Kết thân với “vùng tam giác”, quần chip là một mảnh nhỏ diệu kỳ không thể thiếu với các bạn gái. Thế nhưng, để chọn được một chiếc quần chip ưng ý lại là một vấn đề nan giải. Nếu còn bối rối khi lựa chọn quần chip thì Mr.Ka sẽ hướng dẫn các bạn cách chọn chỉ sau 6 bước. Cùng xem nha!

1. Kích thước

Bạn có vòng eo con kiến nhưng mua nhầm chiếc quần size L thì sẽ thế nào nhỉ? Ắt hẳn sẽ không tránh khỏi trường hợp “chúng ta không thuộc về nhau”. Kích thước quá chật khiến người mặc khó chịu, làm ảnh hưởng đến sự lưu thông các mạch máu. Kích thước quá rộng khiến quần lót bị tuột, không phát huy được chức năng bảo vệ cơ thể. Vì thế, bạn nên nhờ chị bán hàng đo vòng eo và tư vấn thật kĩ về số đo trước khi mua quần chip. Nếu được, bạn thử vài kích thước khác nhau và di chuyển để xem quần có ôm khít vào cơ thể hay quá lỏng lẻo với bạn không nha.

2. Đường may

Những chiếc quần chip thường được cắt theo khuôn hình phù hợp, tinh tế và tôn lên vóc dáng cơ thể bạn. Trái lại, với quần chip đại trà, hình dáng của chúng thường thô, lộ nhiều đường may bị lỗi, sứt chỉ. Đây là điều bạn cần chú ý khi mua quần chip đấy.

3. Chất liệu vải

U14 thường xuyên vận động, mồ hôi sẽ làm “em bé” ẩm ướt, khó chịu. Vì thế, bạn nên chọn chất liệu vải có độ co giãn tốt, thấm hút mồ hôi, tạo sự thông thoáng như cotton, polyester.

4. Màu sắc

Quần chip có rất nhiều màu sắc đa dạng, phù hợp với U14 chúng mình. Tuy nhiên, bạn cần chọn màu sắc hợp với trang phục đang mặc. Chẳng hạn như tránh mặc màu nổi khi đi cùng trang phục màu sáng. Bạn có thể lựa chọn quần chip và áo chip cùng màu để luôn chỉn chu mọi lúc mọi nơi.

5. Chọn nhãn hiệu, cửa hàng uy tín

Quần chip giá rẻ hiện nay đang tràn ngập thị trường. Đa phần các sản phẩm đều không có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng không đảm bảo, có nhiều nguy cơ tiềm ẩn đến sức khỏe. Nhiều U14 đặt đồ kém chất lượng trên mạng xã hội hoặc chọn đại ngoài vỉa hè vì cho rằng “ui, mấy cái nhỏ nhỏ ấy rẻ tí cũng chẳng sao”. Thế nhưng, quần chip ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe. Bạn cần chọn mua các nhãn hiệu ở cửa hàng uy tín để tìm được mảnh nhỏ chân ái của đời mình nha.

6. Không mặc chung chip chip với người khác

Nhiều U14 tận dụng luôn đồ cũ của anh chị em, ba mẹ để đỡ phải mua đồ mới. Điều này khiến vi khuẩn trong quần chip dễ dàng tấn công “em bé”, gây ra viêm, ngứa. Sách, vở có thể dùng chung nhưng quần áo, đặc biệt là quần chip thì phải sử dụng riêng biệt nhé.

VENDY

Với sự tư vấn của BS.Trần Lâm Khoa (Bệnh viện Vinmec Central Park)

 

Nguồn: Mực Tím Online

Link gốc

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc