Ngày tốt nghiệp ngành Truyền thông chuyên nghiệp RMIT Việt Nam với tấm bằng loại Giỏi, Trần Hồng Mỹ Dung (tự Cindy Tran) đã kịp “lận lưng” năm quyển sách chia sẻ thông tin về các ngành nghề “hot” và du học mà cô là đồng tác giả.

Đi rồi sẽ đến

Sự nghiệp viết lách đến với Cindy tự nhiên như tình yêu cô gái trẻ dành cho con chữ. Từ bé Cindy đã thích và duy trì được thói quen đọc các báo như Nhi Đồng, Khăn Quàng Đỏ, Mực Tím… Cô thường xuyên gởi bài cộng tác đến các báo.

Năm 17 tuổi, sau khi học xong lớp 11, Cindy xin vào thực tập tại báo 2! Người Trẻ Việt và viết cho chuyên mục Đời sống – Làm đẹp của báo này được khoảng hai năm. Đến năm nhất tại RMIT Việt Nam, Cindy nhận lời mời cộng tác làm bộ sách đầu tiên – bộ sách “Cổng du học” (gồm Du học Mỹ: Cần gì trong ví, Du học Anh: Đi ngay kẻo lỡ, và Du học Úc: Vậy là bạn muốn đến Úc) dành cho các bạn học sinh trung học đang đứng trước ngưỡng cửa chọn trường, chọn ngành. Đây là một trong những bộ sách chủ chốt của Nhà xuất bản Kim Đồng trong năm 2017.

“Em hoàn thành bộ sách này từ cuối 2016, nhưng đến 2017 sách mới lên kệ vì còn phải hoàn tất nhiều công đoạn khác”, Cindy chia sẻ về bộ sách đầu tay mà đến nay mỗi khi hồi tưởng lại cô gái trẻ vẫn bồi hồi.

“Có bắt tay vào làm sách mới biết, một cuốn sách đến được tay độc giả sẽ cần công sức và nỗ lực của rất nhiều người”, Cindy kể. “Em đã phải đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần để hiệu đính bản thảo, nhằm đem đến cho độc giả ấn bản chính xác và thú vị nhất. Cảm giác khi sách ra mắt rất tuyệt, bồi hồi khó tả!”.

Cô gái trẻ tự nhận mình không phải là người mơ mộng để có thể viết tiểu thuyết. “Có lẽ do bản tính là người thích lắng nghe và tích góp những câu chuyện giúp ích trong cuộc sống, nên những dự án sách em chọn làm đều có tính định hướng, chia sẻ nhằm giúp đỡ những bạn trẻ hơn mình trong cuộc sống, học tập cũng như hướng nghiệp”.

Gặp nhau trước một buổi học của chương trình MBA RMIT Việt Nam (mà cô gái trẻ đã giành được suất học bổng bán phần), Cindy hồ hởi chia sẻ về ba cuốn sách “nóng hổi” vừa lên kệ về phong cách sống do bạn tự chấp bút.

“Ba cuốn sách mới của em gồm Metropolitan – Sống sôi động như người thành thị, Minimalism – Sống tối giản cho đời thanh thản và Friluftsliv – Sống bình yên với bạn thiên nhiên đều chia sẻ về những lối sống đang thịnh hành trên thế giới. Sách đơn giản, nhiều thông tin để các bạn trẻ có thể cập nhật và làm phong phú hơn phong cách sống của mình”.

Tiếp tục chăm chỉ kể những câu chuyện mới

Nằm trong nhóm ba sinh viên hàng đầu tốt nghiệp ngành Truyền thông chuyên nghiệp RMIT Việt Nam vào cuối 2018, những tháng ngày học tại đây thực sự đã “chắp cánh” rất nhiều cho cô gái trẻ.

“Ngành Truyền thông chuyên nghiệp giúp em phát triển tư duy viết lách, điều hoàn toàn khác với cách hành văn bay bổng nhé”, Cindy chia sẻ.

“Em phải học cách xác định đối tượng độc giả mục tiêu: họ là ai, cần gì và muốn biết những gì? Từ đó, có thể đưa ra giọng văn và lựa chọn những thông tin phù hợp. Tùy vào cảm nhận của từng người, họ có thể thích hay không thích giọng văn của em, nhưng chỉ cần người đọc thấy sách hữu ích là được”, Cindy hồ hởi kể về những ngày tập trung hoàn thành sách.

Thích kể chuyện và chia sẻ câu chuyện, Cindy không ngừng làm mới mình với những dự án mới và vai trò mới.

Sau thời gian làm việc tại phòng truyền thông của một thương hiệu F&B có tiếng ở TP. Hồ Chí Minh, hiện Cindy về làm cho doanh nghiệp gia đình chuyên cung cấp hạt giống cho các nông trang trên khắp cả nước.

“Em thật sự hứng thú với nông nghiệp – ngành trọng yếu của kinh tế đất nước”, Cindy chia sẻ. “Từ ngày tiếp quản việc gia đình, em đã nảy ra rất nhiều ý tưởng và muốn đưa cách nhìn tươi mới từ những gì học được vào chia sẻ thông tin cho các bạn trẻ biết về ngành này, để nông nghiệp không bị mai một và chảy máu chất xám”.

Càng làm cô gái trẻ càng muốn học hỏi thêm để bù đắp vào những thứ cô còn thiếu như cách quản lý, xem sổ sách kế toán… Cindy đã nộp đơn ứng tuyển và thành công có được Học bổng học ngành MBA tại RMIT từ tháng 2/2019.

“Em còn trẻ nên muốn trải nghiệm và tích luỹ kinh nghiệm càng nhiều càng tốt”.

Thời gian vừa học chương trình MBA vừa làm cho doanh nghiệp gia đình sẽ đầy thách thức, nhưng cô gái trẻ vẫn tỏa đầy năng lượng tích cực, “hai năm tới em sẽ tập trung học hành và trải nghiệm để tích lũy thêm vốn sống. Em sẽ tiếp tục góp nhặt và kể chuyện về những người làm kinh doanh trong dự án tới đây của mình”.

T.H

 

*Nội dung được thực hiện theo ĐKKD của C.A.M Media
Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc