(Phụ Nữ Hiện Đại) – Ngày 26/10/2020, Quỹ Herbalife Nutrition Foundation (HNF) công bố tiếp tục chương trình hợp tác với Trường PTCS Xã Đàn, Hà Nội; Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Đồng Tâm, Bình Định; Hội Phụ Nữ Từ Thiện TP.HCM (WOCA) và Nhà Nuôi Trẻ Hướng Dương, Hậu Giang. Theo đó, Quỹ HNF trao hỗ trợ với tổng giá trị hơn 2.450.000.000 VNĐ (hai tỷ bốn trăm năm chục triệu đồng) cho 4 trung tâm này.

Toàn bộ tiền hỗ trợ sẽ được sử dụng vào mục đích cải thiện và nâng cao dinh dưỡng cho hơn 800 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại đây.

Chương trình đến với Trường PTCS Xã Đàn, Hà Nội

Trường PTCS Xã Đàn là một trong những cơ sở giáo dục dành cho trẻ em khiếm thính đầu tiên và uy tín nhất tại Việt Nam. Hàng năm có khoảng 20 đến 30 học sinh tốt nghiệp từ ngôi trường này và hòa nhập cộng đồng thành công. Hiện tại, Trường PTCS Xã Đàn có 26 lớp với hơn 500 học sinh. Đây là năm thứ ba Trường nhận được tài trợ từ Chương trình Casa Herbalife Nutrition.

Quỹ HNF trao hỗ trợ cho các bé ở Đồng Tâm

Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Đồng Tâm là tổ chức phi lợi nhuận, được thành lập từ năm 2007. Hiện Trung tâm đang nuôi dưỡng hơn 112 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật. Đây là năm thứ 8 Trung tâm Bảo Trợ Xã Hội Đồng Tâm nhận tài trợ từ Chương trình Casa Herbalife Nutrition.

Đại diện Hội Phụ Nữ Từ thiện TP.HCM nhận hỗ trợ từ chương trình

Hội Phụ Nữ Từ Thiện TP. HCM (WOCA) là tổ chức phi lợi nhuận, được thành lập năm 1989. Hiện tổ chức này đang nuôi dưỡng 152 trẻ em dưới 18 tuổi tại 7 mái ấm của WOCA. Đây là năm thứ ba WOCA nhận được tài trợ từ Chương trình Casa Herbalife Nutrition.

Quỹ Herbalife Nutrition Foundation tái ký hỗ trợ Nhà Nuôi Trẻ Hướng Dương, Hậu Giang 

Nhà Nuôi Trẻ Hướng Dương là một tổ chức phi chính phủ, được thành lập năm 1996, nơi đang nuôi dưỡng 32 trẻ em. Đây là năm thứ 7 Nhà Nuôi Trẻ Hướng Dương nhận hỗ trợ từ Chương trình Casa Herbalife Nutrition. 

“Chúng tôi rất tự hào khi những Thành viên, Nhân viên của Herbalife Việt Nam cùng những người thân của mình thường xuyên tham gia các chương trình thiện nguyện vì cộng đồng và giúp hơn 800 trẻ em thuộc Chương trình Casa Herbalife Nutrition tại Việt Nam được tiếp cận những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến quý Thành Viên và Nhân viên Công ty cũng như người thân của họ vì lòng nhân ái và sự đóng góp thiết thực. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các đối tác Casa vì sự hợp tác tuyệt vời của quý vị đã giúp Chương trình Casa Herbalife Nutrition thật sự trở thành một ngôi nhà ấm áp của các cháu thiếu nhi”, Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia chia sẻ.

G.P.M

Hơn 800 cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn cùng vui Trung thu với Herbalife Việt Nam

> Herbalife Việt Nam đồng hành với “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020”

 

 

 

*Nội dung được thực hiện theo ĐKKD của C.A.M Media

 

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc