(Phụ Nữ Hiện Đại)- Cuộc sống công việc hối hả, bận rộn, deadline vây quanh bạn mỗi ngày…Là giới trẻ thời hiện đại, có lúc nào bạn cảm thấy bị stress và không cảm nhận được niềm vui từ cuộc sống hay thậm chí là có những suy nghĩ tiêu cực không? Chắc hẳn bạn sẽ cần nạp năng lượng và làm mới bản thân bằng những chuyến đi phượt khám phá những vùng đất mới, tụ tập với bạn bè hay tham gia những môn thể thao, câu lạc bộ yêu thích.

Ngoài ra, có một cách nhanh chóng hơn giúp bạn lấy lại sự hứng khởi và thúc đẩy tinh thần tốt hơn. Đó chính là những thanh sô-cô-la Ritter Sport.

Như các bạn đã biết, bởi vì sô-cô-la rất giàu magiê, một khoáng chất quan trọng hỗ trợ giúp chống mệt mỏi, căng thẳng, khó chịu và cả trầm cảm. Mỗi ngày nếu sử dụng khoảng 25 – 50g sô-cô-la đen sẽ giúp tinh thần chúng ta trở nên vui vẻ và hạnh phúc bởi sô-cô-la đen rất giàu tryptophan – một loại amino axit mà sau khi giáng hóa sẽ chuyển thành hai chất dẫn truyền thần kinh rất quan trọng là serotonin và melatonin. Đây chính là hai hóa chất giúp bảo vệ não bộ của bạn chống lại stress.

 Hiểu được điều này, hàng năm nhãn hiệu Ritter Sport đều thử nghiệm và cho ra đời nhiều dòng sô-cô-la với hương vị mới nhằm đáp ứng nhu cầu và sở thích người tiêu dùng. Trong đó, dòng sô-cô-la Colorful Variety là dòng sản phẩm chứng minh được cho sự sáng tạo và đa dạng trong việc đưa hương vị vào sô-cô-la của Ritter Sport. Dòng sản phẩm Colorful Variety gồm 10 loại sản phẩm với những loại nhân thú vị khác nhau để bạn lựa chọn như bạc hà, sữa chua, dâu, dừa, nho khô hạt dẻ,… Mỗi loại nhân đều có đặc điểm nổi bật riêng, sẵn sang cho bạn thể hiện sắc màu cá tính của mình.

Thành lập vào năm 1920 tại Đức, với hơn 100 năm hình thành và phát triển, đến nay, những thanh sô-cô-la Ritter Sport đầy màu sắc đã trở thành thương hiệu được yêu thích và phân phối tại hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới.

Với phương châm hoạt động “Sản phẩm chất lượng từ những nguồn nguyên liệu tốt nhất” chính vì thế, ngay từ khâu chọn lọc cacao cho đến khâu thành phẩm cuối cùng đều được kiểm soát chặt chẽ bởi các chuyên gia theo quy định nghiêm ngặt của luật thực phẩm châu Âu. Ritter Sport luôn lựa chọn nguồn nguyên liệu tốt nhất từ mọi miền trên thế giới. Ví dụ như ca cao từ Ghana, Ecuador…Hạt hạnh nhân thì từ California, hạt dẻ từ Thổ Nhĩ Kỳ…Vì vậy, mỗi thanh sô-cô-la Ritter Sport đến tay người tiêu dùng là sự kết hợp hoàn hảo từ các thành phần hảo hạng, không thêm chất tạo màu hay chất bảo quản nhằm tạo nên hương vị đặc trưng không thể nhầm lẫn với các sản phẩm khác.

Ngoài ra, Ritter Sport luôn tạo sự vui vẻ, thú vị cho thực khách bằng những viên Sô cô la hình dạng vuông nổi bật với rất nhiều màu sắc bắt mắt, đặc biệt vừa vặn với bất cứ túi áo nào của khách hàng, nhằm đáp ứng nhu cầu bổ sung năng lượng ngay khi cần thiết.

Bên cạnh đó, bạn có nghĩ đến có sự liên kết sản xuất sô-cô-la và bảo vệ môi trường? Ritter Sport cũng quan tâm đến vấn đề này trong nhiều năm qua vì họ muốn đảm bảo khách hàng tận hưởng từng thanh sô-cô-la một cách trọn vẹn nhất. Vậy nên đến chính bao bì của Ritter Sport cũng thân thiện với môi trường.

Bằng những hành động đó, Ritter Sport thật sự đã thể hiện được sự quan tâm chăm sóc của mình tới từng Khách hàng dù khó tính nhất – và đó cũng chính là lý do dẫn đến thành công của như hiện nay.

Sản xuất: Alfred Ritter GmbH & Co.KG

Nhập khẩu và phân phối: Cty TNHH Thực phẩm Ân Nam, 41 Thảo Điền, P. Thảo Điền, Quận 2, TPHCM

Mọi thông tin về sản phẩm vui lòng liên hệ phòng CSKH: +84(08)35126400

Sản phẩm được bán rộng rãi tại các siêu thị và cửa hàng lớn trên toàn quốc.

(A.N)

*Nội dung được thực hiện theo ĐKKD của C.A.M Media

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc