của hoa anh đào
Nổi tiếng nhất thế giới vẫn là lễ hội hoa anh đào Nhật Bản, loài hoa tượng trưng cho sự bất tử là tinh thần bất khuất của những chiến binh Samurai.
Với người dân Nhật, mùa hoa anh đào là mùa đẹp nhất trong năm. Vào dịp này, đi bất cứ nơi đâu trên nước Nhật, bạn cũng được ngắm nhìn và hòa mình vào không khí lễ hội tưng bừng.

Ở thủ đô Tokyo, công viên Ueno nằm gần nhà ga xe điện Ueno là nơi tập trung hàng trăm cây anh đào cổ thụ, được trồng ngăn nắp. Những tán cây vươn dài và hoa nở ngập tràn, khoe sắc rực rỡ, rất cuốn hút khách tham quan khi vui chơi và chụp hình.

Công viên Ueno chính là nơi mà hàng năm thủ đô Tokyo làm lễ khai mạc hội hoa anh đào. Bên cạnh đó, công viên Kitanomaru thường được gọi với cái tên Chidorigafuchi, đây là địa điểm yêu thích mà người Nhật thường nô nức đi ngắm hoa vào những ngày mãn khai. Bạn có thể chèo thuyền để thưởng thức ở cự ly gần ngắm những cành đào rủ bóng hai bên bờ sông. Trong công viên bạn cũng dễ dàng bắt gặp rất đông các gia đình, nhóm bạn tề tựu dưới những tán anh đào xòe rộng tổ chức tiệc tùng, trò chuyện và ngắm hoa.

Xuôi về hướng đông nam của Tokyo, cao nguyên Hakone – nơi nổi tiếng về tắm nước khoáng, nghỉ dưỡng của người Nhật. Tại đây, hoa anh đào được trồng dọc quanh hồ Ashi, hồ Kawaguchi hay trồng xen kẻ trên triền núi. Tản bộ dọc con đường này giữa “cơn mưa hoa đào” bay lất phất từ hàng ngàn gốc đào hồng, đào trắng trải dài hàng cây số, bạn sẽ cảm nhận được trọn vẹn vẻ đẹp của hoa anh đào…

Cố đô Kyoto là cái nôi thần đạo, phật giáo của đất nước Nhật Bản. Đi đến bất cứ ngôi đền, chùa nào, bạn cũng thấy trồng nhiều cây hoa anh đào rất đẹp, nhưng nơi đẹp nhất để ngắm hoa là công viên Maruyama. Hoa phủ kín cả lối đi, nở thành từng chùm trông như những đám mây nhỏ phủ trên thân cây. Những con suối nhỏ chạy quanh công viên, những nhịp cầu nối liền những con đường hoa làm cho cảnh vật thêm yên bình, tươi đẹp lôi cuốn khách phương xa.

Hai bên bờ sông Kamogawa là một không gian khác hẳn. Những cội anh đào nở hoa trắng cả góc trời soi mình bên dòng sông. Mỗi lần gió thổi qua, những cánh hoa rơi xuống tạo thành cơn mưa hoa làm say lòng lữ khách.
Cung điện Kyoto Gosho là nơi khai mạc lễ hội hoa anh đào hằng năm tại cố đô Kyoto. Những cây anh đào vươn lên trên những bờ tường cổ, tỏa hương sắc bạt ngàn ngợp mắt người thưởng ngoạn.

Hoa ky Tháng 4 đi ngắm hoa anh đào
Hoa anh đào mãn khai làm thủ đô Washington D.C thêm phần tráng lệ.

Hoa anh đào ở Hàn Quốc
Hoa anh đào ở Hàn Quốc có màu trắng phớt hồng, cánh hoa đơn khác với hoa anh đào Nhật Bản là hoa kép. Với người Hàn thưởng ngoạn hoa anh đào còn là một phần trong đời sống tinh thần của họ. Trong đó, lễ hội hoa anh đào lớn nhất diễn ra từ ngày 1 – 11/4 tại thành phố Jinhae mới là tâm điểm chú ý của người dân xứ Hàn. Hàng triệu lượt khách đến tham quan và thưởng lãm hơn 300.000 cây anh đào khoe sắc trên các con phố, bờ sông, dọc hai bên đường ray xe lửa,… Ngoài ra, tại thủ đô Seoul con đường hoa anh đào Yunjungno dài hơn 5km nằm phía sau tòa nhà Quốc hội cũng là điểm ngắm hoa anh đào được nhiều người yêu thích. Với 1.400 cây anh đào được trồng san sát nhau, nở bung sắc trắng, hồng tạo thành con đường phủ đầy hoa quyến rũ.

Đài Loan anh đào nở sớm
Đặc biệt, ở Đài Loan hoa anh đào bừng nở sớm hơn các quốc gia khác, bắt đầu từ tháng 2 kéo dài đến tháng 4. Có hơn 1.000 cây anh đào được trồng tại công viên Dương Minh Sơn tạo thành bức tranh thiên nhiên lộng lẫy làm say lòng biết bao du khách.

Đến đây, bạn sẽ tha hồ ngắm những cánh hoa tươi thắm đua nhau khoe sắc. Ngoài ra, nếu du lịch đến miền Bắc Đài Loan, bạn có thể ghé suối nước nóng Wulai, miền Trung là hồ Wushe, Aowanda, Sun Moon và miền Nam là núi Alisan, công viên Zhaoping… đều là những điểm tham quan nổi tiếng của những người yêu sắc hồng của hoa anh đào.

Hoa anh đào trên đất Mỹ
Tại Mỹ, khi mùa xuân đến, hoa anh đào mãn khai làm thủ đô Washington DC thêm phần tráng lệ. Dòng người du xuân trẩy hội thưởng ngoạn 3.800 cây anh đào nở rợp trời ở công viên National Mall, trải dài từ Capitol Hill đến tượng đài Lincoln, hai bên bờ sông Potomac tạo nên khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp

Hồ Tidal Basin nổi bật giữa trời xanh bên những cội đào già, vài đôi vịt uyên ương điểm tô mặt hồ thật sống động. Hội hoa anh đào Washington D.C năm nay dự kiến diễn ra từ cuối tháng 3 kéo dài đến giữa tháng 4.

Dulichlan 2b Tháng 4 đi ngắm hoa anh đào
Hàng triệu du khách nô nức trẩy hội mùa hoa đẹp nhất mùa xuân.

Ngắm anh đào ở Canada
Mùa xuân dường như đọng lại trên những con phố rực rỡ hoa anh đào những ngày tháng 4 đầy nắng, nơi thành phố Vancouver làm nức lòng dân địa phương và du khách. Trong đó, công viên Stanley Park được xem là một trong những điểm ngắm hoa anh đào nổi tiếng nhất của Canada.

Thả bộ trong công viên, bạn sẽ ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của những hàng cây anh đào ửng hồng kết thành hình mái vòm. Ngoài ra, công viên High Park thủ đô Toronto cũng đắm chìm trong sắc hoa anh đào. Những con suối nhỏ chạy quanh công viên, những hàng cây khẳng khiu nối liền con đường dẫn đến những tòa lâu đài cổ kính làm cho cảnh vật nơi đây thật yên bình và lãng mạn hơn bao giờ hết.
( Thông tin được cung cấp bởi Công ty Du lịch Vietravel)

Dulichlan 2a Tháng 4 đi ngắm hoa anh đào

 

Theo Tạp chí Thời Trang Tr

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc