Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế người tình nguyện 5/12 và hưởng ứng chiến dịch Tình nguyện mùa Đông – Xuân 2018 do Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phát động, năm nay chương trình “Kết nối trái tim tình nguyện năm 2018” sẽ diễn ra ở 2 xã An Hải và Phước Hải từ ngày 30/11 đến 2/12/2018.

Đây là năm thứ 5 liên thiếp chương trình diễn ra. Chương trình dự kiến thu hút khoảng 300 tình nguyện viên tham gia với tổng giá trị nguồn lực dự kiến hỗ trợ địa phương khoảng hơn 500 triệu đồng. Trước đó, chương trình diễn ra ở các 4 tỉnh: Vĩnh Long, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Bình Phước.

Chương trình do Trung tâm Công tác Xã hội Thanh thiếu niên, Đoàn cơ sở phía Nam cơ quan Trung ương Đoàn, Mạng lưới tình nguyện Vì Cộng Đồng – Khu vực Miền Nam phối hợp cùng Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Ninh Thuận, các CLB Đội Nhóm tình nguyện (Tổ chức HĐXH Người Việt Trẻ, Hội Tình nguyện Gió Yêu Thương, Tổ chức HĐXH Tương Lai Xanh, Nhóm tình nguyện Đạp Xe Xuyên Việt -Hành Trình Kết Nối Yêu Thương, Đội Công tác xã hội Nhất Tâm) và Cụm đoàn khối các cơ quan Trung ương phía nam (Đoàn cơ sở Phân viện miền Nam – Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Đoàn cơ sở phía Nam cơ quan Trung ương Đoàn, Đoàn thanh niên Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Đoàn cơ sở Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam – Khu vực phía Nam) cùng phối tổ chức.

Chương trình với nhiều các hạng mục phần việc được thực hiện ở 2 xã: xây nhà nhân ái, thắp sáng đường quê, tổ chức sân chơi thiếu nhi, trao quà cho hộ gia đình khó khăn; trao tặng học bổng, xe đạp, quà học sinh cho các em thiếu nhi; trao tặng tủ sách; trao tặng máy vi tính-máy in cho xã đoàn…

Chương trình với sự bảo trợ truyền thông của các báo: Thông tấn xã Việt Nam, báo Thanh Niên, báo Tiền Phong, báo Hoa học trò, báo Sinh viên Việt Nam.

Năm nay, chương trình diễn ra tại 2 xã An Hải và xã Phước Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận là 2 xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 – 2020. Người dân nơi đây chủ yếu sống nhờ vào nguồn thu từ làm biển, làm thuê và nông nghiệp 1 vụ. Cuộc sống của người dân và các em nhỏ nơi đây còn rất nhiều khó khăn.

Anh Phạm Văn Tiệp, Bí thư Đoàn cơ sở phía Nam cơ quan Trung ương Đoàn chia sẻ: “Xuất phát từ ý tưởng kết hợp nhiều nguồn lực trong xã hội mà chương trình Kết nối trái tim tình nguyện chuẩn bị đi qua mùa thứ 5. Nhiều công trình, phần việc đã được các tình nguyện viên cụ thể hóa và hoàn thành. Các bạn đã không ngại khó khăn, vất vả, nghĩ ra nhiều hình thức gây quỹ sáng tạo: như bán báo, bán kẹo, nuôi heo đất, bán hàng gây quỹ, gom ve chai, đêm nhạc gây quỹ, bán đấu giá vật phẩm, vận động các mạnh thường quân, nhãn hàng cùng chung tay góp sức… Chúng tôi hy vọng rằng sau chương trình này sẽ có nhiều mô hình, sự liên kết trong hoạt động tình nguyện vì cộng đồng được nhân rộng”.

Với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” cao đẹp của dân tộc Việt Nam cũng như mong muốn đem đến những điều tốt đẹp nhất cho các em nhỏ vùng sâu xa, Ban tổ chức chương trình cũng mong muốn nhận được sự chung tay góp sức của cộng đồng, quý cơ quan doanh nghiệp và các mạnh thường quân.

Mọi chi tiết thắc mắc, đóng góp cho chương trình xin vui lòng liên hệ:

Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên Việt Nam

Email: yswcentre@gmail.com

Mr. Trần Thanh Bình – Phụ trách chính

(TT Công tác xã hội Thanh thiếu niên Việt Nam )

 

 

 

*Nội dung được thực hiện theo ĐKKD của C.A.M 
Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc