Cuốn sách hay câu chuyện nào cũng có đầu có đuôi, riêng tập sách này thật lạ. Mười mẩu chuyện hấp dẫn, ly kỳ nhưng đều kết thúc bằng những câu hỏi. Trên cuộc đời này, có một môn học kỳ lạ luôn khuyến khích ta như thế. Môn ấy có cái tên đáng yêu: Triết học.

Bạn hãy thử mở hộp đồ chơi này đi, vui và say mê lắm. Chỉ xin đừng quên: Triết học là lý trí, nhưng bằng con mắt của tâm hồn!”
Nhà nghiên cứu Triết học Bùi Văn Nam Sơn đã giới thiệu về Bộ sách “Triếthọc cho trẻ em”, số ra đầu tiên thật nhẹ nhàng, lý thú nhưng không kém phần hấp dẫn.

Bia 1
Để cuốn sách đến tận tay với bạn đọc với những chia sẻ thân tình, Báo Thế Giới Tiếp Thị tổ chức buổi Giao lưu chủ đề “Triết học cho trẻ em” với sự góp mặt của Quý Đọc giả, Nhà nghiên cứu triết học và những diễn giả giao lưu đã say mê và tận tâm đưa giáo dục khai phóng đến cho các em học sinh những ngày đầu nhận thức thế giới chung quanh, giúp các em phát triển ý thức về nhân cách và chọn cho mình một tương lai phù hợp với sự đam mê của bản thân.

THƯ MỜI
Báo Thế Giới Tiếp thị, Hội Quán Các Bà Mẹ và SocialLife
Trân trọng kính mời :
Quý Thầy Cô, Phụ Huynh, Sinh viên và Học sinh
Tham dự buổi giao lưu “Triết học cho trẻ em”:
“Cảm xúc, sống và chết”
Thời gian: 14g30 chiều thứ Tư ngày 17.06.2015,
,

BS Đỗ Hồng Ngọc và PGS, TS Nhân học Nguyễn Đức Lộc
BS Đỗ Hồng Ngọc và PGS, TS Nhân học Nguyễn Đức Lộc

Địa điểm: Tòa soạn báo Thế Giới Tiếp Thị số 163 Pasteur, P.6, Q.3, Tp.HCM
Diễn giả: PGS, TS Nhân học Nguyễn Đức Lộc
Giao lưu cùng Chuyên viên XHH Nguyễn Thị Thanh Thúy, Dịch giả Bùi Trần Ca Dao
Khách mời Danh dự:
Nhà Nghiên cứu Triết học Bùi Văn Nam Sơn
Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc

BTC rất mong được đón tiếp nhiều học sinh độ tuổi từ 6-12.
Vui lòng đăng ký: E-mail: Hoiquancacbamehcm@gmail.com

Nhắn tin: 0908.350.590

 

Hội Quán Các Bà Mẹ & Phụ Nữ Hiện Đại 

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc