Diễn ra từ ngày 20/7-28/7/2026 tại 2 tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng, Chiến dịch Hè 2026 “InnerVerse – Gieo chữ, chạm tâm” do các bạn trẻ đến từ TP.HCM thực hiện đã mang những lớp học kỹ năng cho hàng trăm học sinh tại Tây Nguyên.

 Hành trình tiếp nối những mùa hè tình nguyện

Trại hè tình nguyện 2026 “InnerVerse – Gieo chữ, chạm tâm” là hoạt động trọng điểm thuộc dự án iClass – InnerVerse – CapiCare: Giáo dục Đồng đẳng vì Sự Phát triển Bền vững (Education for Sustainable Development – ESD) giai đoạn 2024–2027.

Phu nu hien dai thay co nhi 01

Đứng sau chiến dịch là một tập thể học sinh đến từ nhiều trường THCS và THPT trên địa bàn TP.HCM. Nhóm nòng cốt gồm Nguyễn Hoàng Minh Khang (Trường Phổ thông Năng khiếu – ĐHQG TP.HCM) sáng lập dự án, Trần Minh Tuệ (Trường Phổ thông Năng khiếu – ĐHQG TP.HCM), Phan Đoàn Khánh Linh (Vinschool Golden River), Trần Ngọc Mai Khôi (THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa) và Phạm Hoàng Hà Chi (THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa). Đồng hành cùng ban điều hành dự án là đội ngũ tình nguyện viên đến từ các trường Vinschool Central Park, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THCS Lý Tự Trọng, THCS Lê Quý Đôn, THCS Phan Tây Hồ, THCS Nam Sài Gòn, THCS Bình Trị Đông B, Trường Trung học Thực hành Sài Gòn và nhiều trường học khác.

Phu nu hien dai thay co nhi 02

Trại hè năm nay là sự tiếp nối thành công của chương trình dạy hè năm 2024 “iClass – Gieo Kiến Thức, Gặt Yêu Thương” tại Đăng Srỗn (Đức Trọng, Lâm Đồng), nhưng với quy mô lớn hơn.

Trại hè diễn ra từ ngày 20/7 đến 28/7 tại hai tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk. Điểm đặc biệt của chương trình là 100% đội ngũ tổ chức và tình nguyện viên đều là học sinh THCS và THPT trên địa bàn TP.HCM. Chính các bạn học sinh là người lên ý tưởng, gây quỹ, biên soạn giáo án và trực tiếp đứng lớp. Với vai trò là những “thầy cô nhí”, các bạn đồng hành cùng trại sinh thông qua mô hình Giáo dục Đồng đẳng (Peer Education), cùng học, cùng lắng nghe, cùng trải nghiệm và truyền cảm hứng.

Phu nu hien dai thay co nhi 03 Phu nu hien dai thay co nhi 04 Phu nu hien dai thay co nhi 05

Trong suốt chiến dịch, 27 thành viên và cộng tác viên đã mang các chuyên đề kỹ năng đến với 510 học sinh THCS và THPT tại ba địa phương gồm Làng trẻ em SOS Đà Lạt, Giáo sở Tà Năng (Lâm Đồng) và xã Cuôr Đăng (Đắk Lắk), đồng thời trao 790 phần quà và 44 suất học bổng dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các gia đình khó khăn.

Những lớp học kỹ năng vui nhộn

Trước đó hai tháng, các thành viên InnerVerse đã tổ chức nhiều hoạt động gây quỹ như bán hàng trực tuyến, bán quần áo cũ thông qua các phiên chợ Garage Sale…

Phan Đoàn Khánh Linh (Trường Vinschool Golden River) – Trưởng ban Gây quỹ của trại hè – chia sẻ: “Ban đầu, ban điều hành đặt mục tiêu gây quỹ 30 triệu đồng nhằm chuẩn bị 300 phần quà cho học sinh tại Giáo sở Tà Năng (Lâm Đồng). Đó là một mục tiêu vừa đủ lớn để tạo động lực, nhưng cũng đủ thực tế đối với một tập thể học sinh lần đầu tổ chức một chiến dịch quy mô. Sau đó, dự án mở rộng thêm hai địa điểm tại Làng trẻ em SOS Đà Lạt (Lâm Đồng) và xã Cuôr Đăng (Đắk Lắk). Chúng mình tiếp tục đa dạng các hoạt động gây quỹ và cuối cùng chuẩn bị được 790 phần quà cùng 44 suất học bổng dành cho các em”.

Phu nu hien dai thay co nhi 06 Phu nu hien dai thay co nhi 07 Phu nu hien dai thay co nhi 08

Sau khi hoàn thành giai đoạn gây quỹ, các tình nguyện viên tạm gác công việc và kỳ nghỉ hè để bước vào giai đoạn huấn luyện chuyên sâu.

Có những buổi học, họp chuyên môn và dạy thử kéo dài đến gần 12 giờ đêm, nhưng tất cả đều cùng chung một mục tiêu: mang đến cho các em nhỏ vùng sâu những buổi học chất lượng nhất.

Từ ngày 1/7 đến 17/7/2026, chương trình huấn luyện được triển khai với ba chuyên đề trọng tâm gồm “Thủ lĩnh an toàn”, “Anh em thấu cảm” và “Chiến binh công nghệ”.

Trong suốt hai tuần, các tình nguyện viên liên tục dạy thử, xử lý tình huống, phản biện và góp ý lẫn nhau. Mỗi giáo án đều được chỉnh sửa nhiều lần nhằm phù hợp với từng nhóm tuổi và bảo đảm tính thực tiễn khi triển khai.

Khác với phương pháp giảng dạy truyền thống, các chuyên đề được thiết kế theo mô hình hội thảo trải nghiệm, trong đó tình nguyện viên đóng vai trò người hướng dẫn, còn trại sinh là trung tâm của quá trình học tập. Các em được thảo luận, làm việc nhóm, thực hành và tự rút ra bài học từ chính trải nghiệm của mình.

Phu nu hien dai thay co nhi 09

Thay vì phát tài liệu dài để ghi chép, mỗi trại sinh được nhận một cuốn cẩm nang tóm tắt toàn bộ nội dung trọng tâm. Cuốn cẩm nang nhỏ không chỉ hỗ trợ trong giờ học mà còn trở thành tài liệu tham khảo để các em tiếp tục áp dụng những bài học vào cuộc sống hằng ngày.

Song song với ba chuyên đề, chương trình còn lồng ghép Game CapiCare – Hiểu chính mình, nền tảng trò chơi tương tác giúp trại sinh bước đầu nhận diện các dấu hiệu về sức khỏe tinh thần, hiểu bản thân và biết cách tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết.

Những bài học trải nghiệm thực tế

Mai Khôi (Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa) – Trưởng ban Truyền thông chia sẻ: “Là người ghi lại những khoảnh khắc của chuyến đi, mình cảm nhận được rất rõ nguồn năng lượng tích cực từ cả các em nhỏ lẫn các tình nguyện viên. Mỗi nụ cười, mỗi cái nắm tay hay ánh mắt háo hức đều là những hình ảnh đẹp và chân thật nhất. Với mình, Tài Năng không chỉ là một chuyến đi thiện nguyện mà còn là câu chuyện về sự sẻ chia, kết nối và yêu thương mà mình rất tự hào được lan tỏa”.

Phu nu hien dai thay co nhi 10

Minh Tuệ (Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐHQG TP.HCM) – Leader trại hè tại Làng trẻ em SOS Đà Lạt chia sẻ: “Đồng hành cùng các bạn học sinh THCS và THPT trong buổi chia sẻ về ‘Thủ lĩnh an toàn’, mình thấy hoạt động khiến mọi người thích thú nhất là phần chia nhóm và diễn kịch về các tình huống nguy hiểm như đuối nước, gặp người có hành vi quấy rối hay khi bị bắt nạt. Mình khá hồi hộp vì không biết các bạn có nhiệt tình tham gia hay không. Nhưng điều mình vui nhất là tất cả các nhóm đều rất tích cực nhập vai, đưa ra nhiều cách xử lý khác nhau và cùng nhau thảo luận. Có những câu trả lời rất sáng tạo, cũng có những cách xử lý khá bất ngờ, chính những điều đó tạo cơ hội để cả lớp cùng trao đổi và rút kinh nghiệm. Mình cảm thấy đây là một hoạt động vừa vui, vừa giúp các bạn ghi nhớ kiến thức hiệu quả hơn rất nhiều so với việc chỉ nghe lý thuyết”.

Phu nu hien dai thay co nhi 11

An Nhiên (Trường Vinschool Golden River) – Mentor ‘Chiến binh công nghệ’ bộc bạch, việc được đồng hành cùng các em trong các hoạt động học tập và trải nghiệm là điều khiến An Nhiên hạnh phúc. Nhìn thấy sự tò mò, tinh thần khám phá và niềm vui trong ánh mắt các em, An Nhiên càng tin rằng giáo dục có thể mở ra rất nhiều cơ hội. “Hy vọng những kiến thức và sự động viên nhỏ bé hôm nay sẽ góp phần tiếp thêm động lực cho các em trên hành trình phía trước” – An Nhiên bày tỏ.

Phu nu hien dai thay co nhi 12 Phu nu hien dai thay co nhi 13

Uyên Nhi (Trường Vinschool Central Park) – Phụ trách chuyên đề ‘Anh em thấu cảm’ tại trại hè Làng trẻ em SOS Đà Lạt chia sẻ: “Qua những câu trả lời hồn nhiên và những tiếng cười trong lớp học, mình nhận ra điều các em cần không chỉ là kiến thức mà còn là 1 không gian để lắng nghe và chia sẻ. Đây là trải nghiệm ý nghĩa giúp mình hiểu hơn về giá trị của sự đồng cảm và kết nối”.

Với Nhã Đan (Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai) – Mentor “Chiến binh công nghệ”, những chuyến thăm các gia đình khó khăn tại Tà Năng đã để lại trong Nhã Đan nhiều suy ngẫm về nghị lực sống và sự kiên cường. “Trải nghiệm ấy giúp mình thêm trân trọng những điều mình đang có, đồng thời nhắc nhở bản thân không ngừng cố gắng và sống ý nghĩa hơn mỗi ngày” – Nhã Đan chia sẻ.

Phu nu hien dai thay co nhi 14

Còn với anh chàng Nguyễn Minh Hạo (Trường THCS Phan Tây Hồ, TP.HCM) – Mentor “Thủ lĩnh an toàn”, chuyến thiện nguyện tại Tà Năng mang đến cho Hạo nhiều cảm xúc và bài học ý nghĩa. Minh Hạo bày tỏ: “Từ những giờ học, hoạt động tập thể đến đêm lửa trại, mình cảm nhận được sự hồn nhiên, chân thành của các em nhỏ. Đặc biệt, khi thăm các gia đình khó khăn, mình hiểu hơn giá trị của sự sẻ chia và lòng biết ơn. Hành trình khép lại nhưng để lại trong mình niềm tin sâu sắc về sức mạnh của tình yêu thương”.

Với Đội trưởng “Chiến binh công nghệ” Công Cường (Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai), Cường tham gia chuyến đi với tâm lý khá lo lắng và thiếu tự tin khi giao tiếp trước đám đông. Nhờ sự hỗ trợ và bầu không khí thân thiện từ mọi người, Cường dần hòa nhập và tự tin hơn. Qua trải nghiệm này, Cường nhận ra rằng khi bản thân thoải mái và cởi mở, việc kết nối với người khác cũng trở nên dễ dàng hơn. Đây là một bài học quý giá giúp Cường trưởng thành hơn.

Được phân công làm quản trò giao lưu với 60 học sinh mẫu giáo, Hồ Ngọc Bảo Nhi (Trường Trung học Thực hành Sài Gòn) và Phạm Hoàng Bảo Nguyên (Trường Bình Trị Đông B) chia sẻ, hai em rất bất ngờ và thích thú khi một em nhỏ mới 5 tuổi có thể đọc thơ rất hay về Bác Hồ. Khoảng thời gian vui chơi cùng các em nhỏ đồng bào để lại trong Bảo Nhi và Bảo Nguyên nhiều kỷ niệm đẹp.

Phu nu hien dai thay co nhi 15 Phu nu hien dai thay co nhi 16

Đi để thấu cảm và trưởng thành

Đối với Nguyễn Sang (Trường THCS Lý Tự Trọng, TP.HCM) – Đội trưởng “Chiến binh công nghệ”, tham gia chương trình với vai trò biên soạn giáo án, Sang luôn mong muốn xây dựng một chuyên đề phù hợp với từng nhóm trại sinh. “Mình luôn thấy bản thân chưa thật sự hài lòng với bài giảng và muốn hoàn thiện hơn sau mỗi lần dạy thử”, Nguyễn Sang bày tỏ.

Đoàn Duy Tân, Đội trưởng chuyên đề “Anh em thấu cảm”, luôn mang lại tiếng cười cho các trại sinh thông qua các trò chơi tập thể và hoạt động gắn kết.

Được phân công làm quản trò giao lưu với 60 học sinh mẫu giáo, Hồ Ngọc Bảo Nhi (Trường Trung học Thực hành Sài Gòn) chia sẻ em rất bất ngờ và thích thú khi một em nhỏ mới 5 tuổi có thể đọc thơ rất hay. Khoảng thời gian vui chơi cùng các em nhỏ đồng bào để lại trong Bảo Nhi nhiều kỷ niệm đẹp.

Trâm Anh (Trường Vinschool Central Park) – Mentor chuyên đề “Chiến binh công nghệ” chia sẻ rằng, hành trình tại Giáo sở Tà Năng là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của mùa hè. Không chỉ được đồng hành cùng các em nhỏ trong những lớp học về AI và sử dụng công nghệ an toàn, Trâm Anh còn xúc động trước sự chân thành, hiếu học của các em học sinh người Chu Ru. “Những chuyến thăm hộ gia đình khó khăn, đêm lửa trại và thời gian cùng nhau chuẩn bị quà tặng đã giúp mình học được cách yêu thương, lắng nghe và trân trọng những điều giản dị trong cuộc sống”, Trâm Anh bảy tỏ.

Với cô bạn Trần Thùy Vân (Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa) – Mentor chuyên đề “Thủ lĩnh an toàn”, điều ý nghĩa nhất mà Thùy Vân nhận được từ chuyến đi không chỉ là cơ hội đứng lớp mà còn là những bài học từ chính các em nhỏ. “Mình cứ nghĩ mình đến để dạy, nhưng cuối cùng người học được nhiều nhất lại là mình. Khi nhìn thấy những cánh tay hào hứng giơ lên và những tiếng cười vang trong lớp học, mình nhận ra rằng điều các em cần đôi khi không chỉ là một bài giảng hay mà còn là một người tin vào khả năng của các em”, Thùy Vân bộc bạch.

Nguyễn Thy Khuê (Trường Vinschool Central Park, TP.HCM) – Mentor chuyên đề “Thủ lĩnh an toàn” cho rằng hành trình tại Giáo sở Tà Năng là một trải nghiệm đáng nhớ, giúp Khuê nhận ra giá trị của việc sẻ chia kiến thức và lan tỏa yêu thương “Mình nhận ra rằng không chỉ đến để cho đi, mà còn nhận lại rất nhiều bài học ý nghĩa trên hành trình này”, Thy Khuê tâm sự.

Phu nu hien dai thay co nhi 18 Phu nu hien dai thay co nhi 19

Cha Giuse Nguyễn Văn Xum (Giáo sở Tà Năng, Lâm Đồng) cho biết, đây là vùng đất mà cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn, các em không được tiếp xúc với môi trường bên ngoài nhiều nên còn khá thụ động. ‘Khi được các anh chị tình nguyện viên của Innerverse lên tổ chức trại hè, các em học sinh đón nhận rất tích cực, hứa hẹn mang lại nhiều kiến thức bổ ích cho các em mạnh dạn hơn, bớt đi sự rụt rè trong giao tiếp. Bản thân các em học sinh tại địa phương cũng rất vui mừng khi các anh chị đến chia sẻ và động viên cả về vật chất về mặt tinh thần. Việc thiết kế chương trình kỹ năng hè cũng rất phong phú, thiết thực, gần gũi với xã hội hiện tại. Trong thời gian tới, cha mong rằng các bạn trẻ thuộc Innerverse sẽ đẩy mạnh các chuyên đề về ‘thấu cảm’ giúp các em mở lòng ra hơn’ – Cha Xum kỳ vọng.

Hà Lam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung được thực hiện theo ĐKKD của C.A.M Media

oneweb.click