Chị em văn phòng thường có thói quen tìm kiếm nhà vệ sinh đầu tiên khi bước vào mỗi

tòa nhà. Điều đó cũng dễ hiểu vì chị em mình cần chỉn chu váy áo, tóc và makeup để có

diện mạo thật xinh đẹp. Tuy nhiên, là một người phụ nữ hiện đại thì ngoài có ngoại hình

đẹp, chị em cũng cần bỏ túi vài “bí kíp” để chứng tỏ mình là một người phụ nữ có tầm

nhìn xa, có bản lĩnh và luôn sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra.

 

Cháy – một tình huống cực kì nguy hiểm và thường xuyên xảy ra. Chỉ riêng 6 tháng đầu

năm 2016 đã có hơn 1.500 vụ cháy xảy ra, gây nhiều tổn thất về con người vô cùng

thương tâm. Vậy làm sao để thoát thân khỏi đám cháy khi làm việc trong một cao ốc, một

văn phòng hẹp?

 

“Thật ra, nếu biết một số nguyên tắc cơ bản thì chúng ta chỉ mất 3 phút để thoát ra khỏi

tòa nhà cao 20 tầng.”, chuyên gia tư vấn và huấn luyện kỹ năng thoát hiểm Nguyễn

Phong Phú chia sẻ trong hội thảo “Kỹ năng xử lý thoát hiểm trong tình huống khẩn cấp”

do tạp chí Đẹp+ tổ chức tại vào ngày 19/10 tại Nest by AIA (tầng 2, tòa nhà Bitexco, 2

Hải Triều, Quận 1).

1. Tìm bạn thân ‘EXIT’

Trước khi tìm kiếm nhà vệ sinh, chị em hãy tập thói quen tìm kiếm bảng EXIT (lối

thoát hiểm) trong tòa nhà. Đây chính là lối dẫn chúng ta thoát khỏi “tử thần” vì khi

cháy, khói bốc lên, sộc vào mũi dẫn đến tê cứng não và là nguyên nhân chính gây

80% tử vong trong đám cháy. Ở lối exit, có đầy đủ điều kiện để kéo dài thời gian

thoát thân bao gồm không khí “tươi” được dẫn tự động từ trần nhà, đèn tự động

bật sáng và không có vật liệu gây cháy hoặc bắt cháy. Thế nên, chuyên gia khuyên

rằng trong 3 tiếng đếm đầu tiên, bạn phải lập tức “lao” ngay vào “EXIT” và bạn

chỉ có thể thực hiện nhanh điều đó khi đến nó ngay khi đặt chân vào tòa nhà.

 

2. Vật bất li thân

Có 3 vật dụng sau đây được chuyên gia khuyên hãy luôn luôn kề cạnh bên bạn vì

trong tình huống khẩn cấp , chính những món đồ đó sẽ cứu bạn: chiếc khăn lông,

chai nước suối 13 trang tạp chí. Ngay khi xảy ra cháy, hãy nhanh chóng lấy

ngay chiếc khăn lông tẩm nước và chụp vào mũi. Điều này giúp bạn tránh hít phải

khói từ đám cháy và có cơ hội chạy đến EXIT. Nếu không có khăn lông và nước,

đừng ngần ngại dùng những thứ “có sẵn” như quần áo trên người bạn. Bạn nên

nhớ lúc này không còn thời gian để “ngại ngùng”. Cuối cùng, 13 trang tạp chí khi

được cuộn tròn và gập đôi sẽ cứng như búa và đủ sức phá vỡ kính, thậm chí là

kính cường lực.

 

3. Những điều tuyệt đối “KHÔNG”

Thứ nhất, KHÔNG mất bình tĩnh vì nó sẽ làm bạn mất nhiều thời gian hơn để tìm

cách thoát ra khỏi đám cháy. Thứ hai, KHÔNG dùng thang máy, khi cháy điện có

thể tắt bất kì lúc nào. Nếu bạn vào thang máy sẽ dễ bị kẹt lại trong đó và ngộp

khói. Thứ ba, KHÔNG trốn lại tại văn phòng, khi cả văn phòng hay tòa nhà bốc

cháy, việc trốn lại chỉ dẫn đến nơi “tử thần” sớm hơn mà thôi !

 

Ngoài những bí kíp trên, anh Phú còn lưu ý đối với các chị em nhỏ nhắn khi chạy

thang bộ nên đi về phía bên tường, măc dù ngộp hơi nhưng đỡ hơn việc bạn bị

chèn ép và rơi ra khỏi thanh chắn. Ngoài ra, tuyệt đối không quay ngược trở lại

dòng người chạy xuống hay cố gắng quay trở lại để cứu lấy tài sản. Mất của thì

còn người nhưng mất người là mất hết.

Chị em ghi chú lại những tuyệt chiêu trên để phòng thân và chia sẻ cùng mọi

người nhé!

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc