(Phụ Nữ Hiện Đại) – Vận động chưa bao giờ là ưu tiên hàng đầu trong việc nuôi dạy trẻ của phụ huynh Việt. Đây là một thực trạng của người Việt hiện nay dẫn đến sức khỏe của trẻ em Việt thời điểm và trong tương lai khi trưởng thành là mối lo ngại lớn về mặt sức khỏe cộng đồng. 

Lợi ích của việc vận động về mặt sức khoẻ luôn được truyền thông rộng rãi và dường như ai cũng biết được điều đó. Tuy nhiên khoảng cách giữa nhận thức và hành động vẫn còn là một quãng đường dài. Cho đến hiện tại, bố mẹ Việt vẫn chưa thực sự quan tâm đến việc cho trẻ vận động, điều đó thể hiện ở những con số đáng lo ngại: 85% người Việt tập thể dục chưa đến 30 phút mỗi ngày; Ở nhà, trẻ em Việt dành trung bình 3 tiếng mỗi ngày để ngồi yên xem tivi, sử dụng thiết bị điện tử; Ở trường, môn Giáo dục thể chất chỉ chiếm 90 phút trên tổng số 1,125 phút học tập mỗi tuần.

Năm 2018, Biti’s kết hợp chiến lược cùng Viện Giáo Dục Phát Triển Tiềm Năng Con Người IPD để nghiên cứu “Mức độ vận động cho trẻ em Việt Nam thông minh hơn”. Đề án dự kiến sẽ tiến hành thực nghiệm trên 1,000 trẻ ở độ tuổi tiểu học trên phạm vi toàn quốc, tập trung vào việc đo lường vận động định kì và quan sát thay đổi về trí thông minh của trẻ. Kéo dài trong suốt một năm, kết quả dự án sau khi nghiên cứu sẽ được Biti’s đóng góp toàn bộ cho các lĩnh vực giáo dục, y tế… nhằm đưa đến những hành động thiết thực trong việc cải thiện tình trạng giáo dục thể chất ở Việt Nam hiện nay.

GS-TS Nguyễn Võ Kỳ Anh đã có bài nói về nghiên cứu và hiệu quả của vận động thông minh ở trẻ cũng như lời khuyên dành cho các bậc phụ huynh quan tâm đến việc cho trẻ vận động

Và trong trong buổi họp báo giới thiệu về dự án vận động giúp trẻ thông minh này tại TP.HCM ngày 3/08/2018, GS-TS Nguyễn Võ Kỳ Anh, Viện Trưởng Viện nghiên cứu giáo dục và phát triển tiềm năng con người IPD, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo Dục Thể Chất, đã chia sẻ nhiều thông tin nghiên cứu khoa học và khẳng định: Vận động giúp trẻ em phát triển trí não toàn diện, giúp trẻ thông minh hơn: “Năng lực vận động xuất hiện rất sớm ngay từ giai đoạn trẻ thơ từ 0 – 13 tuổi. Đây là độ tuổi vàng cho não trẻ phát triển và hoàn thiện nếu được kích thích thường xuyên bằng các hoạt động phù hợp”.

Bên cạnh những chứng minh về lợi ích sức khỏe, tinh thần của vận động, một sự thật khoa học chắc chắn sẽ làm thay đổi cách nhìn nhận về vai trò của vận động và củng cố thêm niềm tin về vận động của phụ huynh Việt. Hàng loạt các nghiên cứu khoa học trên thế giới và tại Việt Nam, cụ thể là Viện nghiên cứu giáo dục phát triển tiềm năng con người IPD đã chỉ ra cách vận động thúc đẩy các tế bào cơ bắp, cũng tương tự như thế, vận động kích thích các tế bào thần kinh sản sinh, liên kết, hoạt động mạnh mẽ, phát triển năng lực trí não, từ đó giúp: Tăng chỉ số thông minh IQ; Phát triển khả năng tập trung và xử lý thông tin nhanh nhạy; Nhớ lâu và tiếp thu tốt hơn; Tăng khả năng sáng tạo. 

Vậy nên, 6 – 10 tuổi chính là giai đoạn vàng não bộ phát triển và hoàn thiện tới 80%. Chính vì thế, vận động trong độ tuổi này cần được phụ huynh chú trọng hàng đầu, nhằm tối đa hóa tiềm năng phát triển toàn diện não bộ trẻ. Bố mẹ, các bậc phụ huynh có thể ghi nhớ câu chuyện vận động thông minh này như một cẩm nang, bài học giáo dục con quan trọng vì chính bố mẹ sẽ là người chủ động thay đổi cách vận động của trẻ em – thế hệ đại diện Việt Nam trong 20 năm tiếp theo.

Giấc mơ Vận Động Thông Minh của Biti’s – thay đổi cách người Việt vận động trong hai mươi năm tiếp theo với kỷ nguyên mới Nâng niu bàn chân Việt. Để bé yêu thích và vận động hiệu quả, hơn ai hết Biti’s hiểu rằng một đôi giày thoải mái, nâng đỡ và bảo vệ tốt đôi bàn chân non nớt của trẻ là vô cùng quan trọng. Nhưng từ trước đến nay, nỗi lo của phụ huynh về những đôi giày thể thao trẻ em kém chất lượng cùng chất liệu thô ráp, hầm bí vẫn chưa hề có lời đáp tại thị trường giày Việt.

Mang tâm huyết và sứ mệnh của thương hiệu giày dép “Nâng niu bàn chân Việt”, giày thể thao Biti’s ứng dụng công nghệ tiên tiến đã ra đời, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế của một để giúp tối ưu việc vận động giúp trẻ thông minh hơn. Không chỉ dừng lại ở một sản phẩm giày thể thao, Biti’s muốn đi xa hơn cùng giấc mơ Vận Động Thông Minh – bằng việc tiên phong ứng dụng công nghệ thông minh vào sản phẩm giày dép, với dòng sản phẩm Biti’s Smart sẽ sớm được ra mắt cho người tiêu dùng Việt trong 2019.

Biti’s Smart – Nền tảng công nghệ thông minh với sự kết hợp của giày thể thao Biti’s, thiết bị thông minh và ứng dụng trên điện thoại thông minh giúp theo dõi và đưa ra những đề xuất về sức khỏe vận động của trẻ Mọi vận động được ghi nhận thông qua những cảm biến được tích hợp vào giày: số bước chân, mức độ vận động, loại hình vận động, lực đi, dáng đi, vị trí,…; Kết quả vận động của bé được hiển thị trên ứng dụng di động Biti’s Smart; Biti’s Smart sẽ đưa ra lời khuyên, cảnh báo sức khỏe vận động của trẻ dựa trên nguồn dữ liệu và trí thông minh nhân tạo.                                          

Chi Chi (Tổng hợp)

 

 

*Nội dung được thực hiện theo ĐKKD của C.A.M Media

 

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc