(Phunuhiendai.vn) – Chương trình “Giấc Mơ Cho Em”, hoạt động cộng đồng đem lại niềm vui và sự chia sẻ với bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) vừa được tập thể nhân viên Sanofi Việt Nam tổ chức.

Trong chương trình năm nay, Sanofi đã trao tặng 450 phần quà cho bệnh nhi đang điều trị tại khoa Ung Bướu, khoa Tim Mạch và Khoa Nội Tổng Hợp của Bệnh viện Nhi đồng 2 Tp. HCM.  Nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe trong thời điểm dịch COVID-19 vẫn đang diễn tiến phức tạp, chương trình “Giấc Mơ Cho Em” năm nay được tổ chức với quy mô thu gọn với việc trao quà, tặng thiệp handmade và thăm hỏi bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 2 Tp. HCM.

Đại diện Ban Lãnh đạo Sanofi Việt Nam trao phần quà Trung thu cho các em bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Ung Bướu của Bệnh viện Nhi Đồng 2 Tp. HCM.

Bên cạnh đó, Công ty cũng đang trong quá trình hoàn tất thủ tục hợp tác cùng với một tổ chức phi chính phủ để đóng góp 110 triệu đồng vào quỹ hỗ trợ bệnh nhi khó khăn đang điều trị tại các bệnh viện Nhi tại Hà Nội, Tp. HCM và Đà Nẵng.

Tổng kinh phí cho tất cả các hoạt động này lên đến 250 triệu đồng được trích từ ngân sách công ty và  sự đóng góp của tập thể nhân viên Sanofi Việt Nam từ tất cả các phòng ban ở khối văn phòng, khối kinh doanh và khối nhà máy thông qua các hoạt động gắn kết nội bộ trong suốt tháng 9 vừa qua.

Năm nay, Sanofi đã trao tặng 450 phần quà cho bệnh nhi đang điều trị tại khoa Ung Bướu, khoa Tim Mạch và Khoa Nội Tổng Hợp của Bệnh viện Nhi Đồng 2 Tp. HCM.

Tại Sanofi Việt Nam, các hoạt động cộng đồng luôn được ban lãnh đạo và tập thể nhân viên quan tâm, tích cực ủng hộ.

Tại Sanofi Việt Nam, các hoạt động xã hội, đóng góp cho cộng đồng luôn có vai trò quan trọng. Bên cạnh chương trình “Giấc Mơ Cho Em”, các hoạt động tặng quà, thăm hỏi hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ, Tết và các chương trình cộng đồng thiết thực (hiến máu, gây quỹ trồng cây…) luôn được tập thể Sanofi Việt Nam tích cực tham dự.

“Trách nhiệm xã hội là một trong những ưu tiên hàng đầu tại Sanofi Việt Nam. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, nghiên cứu nhằm chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân tại hơn 110 quốc gia trên thế giới, tập thể nhân viên Sanofi luôn mong muốn được chia sẻ, hỗ trợ về tinh thần và vật chất với những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Trong dịp Trung thu này, việc được đồng hành cùng những “chiến binh nhí” đầy nghị lực là hoạt động ý nghĩa để lại cho chúng tôi nhiều ấn tượng khó quên”, ông Emin Turan, Tổng giám đốc Sanofi Đông Dương chia sẻ.

 

(H.V.M)

 

 

*Nội dung được thực hiện theo ĐKKD của C.A.M Media

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc