(Phụ Nữ Hiện Đại) – Đêm Gala Kỉ Niệm Hoa Hậu Việt Nam 30 Năm “Nhan Sắc Hoàng Kim” đã được diễn ra tại Tuần Châu, chương trình nằm trong khuôn khổ cuộc thi Hoa Hậu Việt nam 2018.

Đêm Gala Kỉ Niệm Hoa Hậu Việt Nam 30 Năm “Nhan Sắc Hoàng Kim” hội tụ các Hoa hậu, Á hậu của những năm 1990, 1992… trong đó có Hà Kiều Anh. Cô được xem là Hoa hậu trẻ nhất cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam, đăng quang vào năm 1992 khi mới 16 tuổi. Năm nay, cựu Hoa hậu Hà Kiều Anh vinh dự đảm nhận vai trò Giám khảo nhân dịp kỉ niệm 30 cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam.

Trong chương trình tối qua, ngoài vai trò là giám khảo và là khách mời đặc biệt, Hà Kiều Anh còn tham gia biểu diễn. Cô thể hiện ca khúc Yêu Cái Đèn Cù (tác giả: Song Ngọc) trong trang phục áo tứ thân cùng vũ đoàn múa minh hoạ trên sân khấu Tuần Châu. Mặc dù không phải là ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng cựu Hoa hậu là một người rất yêu ca hát, khi được sự mở lời của Ban Tổ Chức, Hà Kiều Anh đã nhận lời nhằm mang đến một sự xuất hiện thú vị, mởi mẻ và bất ngờ cho khán giả. Cô chia sẻ, mặc dù khá hồi hộp nhưng cô rất vui khi được góp mặt với một hình ảnh mới nhân dịp kỉ niệm 30 năm cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam, cũng là một cuộc thi mang nhiều dấu ấn với cuộc đời & sự nghiệp của Hà Kiều Anh.

Cựu Hoa hậu mới hoàn thành chuyến công tác dài ngày tại Mỹ. Sau khi về Việt Nam, Hà Kiều Anh tiếp tục đồng hành với lịch trình cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2018 cũng như tập trung cho công việc kinh doanh riêng.

Thêm một số hình ảnh của Hoa hậu Hà Kiều Anh tại sự kiện!

T.H

 

 

*Nội dung được thực hiện theo ĐKKD của C.A.M Media
Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc