Bố mẹ cần thăm hỏi tình hình học tập, ăn uống và sinh hoạt của con tại trường; dạy con kiến thức tự lập trước khi đi học.

Nguồn ảnh: Sách “Cùng con nhận biết và phòng chống bạo hành”

Trẻ dưới ba tuổi chưa thể nói hoặc vốn từ không đủ để diễn đạt nên giai đoạn này, bố mẹ chỉ có thể nhận biết bé bị bạo hành thông qua những biểu hiện thay đổi của cơ thể và tâm lý trẻ. Phần nhiều những vụ bạo hành trẻ em trong thời gian gần đây đều liên quan tới trẻ nhỏ trong tuổi mầm non – độ tuổi mà các bé còn chưa có khả năng phản kháng và cũng chưa thể nói ra những nỗi đau đang phải chịu đựng.

ngoisao.net
Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc