Không chỉ đề phòng với hàng giả, hàng nhái mà với những sản phẩm “nước hoa vùng kín” thuộc “hàng xịn”, bạn vẫn gặp phải vô số nguy cơ bệnh tật nếu sử dụng không đúng cách và lạm dụng quá nhiều.

Thời gian gần đây, nhiều chị em “phát sốt” với loại nước hoa được quảng cáo là “nước hoa vùng kín” với công dụng thần kì như: Chỉ cần nhỏ 1 – 2 giọt vào đáy quần lót hoặc băng vệ sinh trong những ngày đèn đỏ, chị em sẽ có hương thơm cực kì thơm mát, quyến rũ, loại bỏ mọi mùi khó chịu…

Ngoài ra các loại nước hoa này còn khử trùng các loại vi khuẩn như Candida, pseudomonas aeruginosa, colon bacillus, cân bằng độ pH… cực kì hiệu quả. Tất cả đều chiết xuất từ các thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên, không gây tác dụng phụ, phù hợp với mọi loại da… Một chai nước hoa tuy chỉ có dung tích 5ml nhưng lại dùng được tới tận 10 – 12 tháng.

Và để tạo cho người dùng sự tin tưởng, nhiều người bán còn khẳng định sản phẩm đã được Bộ Y tế Hàn Quốc kiểm nghiệm và cấp phép. Chính điều này đã đánh trúng tâm lý người tiêu dùng và số tiền mà các chị em phụ nữ bỏ ra để sở hữu một em “nước hoa vùng kín” nhỏ nhỏ xinh xinh, với hy vọng “chuyện ấy” của hai vợ chồng thăng hoa hơn không phải nhỏ.

Đổ xô theo trào lưu này liệu có thực sự an toàn?

Tuy nhiên theo tìm hiểu của phóng viên Mẹ&Con, giá bán một chai “nước hoa vùng kín” đang làm “điên đảo” chị em thì mỗi nơi cũng mỗi khác. Có nhiều nơi bán giá “trên trời” nhưng cũng có nhiều nơi bán giá “dưới đất”. Cụ thể, chỉ cần lên google gõ từ khóa “nước hoa vùng kín giá bao nhiêu tiền?”, trong vòng 0,66 giây sẽ cho ra 438.000 kết quả và các mức giá khác nhau, dao động từ 175.0000 ngàn đồng tới 500.000 ngàn đồng.

Quả là mức chênh lệch không hề nhỏ, nhưng lại chưa chắc khi bỏ tiền ra, người tiêu dùng sẽ nhận được sản phẩm đúng chất lượng. “Ăn theo” trào lưu đang “sốt xình xịch” này, có rất nhiều loại “nước hoa vùng kín” bị làm giả, làm nhái không kiểm soát trà trộn vào thị trường hiện nay.

Mức giá khác nhau, tất nhiên người tiêu dùng sẽ có sự so sánh và chọn lựa. Nhiều người ham rẻ, mua ở những nơi bán không uy tín đã tự “rước họa vào thân”, “tiền mất tật mang” cười không được mà khóc cũng chẳng xong. Tuy nhiên, không chỉ đề phòng với hàng giả, hàng nhái mà với những sản phẩm “nước hoa vùng kín” thuộc “hàng xịn”, bạn vẫn gặp phải vô số nguy cơ bệnh tật nếu sử dụng không đúng cách và lạm dụng quá nhiều.

Theo bác sĩ Hồ Mai Hoa (Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản Hà Nội), thông thường các sản phẩm tạo mùi thơm sẽ có chứa các hóa chất như este, benzen… Khi tiếp xúc với “cô bé”, những hóa chất này sẽ làm thay đổi môi trường pH tự nhiên vốn có, từ đó tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển dẫn đến viêm nhiễm phụ khoa. Đối với những người có cơ địa dị ứng, sử dụng “nước hoa vùng kín” còn dẫn đến kích ứng da, mẩn ngứa và hăm da.

Đã có rất nhiều trường hợp vùng kín càng tiết ra nhiều khí hư, chị em lại càng “chữa cháy” bằng cách… xịt nhiều nước hoa nhằm át đi mùi khó chịu ấy. Có ngày xịt đến 3 – 4 lần. Cuối cùng, vì không thể chịu được tình trạng viêm nhiễm ngày càng nặng hơn, họ đành tới phòng khám và tá hỏa khi được các bác sĩ cảnh báo “hung thủ” không đâu xa lạ, chính là thứ “nước hoa vùng kín” mà họ vẫn thường xài hàng ngày. Trên thực tế, “chữa cháy” bằng cách này chỉ khiến bi khuẩn ngày càng sinh sôi nảy nở, bệnh trở nên trầm trọng và khó điều trị hơn mà thôi.

Để cơ quan sinh sản được an toàn, vệ sinh đều đặn và thăm khám bác sĩ thường xuyên là cách tốt nhất mà chị em phụ nữ nên làm. Đừng “hùa” theo trào lưu trong khi bạn không hề chắc chắn những sản phẩm ấy có thực sự tốt, thực sự phù hợp với mình hay không. Đừng biến “lợn lành thành lợn què” chỉ vì sự thiếu hiểu biết mà đáng lẽ ra chúng ta có thể tìm hiểu, chị em nhé!

Theo Mẹ & Con/mevacon.com.vn

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc