Chỉ trong 24 tháng, nhà thơ Xuân Tòng đã cho ra đời 15 tập thơ với gần 1.500 bài xuất bản mà hầu hết là thơ tình “lúc lãng mạn, khi bay bổng” với Nàng Thơ.

Nhà thơ Xuân Tòng giao lưu cùng đọc giả

Với sự hỗ trợ đặc biệt về tổ chức của công ty Amy Production, trong buổi  giao lưu XUÂN TÒNG & THƠ TÌNH tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp HCM ngày 9/3/2019, nhà thơ Xuân Tòng đã dành trọn các tập thơ mà ông đã từng xuất bản, thành một bộ thơ để đặc biệt trân trọng dành tặng Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp HCM và các thư viện tư nhân đã ủng hộ nhà thơ trong thời gian qua trên chặng đường thơ ca của Xuân Tòng.

Đến giao lưu với nhà thơ Xuân Tòng ngoài người thân, bạn đọc trẻ còn có bạn học thời phổ thông, đại học và những vị khách cao niên là nhà khoa học như TSKH Mai Thanh Hải, GS.TSKH Nguyễn Đăng Hưng, TS Lê Sơn, TS Phạm Ngọc Hoè, TS Lê Vinh Quốc, PGS.TS Nguyễn Hiền Lương; nhà quản lý TS Nguyễn Thiên Tuế, nhà văn Trần Thị Thắng, nhà văn Nguyễn Khoa Đăng NGƯT Chu Xuân Thành, nhà giáo Bùi Trần Thị Lễ, nhà LLPB Nguyễn Thị Kim Thanh, NGƯT Nguyễn Thanh Nhân,…

Nhà thơ Xuân Tòng chụp hình cùng các thành viên Amy Production và Đạo diễn Lã Thiên Cầm (người đứng bên phải)

Đạo diễn Lã Thiên Cầm – GD Công ty Amy Production chia sẻ: “Mặc dù lịch trình công việc đầu năm của một Tổng thư ký CLB DN Tiên Phong Việt Nam (VCB) như tôi rất bận rộn, song tôi đã nỗ lực cùng công ty tổ chức thành công buổi giao lưu cùng nhà thơ Xuân Tòng bởi đây là cơ hội những người yêu thơ được trực tiếp gặp gỡ, giao lưu và học hỏi từ chính tác giả. Tôi mong muốn tạo  nhiều cơ hội để các nhà văn, nhà thơ có được những buổi giao lưu ý nghĩa thế này…”.

Nhà thơ Xuân Tòng tặng sách Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp HCM

“Mặc dù đến trễ, nhưng con đường văn chương của ông khá hanh thông… Từ 11/2016 đến 11/2018, ông sáng tác liên tục hơn chục tập thơ có chất lượng, xuất hiện trên văn đàn như một trường hợp hi hữu, đặc biệt, không lẫn với ai, như thể lần đầu tiên…” – trích từ lời tựa của NXB Hội Nhà văn

Tặng sách thư viện tư nhân Huỳnh Văn Nghệ

Đến với thơ ở  tuổi ngoài 50, Xuân Tòng tự nhận là người có quá trình sáng tác “ngược”. Và khi  đặt tên cho các tập thơ của mình, Xuân Tòng cũng có những cách đặt rất hiện đại, thu hút và giàu hình ảnh: Núi đôi niềm kiêu hãnh, Giọt gianh cuối cùng, Hoàng hôn phiêu, Ướp nhau trong một ngõ cong, Hồn lạc ngõ thơ…

Tặng sách thư viện tư nhân Phạm Thế Cường

Thơ Xuân Tòng mang hơi thở của thời đại. Thơ ông không chỉ thơ tình, mà còn ẩn chứa trong đó các giá trị văn hoá – nghệ thuật, từ triết học cho tới tôn giáo, tâm linh và thế sự. Chính vì vậy thơ Xuân Tòng gần gũi và thân thiết với người đọc hơn.

Tặng tủ sách Sinh viên

Ông đã thổi một luồng gió mới cho thơ lục bát mà vẫn giữ được vẻ cổ điển mượt mà và tinh tế như ca dao, lại mang dáng dấp hiện đại qua những ý tưởng mới, bất ngờ vượt lên lối mòn hàng ngày.

BTC: Buổi giao lưu và giới thiệu thơ “Xuân Tòng & thơ tình”, gồm nhà thơ Xuân Tòng và đạo diễn – diễn viên Lã Thiên Cầm, GĐ Công ty Amy Production. – Nhà thơ Xuân Tòng sinh năm 1962 tại Hà Nội. Hiện ông là Hội viên Hội nhà văn Hà Nội. – 1/2019, nhà thơ Xuân Tòng đã chính thức ra mắt quyển thơ “Xuân Tòng và sáu tập thơ” (6 tập thơ tình 2019) và 5 tập thơ tình 2018. – Xuất thân là kĩ sư cơ khí, anh đã “đi lạc” vào con đường thơ để rồi đắm chìm trong đó khi thấy chính mình…

 

Trân Trân

 

 

*Nội dung được thực hiện theo ĐKKD của C.A.M Media

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc