Bên lề Ngày hội Sống xanh TP.HCM 2023, trao đổi với Tạp chí Khoa học phổ thông, Đại sứ thiện chí Liên hiệp quốc, Hoa hậu Môi trường thế giới Nguyễn Thanh Hà cho biết, hằng ngày cô vẫn thực hành những hành động nhỏ trong sinh hoạt vì một môi trường xanh hơn.

h-th-rang-ro-trong-nhsx-cover.jpg

Đến với Ngày hội Sống xanh TP.HCM 2023, cảm giác của Thanh Hà như thế nào?

– Ngày hội Sống xanh thực sự là không gian đầy cảm hứng khi Thanh Hà được cùng với các cô chú, anh chị, các bạn học sinh, sinh viên hướng đến hành động chăm sóc và bảo vệ môi trường TP thân yêu.

Đến với ngày hội hôm nay, cũng như mọi người, Thanh Hà có thêm cơ hội tìm hiểu những kiến thức về bảo vệ môi trường biển, rừng, sông ngòi, năng lượng tái tạo, nông nghiệp bền vững. Có tri thức đúng đắn, mỗi chúng ta sẽ có hành động đúng đắn để bảo vệ môi trường, và sẽ tiếp tục đem những hiểu biết đó truyền đạt cho người thương yêu quanh mình, để ta có thể cùng nhau bảo vệ môi trường, cùng lan tỏa tình yêu thiên nhiên và tạo dựng chất lượng sống tốt hơn mỗi ngày.

h-chia-se-thong-diep.jpg
Chia sẻ thông điệp về môi trường, Hoa hậu Thanh Hà luôn đặt niềm tin vào sự chung tay của cộng đồng cho một hành tinh xanh hơn.

Theo Thanh Hà, sống xanh có ý nghĩa như thế nào đối với bản thân và mọi người, nhất là các bạn trẻ?

– Thế hệ trẻ như Thanh Hà không còn có được sự xa xỉ tiêu xài tài nguyên thiên nhiên mà không suy nghĩ, hay tiến hành những hoạt động gây tổn thương nghiêm trọng đến môi trường mà không mảy may bị ảnh hưởng. Đây là thế hệ mà mỗi hành động sẽ có ngay hệ quả, vì trái đất đã rất dễ bị tổn thương và kiệt quệ tài nguyên.

Chính vì vậy, sống xanh là sống trong ý thức tiết kiệm mọi tài nguyên mình có, thay vì coi mọi thứ có được là nghiễm nhiên. Sống xanh còn có nghĩa là mở rộng và tôn trọng không gian cho giới tự nhiên, cho cây cỏ, chim chóc, sinh vật sống quanh mình được sống, thay vì tận diệt vì lợi ích hay tiện nghi. Sống xanh cũng là lối sống sẽ giúp người trẻ, như chính Thanh Hà, cảm thấy cuộc sống mình bớt căng thẳng, đầy đủ và yên tâm hơn, hoặc nói đơn giản là sống và nhường phần không gian bên mình để giới tự nhiên cùng được sống.

h-dong-hanh-voi-cong-dong-bao-ve-moi-truong-la-hp.jpg
Được hòa nhập vào cộng đồng sống xanh là động lực mỗi ngày của Hoa hậu Thanh Hà.

Được biết, Thanh Hà vừa được chọn làm Đại sứ thiện chí Liên hiệp quốc, vậy điều cốt lõi trong thông điệp của bạn gửi đến mọi người là gì?

– Thanh Hà tin rằng thay đổi lớn đến từ thay đổi nhỏ. Mỗi chúng ta cần học và đọc, và cập nhật liên tục về những vấn đề môi trường, để có tri thức mới, ta sẽ thay đổi hành vi của mình trong cuộc sống hằng ngày, chủ động điều chỉnh để tạo ra thay đổi tốt với đất đai, không khí, tiết kiệm nguồn nước, nguồn điện mình sử dụng…, để mỗi ngày đều là ngày môi trường thế giới.

Mỗi khi Thanh Hà có dịp gặp gỡ mọi người ở các sự kiện quốc tế, như hôm vừa rồi trong cuộc giao lưu với học sinh và giảng viên từ Đài Bắc, hoặc như sắp tới tại Indonesia, Thanh Hà đã và luôn nói về cách mỗi cá nhân chúng ta có thể hành động để tạo ra thay đổi xứng đáng. Tại sao lại xứng đáng? Vì nếu bạn thay đổi và môi trường sạch hơn, tốt lên, thì bạn chính là người đầu tiên được tận hưởng và sống với sự trong lành, an toàn đó, chính từ công sức và sự tận tâm của bạn dành cho môi trường sống.

Thanh Hà tâm niệm, nếu ta nghĩ mỗi ngày đều là ngày Môi trường Thế giới, cách ta chăm sóc và bảo vệ hành tinh sẽ khác đi rất nhiều, tích cực hơn, kiên trì hơn.

h-ben-sp-tai-che.jpg
Hoa hậu Thanh Hà bên các sản phẩm tái chế tại Ngày hội Sống xanh.
h-lang-nghe-dn-thong-tin-ve-sp-nhua-tai-che.jpg
Hoa hậu Thanh Hà trong hoạt động tìm hiểu về chai nhựa tái chế.

Chỉ với những thay đổi nhỏ trong thói quen sinh hoạt, như sử dụng bình nước thay vì chai nhựa, tắt đèn khi không dùng đến, hay tách rác thải để phân loại, chúng ta đã đóng góp rất nhiều cho việc bảo vệ môi trường và giảm thiểu tình trạng ô nhiễm.

Đại sứ thiện chí Liên hiệp quốc, Hoa hậu Môi trường thế giới Nguyễn Thanh Hà

Ngày Môi trường thế giới 5/6 năm nay, một lần nữa, Chương trình môi trường Thế giới Liên hiệp quốc (UNEP) chọn chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa” và tập trung thực hiện chiến dịch chống ô nhiễm nhựa. Thanh Hà nghĩ sao về rác thải nhựa?

– Có thể nói, nhựa đã giúp con người bảo quản thực phẩm tốt hơn và vận chuyển thực phẩm đến nơi cần đến. Nhưng đó cũng là nguyên do khiến rác thải nhựa rất phổ biến, đặc biệt là nhựa sử dụng một lần trong các hoạt động ăn uống hằng ngày.

Nếu chuyển từ túi nylon sang túi giấy, rồi sau đó vẫn xả ra môi trường hàng triệu túi giấy thay cho hàng triệu túi nhựa, vẫn ném ra ngoài môi trường hàng triệu ống hút giấy, ống hút tre thay vì ống hút nhựa… thì môi trường vẫn không hết ô nhiễm.

Vì vậy, Thanh Hà tin rằng hạn chế sử dụng sản phẩm không thân thiện với môi trường đồng nghĩa với việc giảm sử dụng tất cả các sản phẩm dùng một lần thải bỏ. Ví dụ, thay vì gọi đồ ăn về nhà, với nhiều chiếc hộp giấy, nhựa, với túi nylon, túi đựng súp, ly nhựa trà sữa, v.v…, chúng ta có thể đến quán ăn trực tiếp, hoặc ăn ở gần nhà, hoặc tự nấu.

Trà sữa cũng là một trong những thức uống phổ biến sử dụng đồ nhựa một lần điển hình. Người bán thường không muốn tốn công rắc rối rửa lại ly sử dụng nhiều lần nên hầu hết là dùng ly nhựa dán kín. Nếu bạn có thể yêu cầu tiệm bỏ trà sữa vào ly của bạn mang theo, hoặc đơn giản hơn… là giảm uống trà sữa, thì hành vi tiêu dùng của bạn sẽ buộc các chủ tiệm trà sữa phải bán hàng có trách nhiệm hơn với môi trường.

h-tui-lam-tu-vat-lieu-ta-che-van-mang-tinh-tham-my-cao.jpg
Hoa hậu Thanh Hà ngạc nhiên trước tính thẩm mỹ cao của những chiếc túi tái chế.
h-dong-luc-cua-th-la-duoc-hoa-nhap-va-truyen-di-nhung-thong-diep-ve-moi-truong.jpg

Thanh Hà rất vui khi các chương trình, phong trào vận động bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa gần đây đã nhận được sự ủng hộ và hưởng ứng tích cực từ cộng đồng, đặc biệt là từ các bạn trẻ… Những nỗ lực này đang góp phần quan trọng trong việc bảo vệ môi trường và tạo ra một tương lai bền vững.

Đại sứ thiện chí Liên hiệp quốc, Hoa hậu Môi trường thế giới Nguyễn Thanh Hà

Thói quen tiêu dùng của Thanh Hà như thế nào để tốt với môi trường?

– Thanh Hà không thích sử dụng ống hút và ít dùng nhất khi có thể. Thanh Hà thường ăn ở nhà nấu hoặc đi trực tiếp đến nơi ăn uống thay vì mua về ăn. Thanh Hà có một cái giỏ xách để khi cần mua gì đó thì bỏ vào, thay vì lấy nhiều túi nylon mang về rồi vứt bỏ ngay sau đó.

Trái cây thì ăn theo mùa, có sẵn ở nơi mình sống, vì trái cây theo mùa vừa tốt cho sức khỏe, vừa không phải trải qua các hoạt động gieo trồng trái vụ, có thể gây hại cho đất hoặc sử dụng nhiều năng lượng chiếu sáng để kích chín trái mùa. Ăn trái cây theo mùa cũng là ủng hộ người nông dân sản xuất gần nơi mình sống.

Thanh Hà cũng hay mặc lại các bộ quần áo mình từng mặc, thay vì chỉ mua rồi mặc một lần là bỏ. Mọi người hay nghĩ người đẹp phải có tủ quần áo đồ sộ, thay mới liên tục. Thanh Hà biết yêu cầu có hình ảnh đẹp là yêu cầu của công chúng, nên cố gắng luôn chỉnh chu nhưng cũng không tiêu xài và mua sắm quá mức.

h-tham-gia-dap-xe-dieu-hanh-tuyen-truyen-song-xanh-den-nguoi-dan-tp.jpg
Hoa hậu Thanh Hà tham gia đạp xe diễu hành lan tỏa thông điệp chung tay chống ô nhiễm nhựa, bảo vệ môi trường.

Hiện nay, tình trạng xả rác bừa bãi ảnh hưởng nặng nề đến môi trường công cộng. Thanh Hà nghĩ sao về hành vi này?

– Một lần Thanh Hà theo cha đi công việc có ngang qua bờ kênh trên đường Hoàng Sa. Lúc đó, có người cầm hai túi nhựa khổng lồ vứt thẳng xuống kênh. Hà từng nghe các cô chú nói ở một số con hẻm, có nhà quyết không đóng tiền rác vì “không có rác đâu mà trả tiền”, và đó là cách họ “thủ tiêu” rác ra ngoài môi trường công cộng. Những người này nghĩ môi trường bên ngoài là thứ không hề liên quan đến cuộc sống của họ. Tuy nhiên, đến khi rác làm nghẹt cống, rác tràn lên đường khi triều cường, rác làm hôi thối cả khu dân cư, thì tất cả mọi người đều phải chịu đựng hậu quả của hành vi vô trách nhiệm ấy.

h-chup-hinh-giao-luu-cung-cac-ca-nhan-dat-giai-thuong-hoi-thi-ve-mt-2023.jpg
Hoa hậu Thanh Hà chụp hình giao lưu cùng các cá nhân đoạt giải hội thi môi trường 2023.

Theo Thanh Hà nghĩ, có đầy đủ thùng rác công cộng ở nơi có nhiều người qua lại là điều kiện cần thiết để mọi người bắt đầu thực hành thói quen bỏ rác ở đúng chỗ, không làm cảnh quan, không gian mất vệ sinh.

Đi cùng với sự gia tăng của lượng thùng rác công cộng đúng chỗ, đúng nơi, phải là quy định phạt thật nặng hành vi đổ xả chất thải ra ngoài môi trường sai nơi, sai chỗ. Có những người cầm hai túi rác vứt xuống kênh, và cũng có những nhà hàng đổ nhiều thùng rác xuống sông, để khỏi phải trả tiền đổ rác, khỏi cần có trách nhiệm môi trường, có những công ty đem cả xe tải rác ra đổ ở bãi đất trống nào đó… Đấy là những hành động xả rác ở quy mô lớn, cần phải xử phạt nghiêm minh để bảo vệ môi trường, để các loại rác thải độc hại phải được xử lý đúng chỗ.

Cảm ơn Thanh Hà.

Nguồn: https://khoahocphothong.vn/hoa-hau-thanh-ha-moi-hanh-dong-nho-deu-co-the-cuu-moi-truong-xanh-248540.html

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc