Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” – “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.

Năm 2022 và 2023 Keppel cùng báo Tiền Phong đã cùng khởi xướng và thực hiện chương trình “Living Well” – dự án trao tặng máy lọc nước nhiễm mặn cho các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề do hạn mặn và biến đổi khí hậu. Dự án đã trao tặng máy lọc nước cho 5 xã tại Bến Tre, Tiền Giang và Cà Mau, giúp gần 50.000 người dân có thể tiếp cận nguồn nước sạch sử dụng hằng ngày.

Năm nay, báo Tiền Phong và Keppel cùng sự phối hợp Tỉnh Đoàn Bến Tre và Tỉnh Đoàn Trà Vinh, dự án đến với người dân xã Tân Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre và xã Hàm Giang, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh qua việc tài trợ máy lọc nước nhiễm mặn công suất 6.000 lít nước sạch mỗi ngày cho hai xã này.

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh ảnh 1

Ông Wong Wai Foo – Giám đốc Bộ phận Tái tạo đô thị bền vững, Khối Bất động sản, Tập đoàn Keppel tại Việt Nam phát biểu tại chương trình khánh thành hệ thống lọc nước sạch tại xã Tân Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh ảnh 2
Ông Wong Wai Foo – Giám đốc Bộ phận Tái tạo đô thị bền vững, Khối Bất động sản, Tập đoàn Keppel tại Việt Nam (thứ ba, từ phải sang) trao bảng tượng trưng hệ thống máy lọc nước sạch cho xã Tân Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. (Ảnh: Ngô Tùng)

Ông Wong Wai Foo – Giám đốc Bộ phận Tái tạo đô thị bền vững, Khối Bất động sản, Tập đoàn Keppel tại Việt Nam cho biết: “Keppel cam kết sử dụng sức mạnh và nguồn lực của Tập đoàn để mang lại những thay đổi tích cực cho cộng đồng và xã hội, đồng thời kiến tạo một tương lai bền vững cho tất cả mọi người. Chúng tôi rất vui mừng khi có thể tiếp tục nhân rộng Living Well để đồng hành cùng những địa phương đang bị đe dọa bởi hạn hán và xâm nhập mặn”.

“Chúng tôi muốn gửi lời tri ân đến chính quyền địa phương và báo Tiền Phong vì đã hỗ trợ để Living Well diễn ra thành công tốt đẹp. Chương trình cũng diễn ra vào Ngày Nước sạch thế giới, qua đó tôi tin rằng những nỗ lực của Keppel không chỉ đem lại nguồn nước sạch cho người dân, mà còn giúp nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu, một trong những nguyên nhân chính gây ra hạn hán và xâm nhập mặn”, ông chia sẻ.

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh ảnh 3
Lãnh đạo địa phương xã Tân Thủy (Ba Tri, Bến Tre) trao thư cảm ơn cho đại diện báo Tiền Phong và đại diện Tập đoàn Keppel tại Việt Nam. (Ảnh: Ngô Tùng)
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh ảnh 4

Lãnh đạo địa phương xã Hàm Giang (Trà Cú, Trà Vinh) trao thư cảm ơn cho đại diện báo Tiền Phong và đại diện Tập đoàn Keppel tại Việt Nam. (Ảnh: Ngô Tùng)

Biến đổi khí hậu đang gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng cho khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, ảnh hưởng đến kinh tế, sản xuất, cũng như đời sống sinh hoạt nói chung của người dân địa phương. Trước thực trạng đó, ông Trần Ngọc Lâm – Phó trưởng Cơ quan đại diện báo Tiền Phong tại TP. HCM cho rằng, đây một hoạt động thiện nguyện lớn của báo và doanh nghiệp đồng hành nhằm chung tay hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn khi thiếu nước sinh hoạt do xâm nhập mặn kéo dài.

“Với hệ thống máy lọc nước sẽ góp phần giúp người dân địa phương và các xã lân cận có nước sinh hoạt miễn phí trong thời gian tới mà không phải lo thiếu nước hay phải mua với giá cao như những năm qua. Tôi mong muốn bà con hãy cùng nhau sử dụng nguồn nước tiết kiệm nhất để tránh lãng phí, bảo vệ môi trường đồng thời cũng bảo quản hệ thống lọc nước”, ông Lâm bày tỏ.

Đồng thời, Nhà báo Trần Ngọc Lâm cũng mong các bạn đoàn viên thanh niên với vai trò người trẻ hãy tiên phong hỗ trợ người dân một cách nhiệt tình. “Hãy bớt chút thời gian hằng tuần, hằng tháng đến kiểm tra, giám sát quá trình hoạt động của hệ thống lọc nước để kịp thời xử lý, khắc phục nếu có sự cố, tránh gián đoạn nguồn nước phục vụ người dân”, Nhà báo Trần Ngọc Lâm nói.

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh ảnh 5
Nhà báo Trần Ngọc Lâm phát biểu tại Lễ trao tặng hệ thống lọc nước sạch tại xã Tân Thủy.

Vui mừng tiếp nhận hệ thống máy lọc nước tại địa phương mình, ông Cao Thanh Hiền – Phó Chủ tịch UBND xã Hàm Giang không giấu được niềm vui: “Máy lọc nước nhiễm mặn thuộc dự án Living Well của Tập đoàn Keppel đi vào vận hành sẽ góp phần cải thiện rất lớn nguồn nước phục vụ nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống của bà con nhân dân trong xã Hàm Giang”.

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh ảnh 6
Người dân xã Tân Thủy vui mừng lấy nước sạch từ hệ thống lọc nước về sử dụng.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh ảnh 7
Tình nguyện viên của chương trình hỗ trợ người dân xã Tân Thủy đưa nước lên xe.

Anh Trần Kim Phẳng – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bến Tre cho biết, hiện nay, tỉnh đang trong thời điểm mùa xâm nhập mặn diễn biến kéo dài và xâm nhập sâu vào trong đất liền. Đặc biệt, xã Tân Thủy là khu vực biên giới biển nên càng ảnh hưởng nặng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của bà con nhân dân. “Hệ thống máy lọc nước này có ý nghĩa to lớn đối với người dân, các bạn đoàn viên, thanh thiếu niên trên địa bàn xã”, anh Phẳng nói và mong muốn bà con địa phương chung tay sử dụng hệ thống lọc nước hiệu quả, sử dụng nước tiết kiệm để đảm bảo sử dụng lâu dài.

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh Bến Tre cảm ơn báo Tiền Phong và Tập đoàn Keppel đã kết nối và mang hệ thống nước sạch đến với người dân huyện Ba Tri; đồng thời mong muốn thời gian tới báo tiếp tục quan tâm đồng hành với tuổi trẻ tỉnh Bến Tre thực hiện các hoạt động ý nghĩa đối với cộng đồng.

Ngày Nước thế giới 22/3/2024 được Liên Hợp Quốc phát động với chủ đề “Leveraging water for peace” – “Nước cho hòa bình”, tập trung vào vai trò quan trọng của tài nguyên nước đối với sự ổn định và thịnh vượng của thế giới. Khi nguồn nước bị khan hiếm hoặc ô nhiễm, khi mọi người không có khả năng tiếp cận nước an toàn hoặc không được tiếp cận nước một cách bình đẳng, căng thẳng có thể gia tăng giữa những cộng đồng và các quốc gia. Theo báo cáo của Ủy ban về Nước của Liên Hợp Quốc (UN-Water), hiện có hơn 3 tỷ người trên toàn thế giới phụ thuộc vào nguồn nước xuyên biên giới.

P.V.T

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc