Ngày 21/11/2015, nhằm cung cấp kiến thức cho các bậc cha mẹ về cách phòng ngừa dị ứng ở trẻ nhỏ bằng dinh dưỡng,  PSG.TS.BS Nguyễn Anh Tuấn – Phó trưởng bộ môn Nhi, Đại học Y dược TP.HCM – Ủy viên ban chấp hành hội nhi khoa Việt Nam đã có buổi nói chuyện về chủ đề dị ứng khá bổ ích cho 150 bà mẹ tại TP.HCM. Hội thảo do Công ty TNHH Nestlé Việt Nam tổ chức với tên gọi “Khám phá sức mạnh vàng của Đạm Optipro trong phòng ngừa dị ứng”.

Bệnh dị ứng ở trẻ đã trở thành mối lo chung của rất nhiều ông bố bà mẹ khi mà các tác nhân gây hại từ cuộc sống hiện đại ngày càng tăng. Trong khi đó, dị ứng thường hay tái phát và có ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển sau này của trẻ. Vì vậy, giải pháp giúp giảm nguy cơ dị ứng sớm ở trẻ đang được ngành khoa học dinh dưỡng thế giới và Việt Nam đặc biệt quan tâm.

Buổi hội thảo với sự tham dự của 150 bà mẹ
Buổi hội thảo với sự tham dự của 150 bà mẹ

Theo World Allergy, hơn 1 tỷ người trên thế giới đang mắc bệnh dị ứng. Cụ thể hơn, trong các báo cáo khác, trên thế giới có 300 triệu người mắc hen, 400 triệu người mắc viêm mũi dị ứng, 220 – 520 triệu người mắc dị ứng thức ăn, viêm da dị ứng tăng gấp 2-3 lần.

Còn theo kết quả nghiên cứu của tạp chí Y tế công cộng BMC Public Health năm 2010, có đến 10 – 20% trẻ sơ sinh có nguy cơ bị dị ứng dù không có tiền căn gia đình và nguy cơ này có thể tăng đến 50 – 80% nếu gia đình có trên 2 thành viên bị dị ứng.

Giải pháp dinh dưỡng nào giúp giảm nguy cơ dị ứng:

Đối với cơ thể, chất đạm có vai trò rất quan trọng, đặc biệt quan trọng cho sự phát triển của trẻ em. Đạm sữa mẹ là thành phần quen thuộc đối với trẻ nên không gây dị ứng, trong khi đạm sữa bò chứa kháng nguyên lạ gấp 106 lần so với đạm sữa mẹ nên rất dễ gây dị ứng. Vì vậy, với những trẻ không đủ sữa mẹ, việc cung cấp đạm phù hợp với trẻ sẽ giúp giảm nguy cơ dị ứng và phát triển toàn diện.

Theo PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn - Phó trưởng bộ môn Nhi, Đại học Y dược Tp.HCM  trình bày tại hội thảo
Theo PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn – Phó trưởng bộ môn Nhi, Đại học Y dược Tp.HCM trình bày tại hội thảo

Theo PGS.TS. Nguyễn Anh TuấnPhó trưởng bộ môn Nhi, Đại học Y dược Tp.HCM  – Ủy viên ban chấp hành hội nhi khoa Việt Nam trình bày tại hội thảo: “Cho trẻ bú sữa mẹ trong ít nhất 6 tháng đầu đời là lời khuyên tốt nhất cho mẹ. Tuy nhiên, nếu trẻ không được bú mẹ vì lý do nào đó thì công thức dinh dưỡng có đạm thủy phân là một lựa chọn. Công thức dinh dưỡng đạm whey thủy phân một phần được chứng minh lâm sàng có tác dụng phòng ngừa viêm da dị ứng và dị ứng đạm sữa bò nếu được sử dụng thay cho công thức dinh dưỡng có đạm sữa bò còn nguyên vẹn.”

Ông Erick Moreau – Giám đốc Ngành hàng Dinh dưỡng trẻ nhỏ, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam cũng chia sẻ: “Vấn đề phòng ngừa dị ứng cho trẻ sớm là vô cùng cần thiết, quyết định sự phát triển trong các giai đoạn tiếp theo của cuộc đời. Hiểu được điều này, với vai trò là tập đoàn hàng đầu về dinh dưỡng, chúng tôi đã nghiên cứu và ứng dụng công thức dinh dưỡng có đạm whey thủy phân bằng công nghệ độc quyền từ Nestlé phân cắt đạm thành các đoạn có trọng lượng phân tử nhỏ dễ hấp thu, giảm kích ứng. Với giải pháp dinh dưỡng đúng, bạn hoàn toàn có thể giúp trẻ giảm nguy cơ dị ứng”.   

Hoa hậu Hương Giang cùng con gái cũng có mặt tại hội thảo
Hoa hậu Hương Giang cùng con gái cũng có mặt để tìm hiểu về dị ứng và chia sẻ cách chăm sóc con

Cũng trong buổi hội thảo, công ty TNHH Nestlé Việt Nam giới thiệu một đột phá khoa học từ công nghệ độc quyền của Nestlé Thụy Sĩ là NAN  OPTIPRO HA 3 với đạm chất lượng OPTIPRO (100% đạm Whey thủy phân một phần) giúp phòng ngừa nguy cơ dị ứng. Sản phẩm được nhập khẩu hoàn toàn từ Đức (Châu Âu).

NAN OPTIPRO HA 3 ngoài cung cấp sức mạnh vàng của đạm OPTIPRO, giảm nguy cơ dị ứng vẫn đảm bảo cho sự phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ cho trẻ bằng việc bổ sung đầy đủ:

  • DHA, ARA: Hỗn hợp các axit béo giúp phát triển trí não và thị lực trong giai đoạn tăng trưởng
  • Canxi và Vitamin D: Giúp phát triển chiều cao
  • Lợi khuẩn Probiotic Bifidus BL: Hỗ trợ tiêu hóa và tăng sức đề kháng
  • 36 dưỡng chất thiết yếu khác.

Cũng với mong muốn đồng hành cùng mẹ vượt qua dị ứng, trong dịp này, Nestlé cũng đã giới thiệu đến các bậc cha mẹ hoặc sắp làm cha mẹ Bài kiểm tra đánh giá khả năng dị ứng – ART (Allergy Risk Test). Đây là công cụ thông minh, được phát triển bởi các nhà khoa học hàng đầu đến từ Viện nghiên cứu Nestlé, giúp kiểm tra nguy cơ dị ứng ở trẻ dựa theo tiền căn dị ứng của gia đình, từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho trẻ từ những bước đầu tiên của cuộc đời.

Các mẹ có thể tham khảo thêm tại:

Website: www.nestlebaby.vn hay www.nestlebaby.vn/di-ung-o-tre/danh-gia-nguy-co-di-ung

Facebook: www.facebook.com/NestleBabyVietnam

Mai Thy/ CV Mẹ & Bé

Thông tin được cung cấp bởi Nestlé Việt Nam

 

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc