(Phunuhiendai.vn) – Lưu Hoàng Phúc, cựu sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh với biệt danh Mr Thú vị từ khi là sinh viên đến khi là giáo viên và là Tổng phụ trách Đội xuất sắc của ngành Giáo dục Thành phố.

Xấp xỉ 30 tuổi, từng đạt nhiều danh hiệu ở các cuộc thi ca hát dành cho sinh viên đến các cuộc thi về thanh lịch, thể thao nhưng chàng sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh quyết bén duyên với công tác thiếu nhi ở trường tiểu học và gắn bó như một cái duyên sâu.

Mr Thú vị đã có cuộc trò chuyện rất thú vị đáng nhớ, nhất là với những người quan tâm đến ngành Sư phạm trong hành trình hướng nghiệp.

 

– Chào Lưu Hoàng Phúc. Khi được nhiều thầy cô và cựu sinh viên giới thiệu bạn là Mr Thú vị, hẳn có cái duyên nào cho biệt danh này chứ?

-Lưu Hoàng Phúc: Có thể nói biệt danh này xuất phát từ khi Phúc đạt giải từ cuộc thi Mr & Miss sinh viên cách đây… 7 năm. Lúc ấy Phúc là sinh viên ngành Giáo dục thể chất của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh; cũng có chút giải thưởng về ca hát và vài thành tích thể dục thể thao. Ứng xử, thuyết trình vốn không phải là điều Phúc tự tin thế nhưng cũng vì quyết tâm vượt qua giới hạn của mình nên Phúc thử thách. Giải nhất hay Nam vương lúc ấy cũng là một thành tựu Phúc muốn cảm ơn nhà Trường và thầy cô đã luôn động viên sinh viên bằng sự quan tâm, bằng nhiều hành động cụ thể…

-Nhưng Phúc cho biết ai là người đặt biệt hiệu này cho mình?

Điều này cũng thật khó nói… nên cho Phúc giữ bí mật nhé. Chỉ có điều Phúc khẳng định, biệt hiệu này rất dễ thương và người đặt biệt hiệu này có thể làm cho Phúc nhớ mãi… Đã vài năm, Phúc nghĩ không nhiều người nhớ nhưng khi các sinh viên ngành Giáo dục thể chất và Giáo dục tiểu học thực tập, vẫn có vài bạn sinh viên biết biệt danh này nên nhắc lại… Phúc rất nhớ những gì đã trải nghiệm ở Trường và muốn trở thành sinh viên lần hai hay sẽ là học viên Cao học của Trường không xa…

 -Mr Thú vị có thể mô tả về mình bằng những từ ngắn gọn nhất đi nào.

-Lưu Hoàng Phúc: Nhiệt huyết, lạc quan, xung kích, sáng tạo, bản lĩnh.

Trong những từ trên, Phúc thích nhất về sự lạc quan bởi Phúc nghĩ chính tư duy tích cực sẽ cho mình làm chủ và thành công cũng như vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ… Do là vận động viên nên việc thi đấu và việc học luôn song hành với nhau, được sự động viên của thầy cô, bạn bè nên Phúc cũng cố gắng cân bằng mọi thứ để tốt nghiệp và trở thành người thầy giáo như mình mong muốn. Phúc cho rằng sự lạc quan là yếu tố rất quan trọng với mỗi con người để có sự phấn đấu, đạt mục tiêu, mơ ước

-Được chú ý khi từ là học sinh cấp 3, lại có thành tích thể thao, từng có cơ hội làm diễn viên, người mẫu, vì sao Phúc chọn là sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh?

-Lưu Hoàng Phúc: Trước hết, Phúc rất thương mẹ và Phúc nghĩ mình là con người khá tình cảm nên Phúc chọn nghề phù hợp với xu hướng của mình. Hơn nữa, Phúc cho rằng làm nghề nào cũng quý nhưng chọn làm Sư phạm bởi Phúc quý trẻ con. Còn Phúc chọn trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh bởi đây là một môi trường học tập có chất lượng đào tạo tốt, đáp ứng nhu cầu giáo dục mà nhà nước đang cần. Hơn nữa, trường là nơi học tập, rèn luyện rất được lòng mọi người dân cả nước với sự đảm bảo chất lượng… Và điều Phúc lo lắng khi chọn ngành này đó là khá nóng tính đã được mài bớt khi Phúc học tập và thực tập với những kỉ niệm đáng nhớ.

-Phúc cho biết đâu là kỷ niệm của cuộc đời sinh viên?

-Lưu Hoàng Phúc: Phúc rất thích môi trường học tập của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh vì nơi ấy tạo cho sinh viên sự yên tâm khi đi học. Ngoài ra, Phúc rất quý thầy cô vì thầy cô rất tận tâm với nghề nghiệp. Được cùng đội văn nghệ của Trường tham gia Tiếng hát sinh viên toàn quốc 2013 tại Bình Dương và đại diện trường tham gi “Mr and Miss SV” là hai kỉ niệm mà em nhớ nhất khi còn là sinh viên vì khi ấy mới hiểu sự vất vả và sự “vô bờ” của thầy cô trong tình yêu thương học trò… Phúc xem đó là động lực quan trọng để phấn đấu và hoàn thiện mình.

-Phúc có thể chia sẻ vài thành tích của Phúc trong quá trình là sinh viên cũng như làm nghề giáo?

-Lưu Hoàng Phúc: Trước khi là sinh viên chính quy, Phúc đã là vận động viên nên cũng có chút thành tích cấp Thành phố… . Trong quá trình là sinh viên, Phúc đã đạt Giải III Tiếng hát sinh viên toàn quốc 2013; Giải I Mr and Miss SV TP.HCM; Giải I, II, III giải bóng chuyền SV cúp Toyota mấy năm liền…

Khi ra trường, Phúc được phân công giảng dạy và phụ trách công tác Đội của Trường Lạc Long Quân, quận 11. Được sự giúp đỡ của nhà trường và sự cố gắng của bản thân nên năm 2017, Phúc là thủ khoa kì trại huấn luyện viên công tác Đội bậc 1 TP, thủ khoa trại Kim Đồng 1 và 2 cấp toàn quốc, nhà giáo trẻ tiêu biểu TP, thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp TP… và vài giải thưởng nho nhỏ về thời trang áo dài, thanh lịch…

-Phúc có hoàn toàn hài lòng về Trường mình đã học? Phúc có đề nghị gì để Trường phát triển hơn?

-Lưu Hoàng Phúc: Vì là một cựu sinh viên khoa Giáo dục Thể chất nên em mong muốn sẽ có một nhà thi đấu mới hơn để các bạn sinh viên học tập thuận lợi hơn. Phúc cho rằng Trường đã đầu tư nhiều về việc đảm bảo chất lượng trong đào tạo nên các sinh viên mới về thực tập rất tự tin… Chính Phúc cũng học được ở các bạn vài điều mới trong nghề nhất là chương trình giáo dục phổ thông 2018 cũng như khả năng giao tiếp tiếng Anh… lưu loát.

-Giữa những thay đổi của xã hội, chắc chắn học sinh chọn nghề sẽ băn khoăn khi quyết định trở thành sinh viên Đại học Sư phạm. Phúc nghĩ thế nào nếu là đại sứ cựu sinh viên của trường?

-Lưu Hoàng Phúc: Phúc cho rằng mỗi cựu sinh viên của Trường đều là đại sứ đáng quý nếu hết lòng vì nghề. Còn nói cụ thể, Phúc nghĩ sinh viên của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cần gương mẫu, hoà đồng, tiên phong, trách nhiệm. Trong đó, BẢN LĨNH, TIÊN PHONG, TRÁCH NHIỆM sẽ phụ hợp với một đại sứ của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh trong thời đại hiện nay.

-Phúc nói điều gì với các bạn sinh viên và học sinh đang băn khoăn chọn nghề, khởi nghiệp?

-Lưu Hoàng Phúc: Phúc cho rằng: Hãy cố gắng theo đuổi, học tập, rèn luyện và theo đuổi ước mơ của mình vì xã hội luôn cần các bạn. Phúc nghĩ chẳng có ước mơ hay mục tiêu nào tự dưng đến, tất cả đều đòi hỏi phải cố gắng và nỗ lực để tiệm cận mà thôi. Quan trọng là bạn có muốn, có quyết tâm, có hết lòng và hết sức…

-Chân thành cảm ơn những chia sẻ rất bổ ích và quý giá cho giới trẻ trên hành trình khởi nghiệp tương lai!

 

(CLB Phụ Nữ Hiện Đại)

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc