Không phải cứ màu nóng mới tạo nên sự gợi cảm, những màu như nâu, cam da cũng khiến gương mặt tỏa sáng.
Để tạo vẻ gợi cảm, quyến rũ cho gương mặt, chuyên gia trang điểm Minh Lộc đã sử dụng những gam màu hết sức nhẹ nhàng, đó là nâu da cho mắt, hồng cam cho môi và má.

Minh Lộc chia sẻ, để tạo sự ấn tượng cho gương mặt, đôi khi không nhất thiết bạn phải dùng các gam màu mạnh như đỏ cho môi hay mắt khói cho mắt, bạn vẫn có thể sử dụng những gam màu nhẹ để trang điểm, nhưng vấn đề là bạn phải biết cách tạo điểm nhấn đúng nơi, đúng chỗ.

Mắt đơn sắc màu nâu rất dễ kết hợp trang phục và giúp đôi mắt sâu hơn, tuy nhiên nếu không biết cách thực hiện sẽ phản tác dụng. Với phong cách trang điểm này, Minh Lộc đã tạo một lớp nền trắng mịn thật hoàn hảo, kết hợp với màu mắt nhẹ là một đường kẻ mắt nước ở mí mắt trên, bên cạnh đó là hàng lông mày màu nâu đen được tạo dáng rất tinh tế.

Đánh son dưỡng ẩm lên môi để có đôi môi mềm mại hơn sau đó thoa son màu cam nhạt. Một chút phần hồng cam cho đôi má giúp gương mặt bạn thêm thanh thoát, tao nhã vừa giữ được nét đẹp tự nhiên. Khi đánh má hồng cần lưu ý nên đánh nhanh tay để tránh không đều màu trên da. Đánh xoay theo đường xoắn ốc ra đến thái dương. Sau khi đánh má hồng, nên dùng phấn phủ dặm lại để màu má hồng thật tự nhiên.

MG_2912-560x537Làn da mịn màng với đôi môi màu cam nhạt, gương mặt bạn sẽ được tỏa sáng.

Bạn cần biết!
“Da mình thuộc loại da dầu, mình nên chọn phần và trang điểm như thế nào cho đẹp? Các bạn mách mình nên dùng phấn rôm em bé để hút dầu, liệu có nên chăng?”
Minh Trang – TP.HCM

Với người có làn da dầu thì phần phủ dạnh bột sẽ là chọn lựa đầu tiên, bởi loại phấn này có tác dụng hút dầu tốt và giúp da mịn.

Bạn nên chọn loại phấn phủ có tinh chất khoáng dạng bột. Nó giúp da bạn sáng mịnh hơn và kiểm soát được lượng dầu trên da bạn. Sử dụng phấn phủ dạng bột có chứa tinh khoáng sẽ không gây ra hiện tượng trôi phấn, giúp bạn giữ lớp trang điểm lâu hơn.

Bạn có thể dùng một chút phấn rôm mỗi lần trang điểm. Trước và sau khi đánh kem nền, lấy một ít phấn rôm vào đầu ngón tay và chấm nhẹ lên vùng chữ T và bên dưới mắt. Bột khử mùi thường chứa hạt siêu thấm hút, sẽ giúp lấy đi lượng dầu thừa trên da – kinh nghiệm này được chia sẻ bởi chuyên gia trang điểm GucciWestman của hãng Revlon.

Người có làn da dầu nên thủ sẵn giấy thấm dầu đề phòng khi đổ mồ hôi hay ra dầu thì thấm ngay để phấn không trôi.

Thực hiện: Thu Hòa
Ảnh: Quang Giang
Người mẫu: Trương Nhi
Trang điểm & làm tóc: Minh Lộc

Nguồn: Tạp chí Thời Trang Trẻ

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc