Từng bị chê bai là diễn kém, biểu cảm một màu, gượng gạo, thế nhưng Park Shin Hye đã làm khán giả phải suy nghĩ lại bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong tư duy lẫn diễn xuất.

04

Park Shin Hye thành công với nghiệp diễn từ rất sớm: đóng phim từ năm 13 tuổi, 16 tuổi có vai chính đầu tiên và nổi đình nổi đám với vai Go Mi Nyeo trong “Cô nàng đẹp trai” khi vừa tròn 19 tuổi. Thời ấy, người ta thích cô bởi gương mặt bầu bĩnh dễ thương, diễn xuất tự nhiên, ngọt ngào.

Gắn liền với những vai…nhạt

03

Tuy nhiên, suốt nhiều năm, Park Shin Hye vẫn đóng khung với những vai diễn thiếu cá tính, từ “Anh chàng nhà bên” đến “Những người thừa kế” hay “Pinocchino”. Khán giả không tiếc lời chê cô diễn tệ, biểu cảm nghèo nàn, máy móc. Họ cũng thất vọng khi cô có khởi đầu tốt, nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, từng học đại học chuyên ngành diễn xuất nhưng lại loay hoay, không thể bứt phá với những vai diễn ấn tượng hơn. Park Shin Hye rất đau đầu và mệt mỏi trước những áp lực từ phía khán giả.

16621157347 115fed2855 o

Hơn ai hết, cô muốn bản thân được thử sức với những vai diễn gai góc, đòi hỏi nội tâm, biểu cảm phức tạp. Tuy nhiên, cái mác “diễn viên thần tượng” làm nhiều đạo diễn e dè, hoài nghi thực lực của cô. Không những thế, nhà làm phim có cả danh sách dài những nữ diễn viên tài năng chuyên đảm đương vai khó nên không cần quan tâm đến Park Shin Hye – một quyết định mang tính may rủi.

Khẳng định tên tuổi trong “Doctors”

01

May mắn mỉm cười với Park khi cô được mời tham gia phim “Điều kỳ diệu ở phòng giam số  7”. Trong phim, cô thủ vai Ye Seung, một cô bé có cha là người thiểu năng bị kết án tử hình oan. Lớn lên, cô bé trở thành luật sư, nỗ lực không ngừng để giải oan cho người cha quá cố. Câu chuyện cảm động đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả. Tuy nhiên, nhiều khán giả không khỏi nuối tiếc cho vai diễn Park Shin Hye. Dù được nhận xét là hoàn thành tròn vai, nhưng do quá ít đất diễn nên Park Shin Hye không thể hiện trọn vẹn được khả năng. Cô cũng chưa thật sự thoát khỏi cái bóng của những vai diễn trước. Chỉ đến khi tham gia “Doctors” vào hè năm nay, Park Shin Hye mới thật sự lột xác và làm khán giả ngạc nhiên về diễn xuất.

16640905098 e6e1a6fe85 o

Cô đưa khán giả đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi lột tả chân thật vai diễn Yoo Hye Chung, một bad girl chính hiệu – lạnh lùng, thích gây sự với người khác nhưng có nội tâm vô cùng phức tạp. Trong quá trình quay phim, Park cũng đã chăm chỉ học võ để có thể hoàn thành những phân đoạn hành động mượt mà nhất. “Tôi đã học những kỹ năng cần thiết của bác sĩ, từ cách sử dụng ống nghe cho đến cách đọc điện tâm đồ, cầm dao mổ để có thể hóa thân vào nhân vật một cách tốt nhất. Đây là vai diễn mà tôi thật sự rất tâm đắc. Còn về những dự định tương lai, tôi không hứa chắc điều gì nhưng tôi sẽ ưu tiên những vai diễn có tính cách độc đáo” – cô chia sẻ trên tạp chí InStyle.

02

Hoàn thiện trong diễn xuất

“Diễn xuất của Park Shin Hye đã tốt lên nhiều lắm. Trong tập 1 “Doctors”, lúc Yoo Hye Chung tranh cãi với bố về người bà đã mất, cái ánh mắt như mất đi tất cả của cô ấy đã làm tôi cảm động mà khóc theo. Người còn trẻ mà diễn xuất qua ánh mắt tốt như vậy thì cũng hiếm lắm!” – Khán giả nhận xét về vai diễn của Park Shin Hye trong bộ phim truyền hình “Doctors”.
Nguồn: Bài: Khoa Trần / TC Thời Trang Trẻ
Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc