Thiểu năng tuần hoàn não không còn là bệnh “đặc quyền” của người có tuổi. Nó đang âm thầm tấn công giới trẻ, nhất là giới “cổ cồn- mini juyp”, và được xếp vào một trong những chứng bệnh đáng sợ của thời hiện đại.

Bệnh “già” đang trẻ hóa

Khá nhiều chị em văn phòng đang phải đối mặt với chứng đau đầu, mệt mỏi, nhớ nhớ quên quên… Tuy nhiên họ thường lầm tưởng những triệu chứng ấy là hệ quả của tình trạng stress, suy nhược thần kinh do quá tải từ việc cơ quan đến việc nhà. Chỉ đến khi đi gặp bác sĩ thì họ mới tá hỏa vì đã mắc phải chứng thiểu năng tuần hoàn não mất rồi.

dau dau(1)
Ảnh minh họa

Thiểu năng tuần hoàn não là một trạng thái bệnh lý, có rất nhiều biểu hiện lâm sàng khác nhau nhưng cùng chung một cơ chế sinh bệnh là thiếu máu nuôi não. Bệnh thường gặp ở người trung niên và cao tuổi, đặc biệt ở những người lao động trí óc. Nhưng thật tiếc, chứng bệnh tưởng như chỉ có ở người già này đang ngày càng trẻ hoá và “kết thân” với đám nhân viên công sở vì lối sống của những người trẻ này ngày càng mất cân bằng.

Bận rộn với quá nhiều áp lực, từ việc phải gồng mình lên hoàn thành chỉ tiêu của sếp đến vật vã với đứa con hay ốm, biếng ăn, từ bực bội với ông chồng ham chơi đến nhẫn nhịn với bà mẹ chồng khó tính… các chị em dường như chẳng còn thời gian để nghỉ ngơi, nói gì đến việc chăm sóc bản thân. Đó là chưa kể giới văn phòng ngồi nhiều, ít vận động cũng khiến tuần hoàn não suy giảm, khí huyết kém lưu thông dẫn đến việc não bộ thiếu oxy, nên việc họ bị đau đầu, chóng mặt, mỏi vai gáy, mất tập trung và lúc nào cũng mệt mỏi là điều khá dễ hiểu.

Thiếu máu não – chớ coi thường

Theo các bác sĩ, có hai nguyên nhân chính dẫn đến bệnh lý thiếu máu lên não đó là: Xơ vữa động mạch và thoái hoá đốt sống cổ. Trong khi xơ vữa động mạch sẽ khiến hẹp lòng mạch máu nuôi não thì thoái hóa đốt sống cổ lại chèn ép vào mạch máu làm cản trở máu lưu thông lên não, gây nên hiện tượng thiếu máu não và cũng có thể gây nên phù não. Điều đáng lo ngại nhất của bệnh này là có thể gây nên các biến chứng nặng nề như nhũn não hoặc xuất huyết não gây liệt nửa người hoặc tử vong đột ngột.

Thiểu năng tuần hoàn não có thể xảy ra cấp tính nhưng nếu không chữa trị kịp thời bệnh có thể tiến triển trở thành mạn tính. Ở giai đoạn cấp tính, đau đầu là triệu chứng hay gặp nhất, thường chiếm tỷ lệ rất cao và cũng là triệu chứng xuất hiện sớm nhất. Người bệnh thường bị đau lan tỏa khắp đầu, nhức hoặc ê ẩm, nặng đầu. Kèm theo đau nhức đầu là ù tai, chóng mặt, hoa mắt, mất thăng bằng (khó ngồi, khó đứng dậy, đặc biệt là khi thay đổi tư thế). Nặng hơn là có thể xây xẩm mặt mày, mất ý thức, đột quỵ. Người bệnh có thể buồn nôn hoặc nôn, có thể liệt nửa người, nói khó…

Ngoài các triệu chứng phổ biến trên, người mắc thiểu năng tuần hoàn não cấp tính cũng có thể bị tê đầu ngón tay, ngón chân hoặc tê bì tay chân hay có cảm giác kiến bò. Bệnh có thể chỉ thoáng qua trong vài giây, vài phút nhưng có khi cũng có thể xảy ra hàng giờ, mấy ngày liền.

Bệnh thiểu năng tuần hoàn não mạn tính thường có triệu chứng nhức đầu ê ẩm từng đợt (nhất là khi thay đổi thời tiết), hay quên, rối loạn tâm lý như hay cáu giận, buồn vui bất chợt, mất ngủ kéo dài hoặc rối loạn giấc ngủ (ngủ ít, ngủ không ngon giấc, đang ngủ bị tỉnh giấc và rất khó ngủ lại…)

40% trường hợp thiếu máu não bị đột quỵ

Cơn thiếu máu não thoáng qua có thể tự biến mất trong ít phút. Tuy nhiên, bệnh nhân không nên chủ quan vì đây là dấu hiệu xác định người bệnh đang có nguy cơ cao bị đột quỵ não. Theo thống kê của Hiệp hội Đột quỵ Mỹ, khoảng 40% người từng mắc chứng thiếu máu não thoáng qua sẽ bị đột quỵ sau đó.

Thiếu máu não thoáng qua là tình trạng chức năng não bị suy giảm tạm thời trong một khoảng thời gian ngắn (dưới 24 giờ) do thiếu máu nuôi vùng não, dẫn đến mất chức năng một phần cơ thể mà vùng não đó điều khiển. Triệu chứng của thiếu máu não thoáng qua rất đa dạng, tùy thuộc vào vùng bị thiếu máu như: đột ngột mờ mắt, mất vận động, rối loạn cảm giác, liệt cánh tay, chân hoặc một bên cơ thể… Các triệu chứng đó chỉ kéo dài từ vài giây đến vài phút rồi hết và rất dễ bị nhầm với một số bệnh khác như đau nửa đầu, hạ đường huyết, rối loạn tiền đình… Theo các chuyên gia, có 2-5% bệnh nhân sau khi xuất hiện cơn thiếu máu não thoáng qua bị đột quỵ trong tháng đầu tiên và khoảng 10% trong năm đầu tiên.

Nguồn: Sành Điệu/ Giadinhtre.vn

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc