TS Vũ Ngọc Huyên phát biểu tại buổi lễ.TS Vũ Ngọc Huyên phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Vũ Ngọc Huyên – Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết: Chủ đề của cuộc thi năm nay là: “Ứng phó với đại dịch Covid-19: An toàn và thành công”.

Đây là một chủ đề mới, có tính thời sự và là thách thức cho các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo của tuổi trẻ trong cả nước. Đồng thời là sân chơi bổ ích dành cho học sinh, thanh niên sinh viên các trường đại học, cao đẳng, THPT và sinh viên quốc tế tham gia. Qua đó, nhằm phát triển các ý tưởng sáng tạo, khả thi thành các dự án hữu ích, mang lại giá trị thiết thực cho xã hội; trong đó đặc biệt là vấn đề ứng phó với đại dịch Covid-19.

Thông qua hoạt động này, nhằm hun đúc tinh thần khởi nghiệp, rèn luyện kĩ năng khởi nghiệp, vận dụng tri thức khoa học đã học của HSSV và thanh niên. Từng bước hiện thực hoá ý tưởng khởi nghiệp thành các dự án khả thi trong thực tiễn, làm giàu cho bản thân, gia đình và cộng đồng; góp phần vào phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Thông qua cuộc thi, giúp kết nối các nhà đầu tư trong và ngoài nước, các quỹ đầu tư lớn cho các dự án khởi nghiệp. Đồng thời, hình thành mạng lưới tương tác, hỗ trợ giữa các doanh nghiệp, nhà tư vấn và cá nhân, tổ chức khởi nghiệp. Từ đó, giúp các nhà khởi nghiệp tìm kiếm nhà đầu tư cho các ý tưởng, dự án của mình.

Lễ phát động được tổ chức bằng hình thức trực tuyến.

TS Nguyễn Tất Thắng –Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi “Khởi nghiệp nông nghiệp đổi mới sáng tạo 2021” Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết: Đối tượng dự thi là: Học sinh trường THPT, trường trung cấp, sinh viên trường cao đẳng, đại học, học viện, đoàn viên, thanh niên các địa phương.

Cuộc thi sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến và/hoặc kết hợp trực tiếp (nếu hết dịch Covid-19). Dự kiến tổ chức từ tháng 8-10/2021.

TS Nguyễn Tất Thắng trao đổi một số thông tin về cuộc thi.

Theo Ban tổ chức, từ năm 2014 đến nay, cuộc thi được tổ chức thường niên với quy mô ngày càng lớn, thu hút hơn 2.500 dự án khởi nghiệp từ hàng trăm trường đại học, cao đẳng, trường THPT, các địa phương tham gia. Dự án khởi nghiệp của sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã vinh dự giành 4 giải Nhất khởi nghiệp quốc gia và nhiều giải thưởng khác.

Sau nhiều năm tổ chức, Cuộc thi ngày càng đổi mới cả nội dung và hình thức, phát triển thành cuộc thi “Khởi nghiệp nông nghiệp đổi mới sáng tạo 2020”. Các dự án tham gia không chỉ đáp ứng các yếu tố sáng tạo, khả thi, giải quyết các vấn đề bức thiết trong xã hội mà còn tăng cường yếu tố công nghệ cao.
Nguồn: Giáo Dục Thời Đại
https://giaoducthoidai.vn/ket-noi/hoc-vien-nong-nghiep-viet-nam-chinh-thuc-khoi-dong-cuoc-thi-ve-khoi-nghiep-Kqvom2M7R.html
Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc