Với những vật dụng đáng yêu kiêm thân thiện với môi trường như thế này, chúng mình tha hồ “sống xanh” (Zero Waste) mà vẫn vô cùng sành điệu.

Sống xanh (Zero Waste – Lối sống không có rác thải) đuợc khởi xướng bởi Lauren Singer, khi sau 5 năm theo đuổi cách sống này, bạn ấy chỉ thải ra một lượng rác đựng vừa trong một… hũ thuỷ tinh! Hiện tại, có đến 1,5 triệu người quan tâm đến #Zerowaste. Chỉ cần một cú click chuột, chúng ta dễ dàng nhận ra teen thế giới lưu tâm đến phong trào sống thân thiện với môi trường này như thế nào.

“Sống xanh” nói dễ không dễ, mà bảo khó cũng không hẳn khó. Tất nhiên là rất khó để không thải ra một mảnh rác nào nhưng để giảm thiểu rác thải thì có rất nhiều cách, như: Thay vì dùng túi ni-lông thì chúng mình có thể mang theo túi vải hoặc túi giấy để đựng đồ, không mua nước đóng chai mà mang theo bình nước của riêng mình, hạn chế sử dụng đồ nhựa, nhất là đồ nhựa dùng một lần rồi vất,… Không quá khó phải không nào!

Ăn uống lành mạnh cũng là một cách thực hành “sống xanh”.

Hiện nay, song song với việc hạn chế sử dụng những vật dụng có hại với môi trường, teen cũng quan tâm hơn đến việc sử dụng những vật dụng thân thiện với “mẹ thiên nhiên”. Nếu thời gian trước, teen hào hứng với ống hút tre thì bây giờ đã có khá nhiều đồ vật “xanh” như thế cho teen lựa chọn.

Bàn chải tre.
Ly tre.
Một phiên bản ly tre dễ thương khác.
Ly sợi rơm.
Chuẩn combo thân thiện với môi trường.
Cà mên sợi rơm.
Bộ muỗng nĩa sợi rơm.

“Sống xanh” (Zero Waste) được xem là một lối sống đẹp, không những thế còn góp phần tạo nên “dấu ấn sành điệu” của giới trẻ. Vậy chúng mình còn ngần ngại gì mà không #Zerowaste nào!

Nguồn: Hoa Học Trò

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc