Hai đêm văn nghệ đặc sắc của hội cưới Marry Wedding Day Hà Nội 2018 đã mang đến những show diễn thời trang hấp dẫn và đẳng cấp nhất, đón đầu xu hướng cưới “hot” trong năm.

Trong đó, BST váy cưới Love Garden đến từ nhà thiết kế trẻ tài năng Nguyễn Minh Công được ưu ái dành cho vị trí show diễn bế mạc. Không gian như lặng đi khi các nàng thơ bước về phía khách mời. Cả khán phòng như chìm đắm vào một khu vườn tình yêu lãng mạn, ngọt ngào làm người ta không khỏy mê.

Nguyễn Minh Công tốt nghiệp thủ khoa Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng năm 2017 và nhanh chóng gây tiếng vang trong làng thời trang Việt.

Anh từng lọt vào top 5 Project runway VietNam 2014, á quân Emeging designer 2016 và là nhà thiết kế trẻ tuổi nhất Việt Nam thiết kế quốc phục liên tiếp 2 năm cho hoa hậu Trái đất (2016 và 2017).

Đến với triển lãm cưới Tình Son, Nguyễn Minh Công chọn cho mình phong cách thiết kế trẻ trung, ngọt ngào nhưng không kém phần cá tính.

Hạnh phúc là mong ước của hàng ngàn hàng vạn đôi uyên ương nhưng quan niệm về hạnh phúc của mỗi người mỗi khác. Có cặp đôi tin rằng hạnh phúc phải ngọt ngào, lãng mạn như truyện cổ tích. Có người cho rằng hạnh phúc nằm ngay trong những điều giản đơn ta sẻ chia với người thương mỗi ngày.

Riêng NTK Nguyễn Minh Công chia sẻ: “Với tôi, hạnh phúc là cả hành trình miệt mài gửi trao quan tâm, nhẫn nại để đợi đến ngày nhận lại yêu thương”.

Anh đã đưa những xúc cảm tinh tế về hạnh phúc vào chính BST váy cưới lần này. Love Garden là câu chuyện đặc biệt, được viết bằng những cung bậc cảm xúc kỳ diệu của thời trang. Hạnh phúc trong Love Garden là cả một hành trình, là những cánh thư gửi trao, là bản tình ca dịu dàng, là những đóa hoa rực rỡ làm trái tim người xem không khỏi khẽ khàng xao xuyến.

Này những lá thư, này tình ca, này những đóa hoa dịu dàng ta trao về nhau

Bằng những cảm xúc thăng hoa, nồng nhiệt của tình yêu thời tuổi trẻ, 20 thiết kế của Nguyễn Minh Công đưa các nàng dâu tương lai lạc vào khu vườn thanh xuân dạt dào sức sống.

Chất liệu của BST xoay quanh các lớp vải quen thuộc như voan, ren, chiffon… nhưng được xử lý khéo léo, làm nổi bật lên vẻ duyên dáng của mỗi cô gái. Trong đó, thiết kế đính hoa 3D, chân váy xếp tầng, váy cưới ngắn hay áo choàng cưới là những chi tiết đắt giá hớp hồn người xem.

Bên cạnh Love Garden, các cặp đôi còn được dịp chiêm ngưỡng các bộ sưu tâp trang sức cưới, veston, áo dài và váy cưới ấn tượng đến từ nhiều thương hiệu hàng đầu trên thị trường cưới.

BST Hạnh Phúc Vàng từ PNJ, BST trang sức cưới Hạnh Phúc Vàng với những mẫu trang sức hoa mang đến một thế giới tình yêu muôn sắc màu sống động.


BST veston Vous Serez Le Prochain (Vượt thời gian) đậm chất Retro lấy cảm hứng từ những mẫu vest cổ điển sang trọng.

The Permanence – Vẻ đẹp vĩnh cửu là sự kết hợp tinh tế giữa xu hướng váy cưới 2018 và các cung hoàng đạo.

BST Wedding Colors từ Quyên Nguyễn Bridal gồm các thiết kế áo dài và váy cưới theo phong cách Retro mang màu sắc của trang phục cưới xưa.

BST Hoài Cổ sử dụng chất liệu thượng hạng: Linen, Wood, Cashmere và sợi Merino Lambswool với gam màu tinh tế, thời thượng.

BST Vườn Tình Yêu từ Bảo Tín Thanh Vân. Màu sắc rực rỡ của các loại đá quý Emerald, Ruby, Sapphire trong BST là điểm nhấn đặc biệt – biểu trưng cho tình yêu vĩnh cửu bền chặt.

Vậy là Wedding Day Hà Nội 2018 đã chính thức khép lại dù dư âm phong vị cưới xưa vẫn còn vang vọng trong lòng rất nhiều khách mời. Marry xin gửi lời cảm ơn đến khách mời và đối tác, lời chúc phúc chân thành đến những đôi uyên ương cũng như lời hẹn gặp lại các cặp đôi tại các chương trình hấp dẫn trong tương lai gần.

Ảnh: Đại Ngô Studio – TuArt Wedding

 

*Nội dung được thực hiện theo ĐKKD của C.A.M Media
Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc