Đây là buổi hội thảo hữu ích dành cho đối tượng phụ huynh, sinh viên, học sinh… đang đứng trước ngưỡng cửa lựa chọn công việc và ngành nghề phù hợp với năng lực của bản thân. Qua những chia sẻ của các chuyên gia cũng như trải nghiệm những tương tác thực tế, hội thảo chắc chắn sẽ mang lại một định hướng tốt nhất trong con đường phát triển kỹ năng của mỗi bạn trẻ.

Định hướng nghề nghiệp theo tính cách

Mỗi người chúng ta đều có tính cách khác nhau, tương ứng với mỗi đặc trưng của tính cách sẽ có ngành nghề làm việc phù hợp cũng như là không phù hợp. Ví dụ người có tính nguyên tắc sẽ làm các công việc kiểm tra phù hợp hơn là người có tính tiếp nhận linh hoạt không theo nguyên tắc.

Xác định nghề theo tính cách MBTI (Myer-Briggs Type Indication) là một phương pháp đã được sử dụng rất nhiều ở các quốc gia có nền kinh tế phát triển như Mỹ, Anh, Úc, Canada… nhằm giúp cho mọi người hiểu về tâm lý, tính cách, nhận thức của bản thân để đưa ra những quyết định đúng đắn cho mọi vấn đề. Hình thức này thường được các chuyên gia áp dụng tư vấn khi đối tượng của họ đang gặp khó khăn trong việc đưa ra một quyết định trọng đại. Việc xác định nghề theo tính cách MBTI không còn quá mới mẻ nhưng ở Việt Nam, đây lại là mô hình hoàn toàn mới trong những năm gần đây và hiện được các chuyên gia về tuyển dụng, đào tạo săn đón như một công cụ tìm kiếm nhân tài, hiểu rõ tính cách để giao việc, làm việc nhóm một cách hiệu quả.

hoithaotuongtac-1

Trong một buổi tương tác với các học viên của Công ty Balance

Thông qua những chia sẻ cụ thể về những nghề đang có thu nhập cao hiện nay, ông Nguyễn Vũ Tâm – chuyên gia huấn luyện quốc tế MBTI toàn cầu –  sẽ dành thời gian chia sẻ những kinh nghiệm quí báu ông đã tích lũy được trong quá trình làm việc cũng như học tập tại nước ngoài. Bên cạnh đó, ông còn thông qua những tình huống thực tế và các tương tác trực tiếp để giúp người nghe nắm bắt được tính cách, năng lực tiềm ẩn của bản thân để định hướng được công việc phù hợp nhất với khả năng tiềm ẩn của mỗi người.

Học sinh cấp 3, sinh viên có cần quan tâm đến quản trị nguồn nhân lực?

Câu trả lời là có… khoa học đã chứng minh quản trị nguồn nhân lực chính là cách mỗi cá nhân tự làm chủ được thể lực và trí lực của mình. Thể lực phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của mỗi con người, mức sống, thu nhập, chế độ ăn uống, chế độ làm việc, nghỉ ngơi… còn trí lực chính là tài năng, năng khiếu cũng như quan điểm, lòng tin, nhân cách của con người.

hoithaotuongtac-2

Chuyên gia Huỳnh Thị Thu Hằng đang tư vấn, huấn luyện về quản trị doanh nghiệp

Một bức tranh toàn cảnh về mô hình nhân sự trong các tập đoàn đa quốc gia với những chức năng chuyên trách riêng biệt, những vị trí và các cấp bậc thăng tiến trong công việc sẽ giúp cho các bạn trẻ hiểu rõ hơn về công việc trong tương lai của mình. Quản trị nguồn nhân lực luôn đi song hành với hướng nghiệp, làm sao để mỗi sinh viên khi cầm tấm bằng tốt nghiệp lại không bị thất nghiệp và có một mức thu nhập cao chính là mục tiêu xuyên suốt buổi trao đổi. Bà Huỳnh Thị Thu Hằng – một chuyên gia về quản trị chiến lược và quản trị nguồn nhân lực – chia sẻ: “Chúng tôi thổi một luồng gió mới vào tư tưởng của các bạn trẻ – những nhân tài tương lai của đất nước trong việc định hướng nghề nghiệp của mình. Thông qua buổi chia sẻ, chúng tôi hi vọng các bạn sẽ hiểu hơn về năng lực của bản thân, về ước muốn nghề nghiệp nhằm khẳng định vị trí của mình trong tương lai không xa”.

Bạn là triệu phú – “Công cụ” hướng nghiệp từ thực tế

Cuốn sách bạn là triệu phú cùng với phần mềm đánh giá năng lực làm việc online là “Công cụ” cho hành trang thiết yếu trong bước đường chọn nghề, hành nghề. Không chỉ hữu ích cho các bạn học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh trong việc lựa chọn ngành nghề phù hợp, “công cụ” này còn giúp các doanh nghiệp có được nguồn tham khảo về hiệu suất làm việc. Trong tổ chức doanh nghiệp, thường xuyên xây dựng cơ cấu tổ chức, đánh giá năng lực, đánh giá hiệu quả làm việc nhằm tuyển dụng, thúc đẩy đội ngũ nhân viên hoàn thành tốt công việc được giao chính là mong muốn của các chuyên gia về nhân sự. Đồng thời, “công cụ” này có thể giúp các công ty tiết kiệm ít nhất 40% chi phí cho việc tuyển dụng, 50% chi phí cho quá trình đào tạo và phát triển đội ngũ. Tham khảo thêm tại http://banlatrieuphu.com

Buổi hội thảo tương tác: CHỌN NGHỀ, HÀNH NGHỀ – CON ĐƯỜNG NGẮN NHẤT DẪN ĐẾN THÀNH CÔNG được diễn ra:

Địa điểm: Trường THPT Lê Thị Hồng Gấm, số 147 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. HCM.

Thời gian: Chủ Nhật ngày 28/02/2016

  • Đợt 1: Từ 8:30 – 12:00
  • Đợt 2: Từ 13:30 – 17:00

Ưu tiên 200 vé miễn phí vào cửa khi liên hệ đầu tiên với:

Thông tin về diễn giả:

Huỳnh Thị Thu Hằng là chuyên gia tư vấn về quản trị chiến lược, quản trị nguồn nhân lực, chuyên gia huấn luyện giáo dục chủ động; Từng là Giám đốc Nhân sự, Giám đốc Phát triển kinh doanh, Giám đốc Điều hành trong môi trường giáo dục, các công ty, tập đoàn đa quốc gia hàng đầu tại Việt Nam. Chị có tầm nhìn xa, có khả năng đưa ra được các chiến lược đại dương xanh, cũng như chiến thuật giúp cho doanh nghiệp phát triển vượt bật. Chị tốt nghiệp Thạc sĩ quản trị kinh doanh – Gloucestershire – Anh Quốc, Cử nhân Luật, Cử nhân Công nghệ thông tin.

Ông Nguyễn Vũ Tâm từng là Trưởng phòng Kinh doanh, Giám đốc Kinh doanh-Tiếp thị, Giám đốc Sàn giao dịch Bất động sản, Giám đốc chi nhánh của các tập đoàn đa quốc gia về tài chính, dịch vụ, thương mại, bất động sản; Anh là chuyên gia MBTI toàn cầu về huấn luyện, định hướng nghề nghiệp theo tính cách MBTI; Anh tốt nghiệp Đại học Kinh tế.

Trương Hồng Ý Anh/Balance

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc