Không chỉ trang bị kiến thức để bảo vệ trẻ em khỏi sự xâm hại tình dục, các bậc phụ huynh còn phải có đủ tỉnh táo và sự tâm lý để giúp các em thoát khỏi những sang chấn tâm lý nặng nề từ vấn nạn này.

Sau thành công của buổi Tọa đàm Vấn nạn Xâm hại Tình dục Trẻ em lần I, công ty truyền thông Young Media và tạp chí Young Style đã tổ chức buổi tọa đàm thứ 2 về vấn nạn này tại Nest by AIA. Buổi tọa đàm có sự tham gia của các diễn giả: ThS – Chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai, cô Trần Thị Ngọc Nữ – Chi hội trưởng Chi hội luật sư Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, thầy Đỗ Đức Anh – Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân, MC – Người mẫu Thúy Hạnh. Nội dung thời sự của chương trình cũng thu hút sự quan tâm của các ngôi sao như: ca sĩ – diễn viên Tim, đang tham gia phim “S.O.S Sói Trắng”, một bộ phim về nạn ấu dâm của đạo diễn Lê Hoàng, diễn viên Trường Thịnh của “Cuộc chiến săn trai”, người mẫu – ca sĩ Lâm Kỳ Nguyên.

Diễn ra trong không gian sang trọng và ấm cúng của Nest by AIA, buổi tọa đàm có sự tham gia của nhiều khách mời, đặc biệt là các bậc phụ huynh. Họ đến đây để nắm bắt những kinh nghiệm thực tế từ các diễn giả. Trong buổi tọa đàm đầu tiên, các diễn giả và khách mời đã bàn luận rất nhiều về vấn đề nguyên nhân dẫn đến thực trạng xâm hại tình dục trẻ em ngày càng nhiều, cũng như cách xử lý giải quyết tình huống khi gặp phải, cách ổn định tinh thần cho trẻ và gia đình khi đối mặt với vấn đề này. Đặc biệt, một vị khách mời đã đứng lên và đặt câu hỏi khiến cả hội trường băn khoăn: “Chúng ta thường nói về những biện pháp giúp các bé gái/ bé trai tránh được nạn xâm hại tình dục, nhưng có bao giờ các vị phụ huynh dạy cho con trai của mình đừng xâm hại những bé gái khác?” Câu hỏi của vị phụ huynh có con gái bị xâm hại bởi anh họ khiến chúng ta xót xa và hơn hết là tự hỏi, vai trò và trách nhiệm của các bậc phụ huynh như thế nào trong những bi kịch về vấn nạn này. Đó cũng là chủ đề của buổi Tọa đàm Vấn nạn Xâm hại Tình dục Trẻ em lần 2.

Các diễn giả phân tích và chia sẻ những câu chuyện thực tế, những lời khuyên hữu ích cho các bậc phụ huynh

Tính cách của mỗi người phần lớn được hình thành trong chính gia đình của họ. Cách hành xử, thái độ của cha mẹ ảnh hưởng rất nhiều trong việc hình thành nên nhân cách của trẻ em. Nếu bé được sinh ra trong một gia đình nề nếp, nhận được sự quan tâm và thấu hiểu từ ba mẹ thì đa số các em sẽ lớn lên với những tính cách tốt đẹp. Thế những, đa số các gia đình thời hiện đại, bậc làm cha làm mẹ quá bận rộn với công việc mà không dành nhiều thời gian cho con, để các con tự sống tự chơi một mình. Bởi không có ai quan tâm, đến tuổi dậy thì, bé trai bắt đầu tò mò về giới tính, về những điều lạ lẫm chưa từng được khám phá. Các em không đủ kiến thức, không đủ sự chia sẻ để phân biệt được đúng sai. Để rồi, khi bi bịch xảy ra, khi các em trở thành “người phạm tội” với đôi mắt ngơ ngác còn quá ngây ngô. Vậy lỗi lầm ở đâu nếu không xuất phát từ sự thờ ơ, vô tâm của gia đình?

Ca sĩ Tim

Người mẫu – Ca sĩ Lâm Kỳ Nguyên

Diễn viên Trường Thịnh chia sẻ cảm nghĩ trong buổi tọa đàm

Đặt vấn đề về nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em: đó là nhu cầu tâm sinh lý của trẻ vị thành niên. Một biểu hiện thường thấy ở bậc phụ huynh là họ rất ít khi tâm sự với các con về kiến thức giới tính. Với họ, đây là chuyện cấm kỵ và đáng xấu hổ, không được phép nhắc đến. Trong khi đó, đến tuổi dậy thì, bé bắt đầu có những thay đổi về giới tính và một khi không được giải đáp, các bé sẽ tự mình tìm hiểu. Câu chuyện sẽ bước sang một bi kịch khác với những bé không giữ được lí trí và sa chân vào một “tội ác” mình chính bé cũng không biết.

ThS – Chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai đã có những lời khuyên chân thành dành cho các bậc phụ huynh: “Hãy ngăn chặn tội ác ngay trong chính gia đình mình. Phụ huynh cần phải trở thành người bạn của con trước khi là người cha, người mẹ. Đừng né tránh các câu hỏi về giới tính bởi khi đã có được giải đáp từ cha mẹ, các bé sẽ bớt tò mò về nó. Khi đến tuổi dậy thì, cha mẹ nên hướng con cái đến những hoạt động thể thao lành mạnh để ngăn những nhu cầu sinh lý phát triển mạnh. Đã đến lúc bậc phụ huynh nói cho cháu hiểu, xâm hại tình dục trẻ em dù chỉ đụng chạm nhỏ là điều xấu và tuyệt đối không được phạm phải. Vai trò của cha mẹ là rất lớn và góp phần ngăn chặn vấn nạn đang ngày càng “hoành hành” này”.

Các khách mời tích cực tham gia buổi tọa đàm

Cô Trần Thị Ngọc Nữ – Chi hội trưởng Chi hội luật sư Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM cũng chia sẻ những kiến thức cần thiết cho các bậc phụ huynh khi phát hiện con bị xâm hại. “Việc đầu tiên là các phụ huynh phải thật bình tĩnh. Sau khi nghe bé kể lại sự việc, các bạn hãy chụp hình lại bằng chứng ngay tại lúc đó, sau đó đưa bé đến bệnh viện gần nhất để làm xét nghiệm. Phụ huynh có thể gọi điện đến đường dây nóng của Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em TP.HCM 18009069 để được tư vấn những điều nên làm”.

Các bé bị xâm hại tình dục chắc chắn ít nhiều đều bị sang chấn tâm lý. Vì vậy, cách cư xử hợp lý từ gia đình, bạn bè và nhà trường có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển tâm lý sau này của các em. Đây là lúc để nhà trường và gia đình hợp sức với nhau để giúp bé thoát khỏi “bóng ma tâm lý” khi gặp những tổn thương quá nặng nề về thể chất lẫn tinh thần. Những chia sẻ của thầy Đỗ Đức Anh – Giáo viên Trường THPT Bùi Thị Xuân về việc giáo dục giới tính cho trẻ em trên lớp học, chung tay giúp bé hòa nhập lại với bạn bè đã nhận được sự quan tâm tích cực của các khách mời bên dưới.

Khách mời chăm chú lắng nghe, có đôi lúc lại trầm tư trước những câu chuyện đau lòng

Hai tiếng tọa đàm vẫn là không đủ để nói hết tất cả những kiến thức, những thắc mắc cần thiết. Nhưng qua đó, toàn bộ khách mời đã có được cái nhìn cụ thể hơn từ nguyên nhân trực tiếp của vấn nạn cũng như các bậc phụ huynh đã biết mình phải làm gì để giúp đỡ con em không trở thành “nạn nhân” hạy “tội phạm”. Tin rằng, với sức lan tỏa từ nội dung thời sự, buổi tọa đàm sẽ góp phần ngăn ngừa tội ác xâm hại tình dục trẻ em tại Việt Nam.

 

Phụ Nữ Hiện Đại & Young Media

*Nội dung được thực hiện theo ĐKKD của C.A.M Media
Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc