Grace Kelly – nàng công chúa của Kinh đô Điện ảnh Hollywood – đã từ giã ánh đèn sân khấu vào năm 26 tuổi để kết hôn với Hoàng tử Rainier xứ Monaco và tập trung trở thành một cô con dâu Hoàng gia đúng mực. Bà đã trở thành huyền thoại, không chỉ trong làng điện ảnh mà còn trong cả lĩnh vực thời trang. Câu chuyện tình yêu của bà cũng được ví von là câu chuyện Lọ Lem thời hiện đại. Hãy cùng tìm hiểu thêm về nàng công chúa Hollywood qua 5 điều ít ai biết về bà. (Lược dịch từ Vogue.com)

1. Marilyn Monroe đã có thể là người kết hôn với Hoàng tử Rainier trước cả Grace Kelly.

Vào thời điểm thành công của Hoàng tử, công ty vận chuyển tại Hy Lạp của ông trùm Aristotle Onassis đã mua lại quyền kiểm soát đối với vùng Société des Bains de Mer và đề nghị Hoàng tử cải thiện hình ảnh bằng cách kết hôn với một nữ diễn viên người Mỹ vì điều này giúp tăng lượng du khách đến tham quan và nghỉ dưỡng tại vùng đất nghèo và nhỏ bé này. Mặc dù Marilyn Monroe không hứng thú lắm nhưng bà khẳng định chắc chắn có thể khiến vị Hoàng tử Rainier “đổ gục”: “Cho tôi hai ngày ở một mình với Ngài ấy đi và rồi, Ngài ấy sẽ muốn cưới tôi.”

sao-1-dspl

Marilyn Monroe

Grace Kelly đã đính hôn với Hoàng tử Rainier sau khi cả hai gặp nhau trong một buổi chụp ảnh ở miền Nam nước Pháp khi nữ diễn viên tham dự Liên hoan phim Cannes tại đây. Vào ngày cưới của Grace Kelly, Marilyn Monroe đã gửi một bức điện tín cho bà với nội dung: “Tôi rất mừng cho cô vì đã tìm được con đường thoát khỏi ngành công nghiệp phim ảnh này.”

2. Grace Kelly đã hủy hôn với nhà thiết kế Oleg Cassini để kết hôn với Hoàng tử xứ Monaco.

gkoc0002

Grace Kelly và Oleg Cassini

Trước khi Cassini làm việc với Đệ nhất phu nhân Jacqueline Kennedy, ông đã gầy dựng danh tiếng nhờ tạo hình cho Grace Kelly. “Tôi đã tạo ra vẻ ngoài cho Grace Kelly.” – ông đã viết như thế trong cuốn tự truyện của mình – “Trước đó, cô ta mặc đồ như một bà cô giáo khó tính. Tôi là người đã giúp Grace Kelly có những bộ váy tao nhã và sang trọng.” Nhưng chỉ như thế vẫn chưa đủ để thuyết phục được bố mẹ của nữ diễn viên. Sau này, Grace Kelly cũng chia sẻ: “Bạn hãy tưởng tượng nếu ngày trước, mẹ tôi đồng ý cho tôi kết hôn với Oleg Cassini thì tôi sẽ còn phải đóng bao nhiêu vai diễn nữa? Cuộc đời tôi sẽ thế nào? Quyết định đó (quyết định kết hôn với Hoàng tử Rainier năm 1956) đã hoàn toàn thay đổi tương lai của tôi.”

3. Trước khi Grace Kelly có thể kết hôn với Hoàng tử Rainier, gia đình của bà phải bỏ ra 2 triệu đô la để chi trả cho đám cưới.

gettyimages-106505496 master 1

Grace Kelly và Hoàng tử Rainier một ngày trước hôn lễ

4. Lễ cưới của Grace Kelly diễn ra với hai buổi: Một buổi trước công chúng và một buổi diễn ra trong nhà thờ.

slide 349818 3746664 free

Chiếc váy cưới huyền thoại của nữ minh tinh

Tiệc cưới có sự tham gia của 3000 công dân Monaco và danh sách khách mời lên đến 700 người. Khi bà đến Monaco, có 1800 ký giả và phóng viên đã chờ sẵn để ghi lại khoảnh khắc bà bước xuống tàu đoàn tụ cùng chồng sắp cưới.

5. Grace Kelly và chiếc túi “The Kelly’s Bag” của Hermès

the-kelly

Khi đang mang thai công chúa Caroline, Grace Kelly thường dùng một chiếc túi xách Hermès cỡ lớn để che đi phần bụng khỏi tai mắt của những tay thợ săn ảnh. Sau khi những bức hình dùng túi che bụng của bà được công bố, thương hiệu Hermès đã đổi tên chiếc túi này thành “the Kelly’s bag”.

Theo TC Thời Trang Trẻ

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc