Sáng 24/10/2026, Trung tâm Lưu trữ quốc gia II phối hợp với Hội quán Các bà mẹ và Trung tâm Văn hóa Nếp Xưa tổ chức triển lãm và tọa đàm “Hiền nhân mở cõi”. Chương trình thuộc chuỗi hoạt động văn hóa “Nếp nhà xưa – Mạch sống người Việt”, hướng đến việc nhận diện mối quan hệ gắn kết giữa Đất – Nước – Nhà – Làng – Đình, từ đó khơi gợi những giá trị cốt lõi để vun bồi nếp sống gia đình người Việt trong đời sống hiện đại.

Đặc biệt, tại triển lãm và tọa đàm lần này, có sự đồng hành của nhóm “Tản mạn Kiến trúc”. Các thành viên trong nhóm đã mang đến những hình ảnh về làng xã Nam Bộ xưa và nay, đồng thời chia sẻ thêm về cấu trúc làng mạc với điểm nhấn là kiến trúc đình làng.

Đông đảo khách mời, các bạn trẻ quan tâm về lịch sử văn hóa dân tộc, nếp nhà đã tham dự buổi tọa đàm
Tại buổi tọa đàm, công chúng được nghe, được trao đổi với các diễn giả là những nhà nghiên cứu, có nhiều năm đi thực địa và nghiên cứu cấu trúc không gian sống của người Việt trên khắp các tỉnh Nam Bộ.

Các diễn giả tham gia tọa đàm: Kiến trúc sư, thạc sĩ Nguyễn Trần Trọng Nghĩa, Cựu nhà báo, nhà nghiên cứu Trần Hữu Phúc Tiến, Kiến trúc sư Tôn Thất Liêm và Nhiếp ảnh gia Minh Hòa (từ trái qua)

Nhà nghiên cứu Phúc Tiến chia sẻ câu chuyện lịch sử hình thành làng xã Nam bộ và nét đẹp bền chặt của văn hóa cộng cư.
Một ngôi nhà chưa bao giờ chỉ dừng lại sau cánh cửa khép kín, mà luôn được nuôi dưỡng bởi cả dòng nước, cảnh quan, những mối thâm tình ngoài xóm ngõ. Với tiền nhân, “mở cõi” không chỉ là mở rộng bờ cõi địa lý, mà còn là hành trình tìm đất lành, nương theo nguồn nước để dựng nhà, lập xóm, tạo dựng nên một miền sống có sinh kế, có sự che chở, và chan chứa tình nghĩa xóm làng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy – Hội trưởng Hội quán các bà mẹ chia sẻ về chuỗi hoạt động văn hóa “Nếp nhà xưa – Mạch sống người Việt”

KTS. Tôn Thất Liêm với những kiến giải thú vị về cách người xưa đọc thế đất, thế nước và ứng dụng hài hòa vào quy hoạch, kiến trúc.

ThS-KTS. Nguyễn Trần Trọng Nghĩa phân tích kiến trúc, công năng cùng giá trị biểu tượng tinh thần bất biến của những ngôi đình làng.

Nhiếp ảnh gia Minh Hòa nhiệt thành chia sẻ những dòng chảy thời gian bằng cách đọc dấu vết di sản qua từng góc nhìn thị giác giàu cảm xúc.

Các diễn giả, khách mời cùng chụp ảnh lưu niệm 
Thuộc Chuỗi chương trình “Nếp Nhà Xưa: Mạch Sống Người Việt”, Triển lãm & Tọa đàm “Hiền Nhân Mở Cõi” do Trung tâm Lưu trữ quốc gia II và Nếp Xưa phối hợp tổ chức.

Trong khuôn khổ chương trình, Tọa đàm “Hiền Nhân Mở Cõi” là không gian trao đổi về tri thức cư trú của tiền nhân, sự gắn kết cộng đồng và văn hóa đình làng qua từng giai đoạn lịch sử.
Qua đó, tọa đàm gợi mở khái niệm “an cư” trong nếp sống hôm nay: từ việc lắng nghe, chia sẻ không gian sống giữa các thế hệ trong gia đình đến ý thức trách nhiệm giữ gìn không gian chung của xóm giềng.

Đông đảo sinh viên, giới trẻ quan tâm triển lãm
Tại triển lãm công chúng có dịp tiếp cận các tài liệu lưu trữ quý giá về thành lập làng xã, bản đồ địa hình, hình ảnh cuộc sống, mái nhà, đình làng xưa; cùng với hình ảnh, sắc phong, văn bia gắn liền với các ngôi đình lịch sử tại vùng đất Nam Bộ. Không gian triển lãm còn mở ra các hoạt động tương tác ý nghĩa như: bảng ghim quê hương, bản đồ ký ức, và khu vực viết lại câu chuyện “chuyện nhà, chuyện làng”.

Góc trưng bày những món ăn dân dã Nam Bộ và hình ảnh lịch sử từng vùng đất
Các khách mời cùng nhau trò chuyện về những bức ảnh được triển lãm tại chương trìnhTrong khuôn khổ chương trình, triển lãm “Di sản và ký ức” giới thiệu các tư liệu lưu trữ về quá trình hình thành làng xã, bản đồ địa hình, sắc phong và văn bia của những ngôi đình lịch sử ở Nam Bộ sẽ mở cửa từ ngày 24/10 đến 3/11, tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II (số 2 Ter Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh) để khách tham quan, nghiên cứu tự do.
Thời gian triển lãm: Từ ngày 24/10/2026 đến ngày 3/11/2026 ( Từ 8h-17h, vào cửa tự do)
Địa điểm: Trung tâm Lưu trữ quốc gia II, số 2 Ter Lê Duẩn, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.
H.Chi
CLB Phụ Nữ Hiện Đại
(T/h)



















