(Phunuhiendai.vn) – Từ đầu mùa dịch thứ tư cho đến nay, hàng chục doanh nghiệp, nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm đã hào hứng góp sức với thanh niên Bình Phước trao nguồn lực hơn 1,2 tỷ đồng để hỗ trợ các tuyến đầu chặn dịch và người yếu thế bị dịch bệnh tác động.

Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước Trần Quốc Duy (thứ ba, trái sang) trao nguồn lực do nhà văn không đầu hàng số phận Trần Trà My không quản ngày đêm, tích cực vận động từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ở TP. HCM cho đại diện BCH Quân sự tỉnh

Anh Trần Quốc Duy – Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước cho biết rằng trong mùa dịch này, tính đến thời điểm hiện tại, các nguồn lực do Tỉnh Đoàn – Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước vận động được lên đến 675 triệu đồng và nguồn lực do các tổ chức Đoàn cấp huyện vận động được có tổng trị giá hơn 560 triệu đồng.

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, đại diện của Công ty Cổ phần quốc tế Phong Phú (TP. HCM) không thể đến tận nơi để trao nguồn lực nên nhờ Tỉnh Đoàn Bình Phước trao những phần quà hỗ trợ cho các cán bộ, chiến sĩ biên phòng ở tuyến đầu chống dịch

Một số doanh nghiệp, nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm đã tài trợ các nguồn lực lớn trong đợt này gồm: Nhóm thiện nguyện Saigon Share, nhà văn Trần Trà My, nhóm thiện nguyện Thiện Chí, công ty cổ phần quốc tế Phong Phú (TP. HCM), Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Bình Phước, công ty TNHH MTV Yến Sào Nam Phú, nhà hảo tâm Nguyễn Tiến Dũng, công ty Cổ phần bê tông nhựa nóng Thuận Phú, công ty TNHH Nguyễn Hoàng, nhóm Gắn kết yêu thương (Bình Phước), CLB Đồng Minh (Lâm Đồng),…

Anh Trần Tuấn Anh – Giám đốc công ty TNHH MTV Yến Sào Nam Phú (thứ hai, phải sang) và nhà hảo tâm Nguyễn Tiến Dũng (bìa phải) trao 1.000 hũ yến sào cho đại diện BCH Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước

Qua đó, chiều ngày 02/6/2021, với sự góp sức của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhóm thiện nguyện, Tỉnh Đoàn – Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tổ chức chương trình “San sẻ yêu thương – Chung tay vượt qua đại dịch”, thăm hỏi, trao những phần quà đầy ý nghĩa cho cán bộ, chiến sỹ BCH Bộ đội biên phòng tỉnh và BCH Quân sự tỉnh để phân bổ về các tuyến đầu ngăn dịch.

Khi nghe kể về những khó khăn, vất vả của chiến sĩ biên phòng trong mùa dịch, nhóm thiện nguyện Thiện Chí (TP. HCM) nhanh chóng vận động, gửi tặng khẩu trang y tế và quà cho tuyến đầu ngăn dịch vùng biên Bình Phước

Nguồn lực được gửi tặng cho 02 đơn vị trong dịp này gồm: 40.000 khẩu trang y tế, 50 thùng nước rửa tay, 45 thùng gel rửa tay khô, 40 thùng mì gói, 200 cục xà phòng, 500 hũ yến sào… với tổng trị giá lên đến 235 triệu đồng. Trước đó, vào đầu tháng 5/2021, nguồn hỗ trợ trị giá 100 triệu đồng (gồm nhu yếu phẩm, 25 nghìn khẩu trang y tế, 100 bộ đồ bảo hộ) đã được trao cho lực lượng công an, quân sự, hiến binh tỉnh Kratie (Campuchia).

Anh Trần Hoàng Trực – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước trao nguồn lực của Trung tâm tình nguyện quốc gia, Tập đoàn Unilever Việt Nam gửi tặng các cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh

Các nguồn lực còn lại đã được trao cho ĐVTTN cùng người dân có hoàn cảnh khó khăn ở những vùng sâu, vùng xa và các tuyến đầu chống dịch, đặc biệt là 65 chốt ngăn dịch ở khu vực biên giới, các khu cách ly tập trung, cụ thể như: Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã phối hợp trao 1 “Nhà Thanh niên” trị giá 120 triệu đồng cho gia đình chị Ninh Thị Phương (dân tộc Nùng) thuộc diện khó khăn tại huyện Bù Đốp; trong đó, Tỉnh Hội hỗ trợ 50 triệu đồng. Hội đồng Đội tỉnh đã phối hợp trao 100 suất học bổng (2 triệu đồng/ suất) cho học sinh Bình Phước vượt khó.

Chị Nguyễn Thụy Phương Thảo – Trưởng nhóm Gắn kết yêu thương (thứ 5, phải sang) cùng Tỉnh Đoàn – Hội LHTN Việt Nam tỉnh và các nhà hảo tâm trao quà cho chốt số 2 – Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu (huyện Bù Đốp)

Gần đây, Tỉnh Đoàn – Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã chung tay với nhóm Gắn kết yêu thương gồm các doanh nghiệp trong tỉnh (Mobifone Bình Phước, công ty Thăng Long…) và hàng chục nhà hảo tâm đang công tác tại một số sở, ngành tổ chức 2 đợt thăm hỏi, động viên, trao nhu yếu phẩm và tiền mặt với tổng trị giá 90 triệu đồng cho các chốt chặn dịch thuộc các Đồn Biên phòng Đăk Ơ, Đăk Ka (huyện Bù Gia Mập) và Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu (huyện Bù Đốp).

Dù điều kiện sinh hoạt tại các chốt ngăn dịch miền biên viễn còn nhiều hạn chế nhưng với tinh thần lạc quan cách mạng, các chiến sĩ biên phòng và dân quân địa phương vẫn hăng hái tăng gia sản xuất tại chỗ để cải thiện bữa ăn trong mùa dịch

Trao đổi với chị Nguyễn Thụy Phương Thảo – Trưởng nhóm Gắn kết yêu thương, anh Nguyễn Đức Long – Đồn trưởng Đồn Biên Phòng Đắk Ơ (huyện Bù Gia Mập) rất cảm kích khi nhận các nguồn lực hỗ trợ và bày tỏ rằng tuy phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thiếu thốn, hiểm nguy nơi “rừng thiêng nước độc” nhưng các cán bộ, chiến sĩ của đồn luôn vượt khó, kiên trì bám chốt, góp phần cùng toàn tỉnh và cả nước từng bước đẩy lùi Covid-19.

Ngoài ra, hàng trăm phần việc thiết thực đã được người trẻ toàn tỉnh thực hiện, nhất là ở 3 huyện biên giới Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập. Đoàn toàn tỉnh đã tổ chức tuyên truyền lưu động khắp đường làng, ngõ xóm, nhanh chóng thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia các đội phản ứng nhanh, tổ Covid-19 cộng đồng, hỗ trợ hàng chục nghìn người dân cài đặt ứng dụng Bluezone và tích cực vận chuyển và trao quà, nhu yếu phẩm, lương thực đến các tuyến đầu chống dịch và người yếu thế…

Được biết, trong tháng 6 này, tuổi trẻ tỉnh Bình Phước sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ tuyến đầu chống dịch và người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là chương trình thăm hỏi, tặng quà huyện Ô Răng, tỉnh Mondukiri (Campuchia) hiện đang gặp nhiều khó khăn trong ngăn chặn dịch Covid-19.

>>Thanh niên Bình Phước vận động nhu yếu phẩm, quà trị giá 235 triệu đồng để hỗ trợ lực lượng vũ trang ở tuyến đầu ngăn Covid-19

 

(Thắng Trân/ CLB Phụ Nữ Hiện Đại)

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc