Trang chủ Đẹp + Người trong cuộc lần đầu tiết lộ sự thực về truyền thuyết...

Người trong cuộc lần đầu tiết lộ sự thực về truyền thuyết “idol chỉ toàn mặc đồ diễn miễn phí”

0

Có thực sự giới idol K-Pop luôn được các nhà thiết kế ưu ái làm đồ diễn miễn phí hay đây chỉ là truyền thuyết do fan tưởng tượng ra?

Khán giả hẳn vẫn nghĩ rằng làm người nổi tiếng sẽ có nhiều đặc quyền, trong đó có khoản được cung cấp trang phục miễn phí, từ đồ đi thảm đỏ đến đồ diễn sân khấu đều mặc thoải mái mà không phải bận tâm đến tiền bạc.

Người trong cuộc tiết lộ sự thực về truyền thuyết “idol toàn mặc đồ diễn miễn phí” - ảnh 1Xuất xứ đồ diễn của idol luôn là đề tài gây tò mò

Quả thực là có nhiều thương hiệu thời trang lớn sẵn sàng gửi tặng quần áo, phụ kiện mới nhất tới các ngôi sao, như một cách quảng cáo sản phẩm khéo léo. Vậy còn những thương hiệu của Hàn Quốc thì sao? Hai nhà thiết kế nổi tiếng nước này đã tiết lộ sự thật trong một video đăng trên YouTube.

Người trong cuộc tiết lộ sự thực về truyền thuyết “idol toàn mặc đồ diễn miễn phí” - ảnh 2Hai nhà thiết kế nói về chuyện làm đồ diễn cho idol

Han Seon Mi, giám đốc điều hành của thương hiệu Lingerie Han khẳng định hiếm khi có chuyện làm đồ cho idol hoàn toàn miễn phí. Hãng này đã thiết kế trang phục biểu diễn cho aespa, Red Velvet, Apink và mỗi set đồ thường được các nhóm nhạc sử dụng nhiều lần. Từ chụp bìa hay sách ảnh cho album, quay MV rồi biểu diễn trên sân khấu âm nhạc. Chẳng hạn bộ đôi Irene cùng Seulgi đã dùng đồ do Lingerie Han thiết kế trong MV cũng như sân khấu debut.

Người trong cuộc tiết lộ sự thực về truyền thuyết “idol toàn mặc đồ diễn miễn phí” - ảnh 3Seulgi và Irene mặc đồ của thương hiệu Lingerie Han

Vì các idol hoạt động rất nhiều, nhất là khi trình diễn nên trang phục luôn ướt đẫm mồ hôi, rất dễ hư hỏng nếu như idol mặc nhiều lần. Trang phục nghệ sĩ chỉ mặc đi thảm đỏ còn có thể bán lại vì gần như mới nguyên chứ đồ diễn của idol thì không thể tái sử dụng như thế. Bởi vậy, các nhà thiết kế hiếm khi cho idol mượn đồ biểu diễn mà thường bán luôn cho công ty quản lý của họ.

Người trong cuộc tiết lộ sự thực về truyền thuyết “idol toàn mặc đồ diễn miễn phí” - ảnh 4Naeun nổi bật giữa đội hình Apink với thiết kế của Lingerie Han

Nhà thiết kế trẻ Na Hyun Bin khẳng định làm đồ diễn cho idol cầu kỳ, phức tạp hơn mọi người tưởng rất nhiều. Từ khâu lên ý tưởng, thiết kế đến cắt may rồi chỉnh sửa đều tốn nhiều công sức thời gian. Nếu thực hiện mọi thứ miễn phí, nhà thiết kế hay thương hiệu thời trang hẳn sẽ sớm sập tiệm.

Người trong cuộc tiết lộ sự thực về truyền thuyết “idol toàn mặc đồ diễn miễn phí” - ảnh 5Lingerie Han từng thiết kế đồ cho aespa

Nhưng tất nhiên vẫn sẽ có những trường hợp đặc biệt. Đôi khi các idol chỉ cần trang phục mặc một lần để chụp hình tạp chí và khi này, công ty quản lý thường mượn hoặc thuê đồ may sẵn của các nhà mốt. Chi phí thuê chắc chắn sẽ rẻ hơn nhiều so với việc mua đứt hoặc đặt thiết kế riêng. Thêm vào đó, các nhà thiết kế cũng sẵn sàng làm đồ tặng những idol, nhóm nhạc mà họ đặc biệt yêu thích

Nguồn: Hoa Học Trò

https://hoahoctro.tienphong.vn/hht-dung-bo-lo/nguoi-trong-cuoc-lan-dau-tiet-lo-su-thuc-ve-truyen-thuyet-idol-chi-toan-mac-do-dien-mien-phi-1795699.tpo

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc