Là con cả của ông trùm bất động sản và hiện là Tổng thống Mỹ Donald Trump với người vợ đầu, Ivanka Trump là một nhân vật luôn trong tầm chú ý của công chúng.

Ivanka Trump, con gái Tổng thống Donald Trump, tại Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa ở Nhà Trắng hôm 27/8.Ivanka Trump, con gái Tổng thống Donald Trump, tại Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa ở Nhà Trắng hôm 27/8.

Người phụ nữ 38 tuổi này từng là người mẫu, giám đốc điều hành kinh doanh, làm công tác xã hội, mẹ của 3 đứa trẻ và hiện cùng với chồng mình là Jare Kushner làm cố vấn cao cấp không lương trong Nhà Trắng. Trong mắt cha mình, nữ doanh nhân Ivanka dường như “hoàn hảo” và có thể làm phó tổng thống hay thậm chí trở thành nữ tổng thống đầu tiên của nước Mỹ.

Từ nữ doanh nhân  tài ba…

Tuy làm người mẫu từ khi còn tuổi teen nhưng niềm đam mê thực sự của Ivanka lại là công việc kinh doanh của gia đình. Cô luôn theo dõi các cuộc họp hội đồng quản trị và các cuộc đàm phán của cha, nhưng tới năm 2005 cô mới bắt đầu chính thức làm việc cho cha mình sau khi tốt nghiệp ĐH.

Thừa hưởng kỹ năng giao dịch của ông Trump, Ivanka trở thành nhà đàm phán chính tại cơ sở Trump National Doral Miami có trị giá 1 tỉ USD. Năm 2009, cô xuất bản “Quân bài Trump” – cuốn sách truyền cảm hứng nói về cách vượt trội trong kinh doanh dựa trên kinh nghiệm của chính mình. Đây là cuốn sách bán chạy nhất của Thời báo New York. Cuốn sách thứ 2 của cô mang tên “Những người phụ nữ làm việc” ra mắt vào ngày 2/5/2017.
Ngoài việc giúp điều hành Trump Organization, Ivanka ra mắt bộ sưu tập đồ trang sức năm 2007 và tạo ra thương hiệu thời trang phong cách của riêng mình mang tên “The Ivanka Trump” sau đó.

Tổng thống Trump được xem là rất gần gũi với con gái mình, khi cô còn nhỏ, ông thường kể về sự thông minh của Ivanka với các giám đốc điều hành cấp cao. Dù bận rộn, ông cũng không bao giờ bỏ qua những cuộc gọi của cô. Ivanka là con cưng của Tổng thống Trump và thường gọi cô là “con gái bé bỏng của cha”.
Ivanka nhận được nhiều giải thưởng cho sự nhạy bén trong kinh doanh. Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã vinh danh Ivanka là Nhà lãnh đạo trẻ toàn cầu vào năm 2014, cô đứng thứ 33 trong danh sách “40 Under 40” vinh danh những tài năng trẻ trong lĩnh vực marketing và truyền thông.

Sau khi ông Trump thắng cử, Ivanka cùng chồng chuyển đến Washington DC và cả 2 đều từ bỏ quyền kiểm soát nhiều cơ sở kinh doanh của mình. Cô để cho các em trai điều hành Trump Organization và đóng cửa công ty thời trang vào tháng 7/2018.

 Ivanka Trump (phải) cùng Tổng thống Donald Trump rời Căn cứ chung Andrews ở Maryland hồi năm 2017.

… đến cố vấn quyền lực

Là một trong những người bạn tâm giao thân cận nhất của cha, Ivanka tham gia nhiều cuộc họp của ông với các nhà lãnh đạo kinh doanh và thế giới như cô từng làm khi còn nhỏ. Tuy nhiên, một số nhà phê bình cho rằng cô đã đi quá xa khi ngồi vào ghế của cha mình tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Đức vào tháng 7/2018. Nhiều lần cô đại diện cho Mỹ và tham dự Thế vận hội mùa đông ở Hàn Quốc. Ivanka và chồng cũng đích thân mở đại sứ quán mới của Mỹ tại Israel.

Tổng thống Trump còn đưa ý tưởng biến con gái thành Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc nhưng sau đó ông cho biết đã nghe thấy nhiều lời xì xào về việc này. Đặc biệt, năm 2016, ông Trump thảo luận với các trợ lý chiến dịch về việc chọn Ivanka làm ứng viên phó tổng thống. “Ivanka là người sáng sủa, thông minh, xinh đẹp và mọi người sẽ yêu quý nó” – ông Trump tự hào nói. Gần đây nhất, sau chấp thuận đề xuất của Cộng hòa làm ứng cử viên tổng thống nhiệm kỳ sắp tới, ông Trump cho rằng Ivanka xứng đáng trở thành nữ tổng thống đầu tiên của nước Mỹ.

Ivanka một lần nữa gây chú ý tại Hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2019 tại Osaka, Nhật Bản khi cô đảm nhận vai trò của một nhà ngoại giao, tham dự các cuộc họp chính thức cùng với cha mình. Thậm chí, cô còn phát biểu chính thức trong các cuộc họp của Tổng thống Trump với các lãnh đạo Nhật Bản, Ấn Độ.

Chuyển đổi vai trò 

 Ivanka Trump cùng chồng – Jared đang giữ vị trí cố vấn không lương tại Nhà Trắng. 

Ivanka không ngần ngại chấp nhận sự pha trộn giữa cá nhân, chính trị và chính phủ. Chiến dịch tranh cử của ông Trump công nhận con gái lớn của tổng thống là một đối tác trung tâm và chuyên nghiệp. Sau khi ông Trump giành được đề cử tổng thống của Đảng, Ivanka có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị đảng Cộng hòa, nêu bật thành tích của cha mình trong việc hỗ trợ phụ nữ và người thiểu số trong công ty ông.

Ivanka luôn là lá chắn cho cha mình trên con đường ông thực hiện chiến dịch tranh cử. Sự ủng hộ của cô cho cha chưa bao giờ lung lay. “Cảm ơn nước Mỹ vì sự tin tưởng mà các bạn dành cho cha tôi” – Ivanka nói trong đêm bầu cử sau khi cha cô giành chiến thắng – “Ông ấy sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng”.

Ivanka kêu gọi cử tri nhìn xa hơn những lời hùng biện và cách nói của cha mình, đồng thời hãy đánh giá ông qua những chính sách ông đưa ra. “Tôi nhận thấy phong cách giao tiếp của bố tôi không phù hợp với sở thích của mọi người. Tôi biết những dòng Tweet của ông ấy chưa được sàng lọc. Nhưng kết quả sẽ tự nói lên tất cả” – Ivanka nói. Cô dẫn ra công việc của mình trong việc tăng tín dụng thuế chăm sóc trẻ em và nói rằng tổng thống đã thực hiện lời hứa của mình là “hỗ trợ các bà mẹ trong lực lượng lao động”. “4 năm trước tôi đã nói với các bạn rằng tôi sẽ chiến đấu cùng cha mình” – Ivanka nói – “và 4 năm sau tôi vẫn ở đây”.

Nhà sử học Douglas Brinkley của ĐH Rice cho biết: “Cô ấy chắc chắn là con gái đầu lòng đặc biệt, có quyền tiếp cận vô tận vào bất cứ thứ gì và mọi thứ diễn ra trong Nhà Trắng. Cô ấy thực sự phục vụ với tư cách là đệ nhất phu nhân thứ 2 – điều chưa từng thấy trước đây”.

Đầu năm nay, Ivanka bắt tay vào một vai trò tích cực hơn trong nỗ lực tái đắc cử của cha mình. Cô tham dự Hội nghị Hành động Chính trị bảo thủ – một cuộc họp hàng năm của các nhà hoạt động bảo thủ và tiếp tục lên lịch cho các đợt huy động tài chính từ nhiều tổ chức. Tận dụng khả năng của mình, Ivanka kêu gọi được số tiền kỷ lục cho chiến dịch tranh cử của ông Trump.

Trong vai trò là nhân viên cao cấp ở Cánh Tây của Nhà Trắng, Ivanka không chỉ là cố vấn tổng thống, cô còn có các chuyến đi để gửi thông điệp tới các bang chiến trường quan trọng trong cuộc bầu cử. Cô là người đại diện chiến dịch được yêu cầu tham gia sự kiện nhiều thứ 2 sau Tổng thống Trump.

Giờ đây, cô thường xuyên sử dụng Twitter để bảo vệ cha. Tháng 10/2019, khi Hạ viện tiến hành cuộc luận tội với cha mình, cô đã chia sẻ câu nói của Thomas Jefferson về “kẻ thù và gián điệp” trong phe đối lập chính trị của cha. Hồi tháng 7, cô đăng một tấm ảnh đang cầm một lon đậu Goya, ca ngợi thương hiệu này sau khi sự ủng hộ của CEO công ty gây ra lời kêu gọi tẩy chay sản phẩm.

Ivanka dường như đang làm những gì đã làm năm 2016 để giúp cha mình tái đắc cử, cô bảo đảm với các cử tri về cam kết của Tổng thống trong việc giúp đỡ các gia đình lao động, đồng thời cống hiến đối với việc trao quyền cho phụ nữ… Với những gì đã làm, Ivanka thực sự là một đảng viên Cộng hòa mà cha cô cảm thấy tự hào. Hơn thế nữa, tiếng nói tin cậy của cô có thể sẽ định hình chức vụ tổng thống của bố mình trong những năm tới nếu ông tái đắc cử vào tháng 11/2020.

                               Theo Business Insider/ New York Times
Nguồn: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/ivanka-trump-de-nhat-ai-nu-quyen-luc-cua-tong-thong-trump-ZhY5cfpMg.html
Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc