Tình bạn trong tình yêu – nhất là tình yêu trong hôn nhân – không phải là một thứ gia vị có càng hay, không có cũng được.
Chính sự thiếu hụt tình bạn trong đời sống vợ chồng là một trong những kẻ thù nguy hiểm nhất của hôn nhân. Có nhà tâm lý cho rằng, người phụ nữ có thể chăm sóc chồng chu đáo, lo cho chồng từng li từng tí như lo cho con. Nhưng nếu chị không chia sẻ được với chồng những thành công, thất bại trên đường đời, những vui buồn sướng khổ, đắng cay thì có thể gọi người phụ nữ ấy là chị, là em, là mẹ của chồng hay là gì cũng được. Nhưng nếu gọi đó là người vợ thì có thể chưa đúng với nghĩa của từ này.
Tại sao đã là vợ chồng lại có những điều không tâm sự được với nhau? Trước hết phải thấy do không làm cùng nghề, có những chuyên môn của người này mà người kia không biết. Sau nữa, do cá tính, sở thích, mỗi người có những mối quan tâm khác nhau, vì vậy, ai cũng có những mối quan hệ ngoài hôn nhân để chia sẻ những nỗi niềm mà người bạn đời không chia sẻ được.

Mo-Spirit-560x393

Trên đời không có cái gì “mãi mãi” cả, nhất là hạnh phúc, nên mỗi cặp vợ chồng cần vun đắp và giữ gìn.

Cho dù vợ chồng cảm thấy đã hòa hợp với nhau rồi cũng đừng nghĩ rằng có thể yên tâm hưởng hạnh phúc mãi mãi. Trên đời không có cái gì “mãi mãi” cả, nhất là hạnh phúc. Nói chung, xưa nay quan hệ hôn nhân bị vướng vào quá nhiều hoang tưởng, đến nỗi để gỡ bỏ được những hoang tưởng ấy, chúng ta sẽ còn phải trả giá nhiều. Bởi vì, quan hệ giữa hai con người với nhau thường xuyên biến đổi. Nói khác đi, nó luôn ở trạng thái “động”. Hôn nhân là một quá trình liên tục điều chỉnh để hai cá thể thích ứng với nhau.

Sống không có tình yêu là một điều bất hạnh nhưng không có tình bạn còn thảm hại hơn nhiều. Đành rằng có những đôi vợ chồng chẳng cần tình bạn, thậm chí chẳng cần cả tình yêu, vẫn sinh con đẻ cái, chung sống đến bạc đầu. Song, một cặp vợ chồng nếu có thể gọi là hạnh phúc, không thể không có tình bạn. Có người nói, nhiều lúc ở bên chồng con đầy đủ, vẫn thấy thiếu một cái gì, vẫn muốn ra khỏi nhà, đi đến một nơi nào đó. Đâu phải họ muốn đi tìm một cái gì mới ngoài chồng, ngoài vợ mà đơn giản hơn, chỉ vì khát khao tình bạn – cái mà họ không tìm thấy trong ngưỡng cửa gia đình. Hiện tượng đó không phải là sự suy thoái đạo đức xã hội mà trái lại là dấu hiệu của một đời sống tinh thần, tình cảm phong phú hơn. Nó đòi hỏi những người chồng, người vợ phải có cái nhìn mới hơn, nỗ lực hơn trong việc kiến tạo một hạnh phúc gia đình ở cấp độ cao hơn.

Nguồn: Trịnh Trung Hòa/ Thời Trang Trẻ 

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc