Ngày 19/10, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) đồng hành cùng Bộ Y tế và Báo Tiền Phong tổ chức hội thảo “Giải pháp hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN”.

Hướng tới mục tiêu trở thành Trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN - Ảnh 1.

Các đại biểu là lãnh đạo Bộ Y tế, Sở Y tế, các bệnh viện, trường đại học đào tạo khối ngành Sức khỏe tham dự Hội thảo – Ảnh: VGP/MT

Chương trình với nhiều bài tham luận giá trị từ các lãnh đạo – chuyên gia của Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh và các bệnh viện, các trường đại học đào tạo khối ngành sức khỏe, hướng tới mục tiêu giải quyết các vấn đề bức thiết hiện nay, giúp ngành y tế TPHCM phát triển mạnh mẽ, tạo thế mạnh cạnh tranh với các nước trong khu vực.

Hội thảo gồm 1 phiên toàn thể và 2 phiên chuyên đề: Phát triển y tế chuyên sâu chăm sóc người bệnh trong nước và quốc tế; Sẵn sàng cho mục tiêu trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN sau tham luận sẽ là phần thảo luận với sự chủ trì của đại diện lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo Báo Tiền Phong cùng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

Hội thảo còn có sự tham dự của lãnh đạo Sở Y tế TPHCM, lãnh đạo Sở Y tế các tỉnh thành khu vực Đông Nam Bộ, các tỉnh thành Đồng bằng Sông Cửu Long, các bệnh viện công lập, tư nhân, Ban giám hiệu các trường đại học đào tạo khối sức khỏe, sinh viên khối ngành sức khỏe của Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng.

Hướng tới mục tiêu trở thành Trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN - Ảnh 2.

PGS.TS Nguyễn Thị Thu Thủy – Trưởng khoa Dược HIU (bên trái) trình bày tại hội thảo nội dung “Hợp tác Quốc tế đào tạo nhân lực chuyên môn sâu cho y tế” – Ảnh: VGP/MT

Theo Nghị quyết số 31-NQ/TW, ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định: “Xây dựng hệ thống y tế tiên tiến, hiện đại, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ cao, phát triển một số lĩnh vực tiếp cận trình độ công nghệ thế giới, hướng tới mục tiêu là trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN”.

Do đó, Hội thảo với nhiều nội dung tham luận giá trị sẽ góp phần cùng ngành y tế thực hiện thành công những mục tiêu đề ra. Các diễn giả, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực y tế cùng lãnh đạo Bộ Y tế sẽ cùng nhau đưa ra các giải pháp quan trọng, góp phần vào củng cố hệ thống y tế, đưa TPHCM sớm đạt được mục tiêu trở thành Trung tâm Chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN.

HIU vinh dự là trường đại học duy nhất đồng hành cùng Bộ Y Tế và Báo Tiền Phong tổ chức hội thảo lần này, mang đến nhiều ý nghĩa trong đào tạo cán bộ giảng viên nhà trường được tiếp cận những kiến thức y khoa, công nghệ thế giới và trong khu vực. HIU còn là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam tiếp nhận và đào tạo chính quy bác sĩ cho sinh viên quốc tế với chương trình hoàn toàn bằng tiếng Anh theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT và Bộ Y tế Việt Nam.

Theo đó, nhà trường đã tăng cường các hợp tác quốc tế về đào tạo, trong đó có việc đồng hành tổ chức các hội thảo khoa học quốc gia – quốc tế, từ đó huy động đội ngũ giáo viên các nước trong khu vực tham gia đào tạo tại Việt Nam nói chung và tại HIU nói riêng, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực khối ngành Sức khỏe.

Nguồn: MT/ Báo Chính Phủ

Bài đăng ngày: 20/10/2023

Link gốc: https://tphcm.chinhphu.vn/huong-toi-muc-tieu-tro-thanh-trung-tam-cham-soc-suc-khoe-khu-vuc-asean-101231020124104719.htm

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc