“Từ thiện chính là từ tâm. Tôi đã đang và luôn cố gắng hướng thiện, gieo hạt yêu thương để góp phần xây dựng, phát triển một cộng đồng tốt đẹp và văn minh…”.
Bài: Hoàng Hữu Thung

Ảnh: NVCC

Là một tập đoàn bất động sản lớn trên thị trường, sở hữu 2 công ty thành viên là Star Beach và Thái Dương Real, TLM Real Estate Corporation ghi dấu ấn với việc phát triển sản phẩm biệt thự cao cấp và sinh thái tại những vị trí đắc địa. Dưới sự điều hành của “Phượng hoàng Bất động sản” Nguyễn Thị Thanh Tú, TLM Corporation không ngừng lớn mạnh, nhận được sự tín nhiệm của khách hàng trong suốt thời gian qua. Không chỉ là một doanh nhân thành đạt, bà Thanh Tú còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, trao gửi yêu thương và mang niềm vui đến cho những người kém may mắn trong xã hội.

6

Thưa bà Thanh Tú, được biết ngoài chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị TLM Real Estate Corporation thì bà còn là người sáng lập quỹ từ thiện Hoa Phước. Bà có thể giới thiệu một chút về quỹ từ thiện này?

Quỹ từ thiện Hoa Phước là tổ chức từ thiện mà tôi đã thành lập và và duy trì hoạt động được hơn 10 năm nay, với mục đích đóng góp xây dựng cộng đồng, lan tỏa yêu thương và sự thiện tâm tới những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Hằng năm, quỹ từ thiện Hoa Phước cùng với TLM Real Estate Corporation thường xuyên tổ chức các chương trình tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, xây nhà cho người nghèo, xây cầu, tổ chức chương trình “Trao tặng Yêu thương” cho người khiếm thị, đóng góp quỹ “Đạo Phật ngày nay”… Kinh phí hoạt động của quỹ được trích từ một phần lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của chính TLM Real Estate Corporation.

Cơ duyên nào đã thúc đẩy bà thành lập và duy trì hoạt động quỹ từ thiện Hoa Phước trong hơn 10 năm qua?

Do đặc thù công việc, nên tôi được đi nhiều nơi, khám phá nhiều miền đất mới. Càng được đi nhiều càng thấy đất nước mình tươi đẹp và thay đổi từng ngày, những vẫn đó những mảnh đời bất hạnh, những hoàn cảnh khó khăn rất cần được giúp đỡ. Quỹ từ thiện Hoa Phước ra đời chính là để hỗ trợ phần nào những khó khăn trong cuộc sống của đồng bào. Tên quỹ từ thiện Hoa Phước chính là pháp danh của tôi sau khi chính thức quy y Tam Bảo. Là một Phật tử thuận thành, một lòng hướng Phật, tôi hiểu và thấm nhuần triết lý của nhà Phật là luôn hướng con người đến cái thiện. Từ thiện chính là từ tâm. Tôi đã đang và luôn cố gắng hướng thiện, gieo hạt yêu thương để góp phần xây dựng, phát triển một cộng đồng tốt đẹp và thiện lành.

dong thap

Được biết trong năm 2018, bà đã trực tiếp tham gia nhiều hành trình thiện nguyện để trao gửi yêu thương tới những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Bà có thể chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ trong những chuyến thiện nguyện vừa rồi?

Năm 2018 có thể nói là một năm khá “bận rộn” của tôi trong các hoạt động từ thiện. Từ đầu năm, tôi đã có chuyến hành trình tới một xã nghèo tại huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) để thanh toán số tiền nợ ngân hàng và chuộc sổ đỏ, đồng thời trao tặng một quyển sổ tiết kiệm cho bà Nguyễn Thị Hệ – người hùng cứu 34 người bị chìm đò cách đây hơn 22 năm – để hỗ trợ vợ chồng bà có kinh phí chữa bệnh lúc đau ốm. Cùng với đó, tôi và các cán bộ, nhân viên TLM Corporation đã có chuyến thiện nguyện tới xã Bình Hàng Trung tại Cao Lãnh (Đồng Tháp) để trao học bổng và phát quà cho các hộ nghèo tại đây.

Sau chuyến đi đó chỉ một ngày, tôi lại tiếp tục chuyến hành trình tháp tùng cùng với Quỹ Đạo Phật Ngày Nay đến với các kiều bào Việt Nam và các em học sinh nghèo tại Biển Hồ, Siêm Riệp (Campuchia), nơi cuộc sống của các gia đình cũng dập dềnh, trôi nổi như những con nước Biển Hồ. Về Việt Nam được một thời gian, chúng tôi (Quỹ từ thiện Hoa Phước và TLM Real Estate Corporation – PV) đã tổ chức chương trình vui giáng sinh, tặng quà và thanh toán viện phí cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện ung bướu TP. Hồ Chí Minh.

Trong những chuyến hành trình trao gửi yêu thương đó, tôi luôn ghi nhớ khoảnh khắc nụ cười của các em thơ, những cái ôm ghì chặt và giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má sạm màu sương gió của các gia đình khi được cầm trên tay những phần quà mà chương trình thiện nguyện đã mang đến. Có thể bạn sẽ thấy tôi vừa cho đi một điều gì đó, nhưng không. Cảm giác của tôi là nhận được một nguồn năng lượng rất lớn và niềm hạnh phúc vô hạn khi được tận tay mang đến yêu thương và niềm tin vào tình người, vào cuộc sống cho những hoàn cảnh khó khăn.

tu thien

Quay lại một chút với hoạt động kinh doanh, bà có thể điểm lại những thành tựu mà TLM Real Estate Corporation đã đạt được trong năm vừa qua?

Năm vừa qua là một năm thành công của TLM Real Estate Corporation trong hoạt động kinh doanh trong bối cảnh thị trường bất động sản đang trên đà tăng trưởng tốt, nhất là đối với phân khúc bất động sản cao cấp tại các khu đô thị vệ tinh. Dự án khu đô thị sinh thái phức hợp King Bay nhận được sự quan tâm lớn trên thị trường, đạt tỉ lệ hấp thụ rất tốt trong các đợt giới thiệu sản phẩm.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang thiếu hụt các sản phẩm bất động sản chất lượng, các dự án xanh, sinh thái, dự án King Bay với mục tiêu kiến tạo môi trường sống an lành, gần gũi với thiên nhiên nhờ lợi thế đắc địa 3 mặt tiền sông, mật độ xây dựng dưới 30% chính là địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư thông minh và các khách hàng muốn tìm kiếm một chốn an cư lý tưởng. Minh chứng cho điều này chính là giải thưởng “Khu đô thị sinh thái ven sông xuất sắc 2018” tại Dot Property Award – giải thưởng Bất động sản Quốc tế uy tín, quy tụ các tên tuổi lớn trên thị trường do tạp chí Dot Property tổ chức.

Theo bà, đâu là những yếu tố quan trọng để TLM Real Estate Corporation đạt được những thành công như vậy?

TLM Real Estate Corporation luôn hoạt động theo tôn chỉ xây dựng niềm tin cho khách hàng bắt đầu từ việc mang đến những giải pháp đầu tư hiệu quả, những dự án bất động sản tiềm năng với cơ hội đầu tư sinh lời bền vững, thỏa mãn ước mơ sở hữu một mái ấm an cư của khách hàng với nhiều sản phẩm đa dạng và độc đáo. Cùng với đó, chúng tôi xây dựng và phát triển chế độ hậu mãi trọn đời để luôn giữ vững niềm tin cho khách hàng và đối tác.

tu thien ha tinh

Là một doanh nhân thành công trong thị trường BĐS cao cấp vốn đầy thử thách ở độ tuổi còn rất trẻ, bà có thể chia sẻ những trải nghiệm trong cuộc đời để đạt được thành công như ngày hôm nay, đồng thời có lời khuyên nào cho các bạn trẻ muốn bước chân vào thị trường BĐS?

Tôi luôn tin rằng, sự thành công chỉ đến khi bạn có niềm tin và nỗ lực hết mình để đạt được những mục tiêu đặt ra. Suy nghĩ tích cực, hành động tích cực để gặt hái những thành quả tích cực. Đặc biệt, việc tham gia các hoạt động thiện nguyện giúp cho tinh thần tôi luôn thoải mái, tâm an lạc và dồi dào sinh lực, tiếp thêm năng lượng cho cuộc sống.

Lời khuyên tới các bạn trẻ: Kinh doanh là phụng sự xã hội, hướng tới nhu cầu xã hội thì thành công sẽ theo đuổi bạn.

Thị trường Bất động sản hiện nay vẫn là mảnh đất màu mỡ đối với các bạn trẻ, nhưng các bạn phải chuẩn bị cho mình một tâm thế sẵn sàng đối mặt với khó khăn và thử thách. Bản thân tôi luôn cho rằng kinh doanh chính là phụng sự xã hội, Khi ta đáp ứng nhu cầu của xã hội bằng những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất thì thành công sẽ đến với bạn. Giữ thái độ tích cực với cuộc sống, đề ra kế hoạch chi tiết, làm việc bằng cả trái tim và đóng góp hết khả năng của mình cho sự phát triển chung của cộng đồng, các bạn sẽ tìm được niềm vui trong cuộc sống và đạt được những thành công trong thị trường bất động sản.

Xin cảm ơn bà!

 

Nguồn: TC Thời Trang Trẻ

 

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc