MV Tự hào Việt Nam của ‘Nữ hoàng Wushu’ Thúy Hiền dự kiến phát hành ngày 9/5 nhằm thể hiện tình yêu, niềm đam mê với thể thao và mong muốn truyền cảm hứng động lực cho các vận động viên thế hệ trẻ trong SEA games 31.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống võ thuật, Thúy Hiền tập võ từ nhỏ và bắt đầu theo đuổi sự nghiệp chuyên nghiệp từ năm 12 tuổi. Khi mới 14 tuổi, cô giành được huy chương vàng thế giới đầu tiên về cho Việt Nam tại Giải vô địch Wushu thế giới tổ chức tại Malaysia năm 1993 và được mệnh danh là ‘nữ hoàng Wushu Việt Nam.  Tính đến nay, Thúy Hiền đã từng 7 lần vô địch thế giới và sở hữu hàng loạt các huy chương vàng Châu lục và khu vực.

Trước không khí hào hùng của SEA Games 31, nhà vô địch Wushu thế giới Thúy Hiền đã phối hợp cùng Học viện quốc tế võ thuật Việt Nam thực hiện MV Tự hào Việt Nam để cổ vũ tinh thần thi đấu hết mình của các vận động viên tham gia SEA Games 31 của đoàn Thể thao Việt Nam.

Ca khúc Đường đến ngày vinh quang của cố nhạc sĩ Trần Lập được Thúy Hiền lựa chọn để làm MV, Thúy Hiền chia sẻ: “Có 1 dịp tôi bị “đẩy” lên hát, rồi tôi mới nhận ra “à mình hát cũng được”. Và khi đó tôi đã có ý định làm một MV mình vừa hát vừa múa võ. Tôi thích bài hát của cố nhạc sĩ Trần Lập từ lâu lắm rồi, đặc biệt là ca từ trong đó”.

“Nữ hoàng Wushu Việt Nam” Nguyễn Thúy Hiền

“Tôi muốn nhắn gửi các bạn trẻ không có thành công nào, không có tấm huy chương nào mà không có những giọt nước mắt. Nếu yêu thích môn thể thao nào đó, bạn hãy cố gắng hết sức mình, cho dù có gian nan, vất vả, đau đớn, khi vượt qua hết thì thành công sẽ chờ đợi mình”, Thúy Hiền chia sẻ thêm.

Võ sư Đặng Tam Thuận – Tổng đạo diễn và giám đốc sản xuất dự án

MV Tự hào Việt Nam được kể chuyện bằng âm nhạc, đưa cựu vận động viên số 1 Wushu Châu lục và thế giới Nguyễn Thúy Hiền trở lại sau 27 năm rời xa sàn đấu. Bằng giọng hát và sự yêu mến của mình, Thúy Hiền mong muốn truyền động lực, cảm hứng cho các thế hệ vận động viên trẻ tham gia Đại hội thể thao Đông Nam Á.

MV được quay tại nhiều địa điểm nổi tiếng ở Việt Nam với những hình ảnh và kỹ thuật đẹp mắt. MV không chỉ để cổ động, khích lệ tinh thần các vận động viên mà còn nhằm quảng bá hình ảnh, đất nước con người Việt Nam với bạn bè trong nước và Quốc tế.

Với sự tham gia của VĐV số 1 Wushu hiện nay là Dương Thúy Vy cùng diễn xuất trực tiếp của Thúy Hiền, MV Tự hào Việt Nam chắc chắn sẽ đem đến cho khán giả những kỹ thuật biểu diễn mãn nhãn. Bên cạnh đó, còn có sự góp mặt của các vận động viên võ thuật cổ truyền Việt Nam, Rapper Rica cùng với 200 diễn viên, học sinh…

MV Tự hào Việt Nam có sự góp mặt của nhiều người
Một cảnh quay tại cầu kính đi bộ Bạch Long tại Mộc Châu, Sơn La
Những màn biểu diễn mãn nhãn trong MV

Được khởi quay vào tháng 3, MV Tự hào Việt Nam do Thúy Vinh làm Giám đốc sản xuất, nhạc sĩ – ca sĩ Dương Trường Giang làm Giám đốc âm nhạc, Tổng đạo diễn MV là võ sư Đặng Tam Thuận.

Chị gái của Thuý Hiền là VĐV Cầu Mây tham gia với vai trò Giám Đốc Dự Án


Với vai trò là Tổng đạo diễn và 
Giám đốc sản xuất MV- Anh Đặng Tam Thuận chia sẻ: “Vẻ đẹp đất nước con người Việt Nam, tình yêu niềm tự hào dân tộc, Việt Nam điểm hẹn văn hóa du lịch… tất cả đc truyền tải thể hiện thông qua MV một dự án âm nhạc cổ động SEA Games mang tính cộng đồng thu hút sự tham gia của những người dân đất Việt”.

Học Viện Võ Thuật Tài Năng Trẻ Việt Nam và Tổng Đạo Diễn - Võ Sư Đặng Tam Thuận sản xuất MV…..
Học Viện Võ Thuật Tài Năng Trẻ Việt Nam và Tổng Đạo Diễn – Võ Sư Đặng Tam Thuận sản xuất MV…..
Bên cạnh đó còn có sự góp mặt của Raper Rica

Tự hào Việt Nam chắc chắn sẽ là một sản phẩm âm nhạc xuất sắc cả về nội dung và hình thức, mang một ý nghĩa to lớn đối với các VĐV tham gia SEA Games 31 và những khán giả yêu mến thể thao.

Ekip sản xuất chương trình Tự Hào Việt Nam trân trọng cảm ơn:
– Sở VH, TT Thành phố Hà Nội
– UBND huyện Mộc Châu, Sơn La
– Phòng Văn hoá, Trung tâm truyền thông huyện Mộc Châu
– Gia đình cố nhạc sĩ Trần Lập
– Công ty CP XNK quốc tế TIC
– Công ty CP Fecon
– Công ty CP Ligaden Việt Nam
– Công ty CP TM và Tư vấn đầu tư Vũ Gia
– Công ty TNHH An Thư The Diamond store.
– Công ty TNHH XNK Levi
– Cầu kính Bạch Long – Khu du lịch Mộc Châu Island
– Công ty CP Thực phẩm Top Ten.
– Trường THPT Thảo Nguyên
– Hệ thống lẩu nấm Gia Khánh
– Nhà thiết kế áo dài Quang Huy (QH Mode)
– CLB Moto thể thao Thanh Xuân
– Quận 2 bánh
Cùng các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đã luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện tốt nhất để chương trình thành công.

H.H.M 

 

 

 

*Nội dung được thực hiện theo ĐKKD của C.A.M Media

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc