Câu chuyện khởi nghiệp thành công của những cậu sinh viên mới ra trường , những nhân viên văn phòng thì đã có quá nhiều. Nhưng khởi nghiệp thành công từ những cô gái là công nhân, là giúp việc nhà , là sinh viên, mẹ bỉm sữa thì ít ai có được những thành tựu để ghi nhớ. Thế nhưng câu chuyện khởi nghiệp của 4 cô gái Hà Anvi, Út Kem, Hà Anh, Ngọc Mến thật sự làm cho nhiều người có cái nhìn khác về việc không chỉ có những người học cao hiểu rộng mới có thể khởi nghiệp thành công. Mà chỉ cần có nghị lực phấn đấu và được dẫn dắt đúng con đường phát triển thì ai cũng có thể.

Đầu tiên phải nói đến Hà Anvi phó giám đốc của công ty mỹ phẩm Luxury Girl một trong những mỹ phẩm bán online đứng đầu hiện nay tại Việt Nam. Hà Anvi khởi nghiệp với số vốn 3 triệu đồng cùng với 1 người bạn bắt đầu kinh doanh dòng sản phẩm Luxury Girl và từ bỏ con đường đại học của mình khi mà gia đình rất khó khăn để trang trải những khoản tiền học của mình. Bắt đầu bước vào kinh doanh khi chỉ mới 21 tuổi nhưng sau 3 năm Hà Anvi đã xây dựng cho mình được một hệ thống kinh doanh vững mạnh với hơn 500 đại lý từ Bắc vào Nam và được ủy nhiệm làm PGĐ của thương hiệu mỹ phẩm Luxury Girl.

Câu chuyện khởi nghiệp -phụ nữ hiện đại - 1

Hà Anvi được ủy nhiệm làm PGĐ của thương hiệu mỹ phẩm Luxury Girl

Hà Anvi chia sẻ” Khi mới khởi nghiệp bằng nghề kinh doanh online này ai cũng nói Hà khùng và khuyên Hà nên từ bỏ. Bởi vì lúc đó Hà còn đang đi học, da mặt Hà thì lại có rất nhiều mụn do nội tiết tố và mỹ phẩm không an toàn trên thị trường gây ra. Ai cũng nói muốn bán mỹ phẩm thì da phải đẹp, muốn kinh doanh online phải học này học kia mới làm được. Nhưng lúc đó được sử dụng sản phẩm Luxury Girl da Hà dần cải thiện, có niềm tin vào sản phẩm mình đang sử dụng và muốn thoát cảnh nghèo của sinh viên Hà quyết định kinh doanh bằng số vốn 3 triệu đồng bỏ việc học đại học của mình. Gia đình bao lần đòi từ Hà vì quyết định đó, Hà cũng nhiều lần khóc hết nước mắt để năn nỉ gia đình cho Hà kinh doanh. Khó khăn là vậy nên Hà càng phải quyết tâm phấn đấu và học tập nhiều hơn khi kinh doanh. Hơn nhiều người.”

Câu chuyện khởi nghiệp -phụ nữ hiện đại - 2

Hình ảnh Hà Anvi xinh đẹp thành công nhờ kinh doanh online

Những khó khăn gian khổ của mình đã trải qua thành công như thế nào thì Hà Anvi lại truyền tải chi sẻ những kinh nghiệm đó xuống cho hệ thống của mình điển hình trong đó là  Út Kem một trong những tổng đại lý được chính Hà Anvi chỉ dạy cách kinh doanh.

Câu chuyện khởi nghiệp -phụ nữ hiện đại - 3

Trần Thị Viên xinh đẹp năng động nhờ kinh doanh online thành công

Út Kem tên thật  Trần Thị Viên là một cô gái đầy nghị lực sinh ra và lớn lên ở tỉnh nghèo Quảng Bình, học hết cấp 2 vì gia đình khó khăn nên phải đi phụ việc nhà cho người khác kiếm tiền phụ mẹ nuôi ba đang bệnh nặng. Khi ba mất vì muốn lập nghiệp và rời xa quê nhà để giảm bớt nỗi đâu trong lòng sau cú sốc. Út Kem vào TP Hồ Chí Minh giúp việc cho một người quen. Sau đó được biết đến thương hiệu mỹ phẩm Luxury Girl, dưới sự dẫn dắt chỉ bảo của Hà Anvi từ một cô giúp việc nhà giờ đây Út Kem đã là tổng đại lý của thương hiệu mỹ phẩm Luxury Girl với gần 200 đại lý trên toàn quốc và có mức thu nhập gấp 10 lần thu nhập khi đi làm giúp việc nhà.

Câu chuyện khởi nghiệp -phụ nữ hiện đại - 4

Hà Anvi chụp hình kỉ niệm khóa học da liễu cùng với tổng đại lý Út Kem của mình

Là người dẫn đầu nên Hà Anvi luôn truyền lửa và hướng dẫn các tổng của mình thực hiện đúng phương châm của mình. Đó là luôn dẫn dắt, chia sẻ những kinh nghiệm của mình có những bạn ở dưới tiếp sức cho các bạn phấn đấu và phát triển.

Trong các tổng đại lý dưới Út Kem có nổi bật tổng đại lý Hà Anh một mẹ bỉm sữa xinh đẹp tại Hà Nội. Hà Anh hiện tại có 1 con nhỏ vì muốn dành thời gian chăm sóc cho con và gia đình chồng nên Hà Anh chọn công việc kinh doanh online để có thể chủ động kinh tế chứ không muốn phụ thuộc vào chồng hay gia đình. Mới đầu kinh doanh không ai trong gia đình ủng hộ Hà Anh, vì nhà có cơ sở làm ăn nên cả gia đình muốn Hà Anh phụ giúp chồng và chăm lo cho gia đình không cho kinh doanh riêng. Nhưng từ nhỏ Hà Anh đã ham mê kinh doanh, lại rất thích làm đẹp nên Hà Anh lén gia đình kinh doanh riêng cho bản thân bên cạnh đó vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ là dâu, là vợ, là mẹ. Sau hơn 1 năm kinh doanh thành công, với mức thu nhập cao cùng hệ thống đại lý dày đặc Hà Anh đã nhận được sự ủng hộ của gia đình và chồng của mình.

Câu chuyện khởi nghiệp -phụ nữ hiện đại - 5

Mẹ bỉm sữa Hà Anh xinh đẹp quyến rũ nhờ kinh doanh online thành công

Thấy Hà Anh kinh doanh thành công khi vẫn có thể hoàn thành tốt mọi việc của mình được nhà chồng yêu mến làm cho nhiều cô gái cũng ước ao.

Biết đến mỹ phẩm Luxury Girl khi điều trị hết nám cho mình, lại thấy hình ảnh thành công của Hà Anh, Ngọc Mến cô công nhân dân tộc Nùng cũng là một mẹ bỉm sữa cũng bắt đầu học cách kinh doanh. Da nám sau sinh nên Ngọc Mến được chồng mua tặng sản phẩm của Luxury Girl sau khi sử dụng và điều trị thành công Ngọc Mến chợt nghĩ, sao mình không kinh doanh để kiếm thêm thu nhập.

Câu chuyện khởi nghiệp -phụ nữ hiện đại - 6

Mẹ bỉm sữa Ngọc Mến thành công nhờ tin vào sản phẩm mình đang sử dụng

Nói là làm, Ngọc Mến tham gia các khóa học da liễu, nhập hàng khởi nghiệp bằng số vốn 3 triệu đồng. Khó khăn trong bước đầu kinh doanh chưa có kinh nghiệm nhưng vì ý chí học hỏi nhanh nhẹn cùng với khả năng kinh doanh bẩm sinh, Ngọc Mến nghĩ ra chiến lược bán hàng cho những người gần mình nhất. Cô muốn làm cho mọi người thấy được sự hiệu quả của sản phẩm khi chính bản thân mình sử dụng nên Ngọc Mến tự tin chia sẻ kinh nghiệm làm đẹp cho nhiều chị em. Từ đó, lòng tin khách hàng tăng nhờ hiệu quả của sản phẩm Ngọc Mến bắt đầu có nhiều khách hàng lẻ và sỉ . Đến nay Ngọc Mến đã có hơn 100 đại lý trên toàn quốc với mức thu nhập hàng tháng khoảng 30 triệu đồng có thể trang trải cho cuộc sống của gia đình sung túc hơn.

Câu chuyện khởi nghiệp -phụ nữ hiện đại - 7

Hà Anvi chụp hình cùng hệ thống kinh doanh của mình ở buổi nhận bằng khóa học da liễu

Câu chuyện thành công của 4 cô gái xinh đẹp Hà Anvi, Út Kem, Hà Anh, Ngọc Mến chắc ít ai có thể tin rằng họ khởi nghiệp chỉ với số vốn 3 triệu đồng. Nhưng vì đam mê, quyết tâm không lùi bước trước khó khăn trở ngại. Họ đã chia sẻ những kinh nghiệm kinh doanh cho nhau, cùng nhau đi đến thành công như ngày hôm nay.

Nhân viên văn phòng học hết đại học ra trường 3-4 năm phấn đấu cũng ít ai có được mức lương 30 triệu một tháng. Nhưng với 4 cô gái này họ chưa hề cầm cho mình tấm bằng đại học nào nhưng chỉ sau 2-3 năm kinh doanh mức thu nhập của họ là ao ước của nhiều người.

Tuyền Tuyền (CLB Phụ Nữ Hiện Đại) giới thiệu

 

*Nội dung được thực hiện theo ĐKKD của C.A.M Media
Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc