Chị Nguyễn Thị Thu đã có thời gian dài sống và làm việc tại nước Đức. Nghề tạo mẫu tóc đã “chọn” chị từ những ngày tháng xa nhà này. Trở về nước làm việc trong ngành được vài năm thì chị Thu bắt đầu đến với ngành spa – thẩm mỹ đầu những năm 2000.
Bài: Thùy Dung

Đến nay, ở vị trí Phó chủ tịch Liên hiệp Spa – Thẩm mỹ Việt Nam, phụ trách đào tạo, chị Thu đã mang đến cho các bạn trẻ nhiều cơ hội nghề nghiệp bền vững. Thời Trang Trẻ đã có buổi trò chuyện cùng chị.

Cơ duyên nào đã đưa chị đến với ngành tóc, spa và thẩm mỹ?

Thời gian trước đây, khi tôi đang sống và làm việc tại Đức thì bạn bè cùng phòng cứ mua rồi “ấn” vào tay tôi nào là thuốc nhuộm, thuốc duỗi, kéo, lược… để tôi chăm sóc tóc giúp. Vậy là thành nghề. Sau khi trở về nước, tôi mở Salon riêng rồi tự đi học nghề cho bài bản. Cơ duyên đưa tôi đến nghề Spa, thẩm mỹ bắt nguồn từ lời khen, động viên của một chị khách hàng. Tính ra chính thức thì từ năm 2001, tôi bắt đầu tham gia các khóa học chuyên sâu về Spa và thẩm mỹ do các hãng mỹ phẩm Hàn Quốc và Nhật Bản tổ chức. Tôi cứ thế vừa học vừa xây dựng cửa hàng ban đầu với 12 nhân viên.

IMG 20170711 161816

Say mê với công tác đào tạo, hiện chị Nguyễn Thị Thu đang đảm nhận thêm cương vị Phó khoa Thẩm mỹ – Đẹp

Chị đã khá thành công ở vị trí của một người quản lý, người chủ doanh nghiệp Spa, thẩm mỹ. Từ khi nào chị lại muốn choàng thêm trách nhiệm với xã hội qua việc dành thời gian và tâm sức cho các hoạt động của Liên hiệp Spa – Thẩm mỹ Việt Nam?

(cười) Từ quá trình đi học nhiều nơi tôi nhận ra, tay nghề của người thợ massage và sản phẩm là hai yếu tố chính làm nên thương hiệu cho Spa, thẩm mỹ. Đến một thời điểm, tôi cảm thấy mệt mỏi mỗi khi có một hãng mỹ phẩm mới đến lại phải lặn lội đi tìm hiểu thông tin, mua thử số lượng nhỏ sản phẩm thử nghiệm. Nếu có một tổ chức trung gian đứng ra làm công việc này thì người làm việc trong ngành, đặc biệt là các chủ Spa, thẩm mỹ sẽ có được sân chơi lành mạnh, hiệu quả mà không quá vất vả. Tôi đã góp sức cùng mọi người trong việc thành lập Liên hiệp Spa – Thẩm mỹ tháng 6/2015.

Ở giai đoạn đầu, tôi chỉ giữ vị trí là Trưởng ban tài chính. Sau 6 tháng hoạt động, Liên hiệp cần thêm nhân sự để các hoạt động đi vào ổn định và bài bản hơn, Ban chấp hành đã bổ nhiệm tôi vào vị trí Phó chủ tịch phụ trách đào tạo. Chúng tôi làm việc rất nghiêm túc, quy củ vì không chỉ có các hội viên mà ngoài kia còn có 700 – 800 hội viên đang nhìn vào các hoạt động của Liên hiệp Spa – Thẩm mỹ Việt Nam. Chuyến đi gần nhất do Liên hiệp tổ chức đưa các hội viên sang Hàn Quốc học tập đã đem lại tiếng vang tốt, các hội viên hài lòng và cảm kích với những gì họ thu nhặt được từ các bác sĩ, chuyên gia đầu ngành spa và thẩm mỹ ở nước ngoài.

IMG 20170711 161839

Đâu là tiêu chí hoạt động của Liên hiệp Spa – Thẩm mỹ Việt Nam?

Nhiệm vụ của chúng tôi là nắm bắt các xu hướng mới trong ngành spa, thẩm mỹ cũng như nắm bắt nhu cầu của hội viên. Từ đó, tổ chức ra các hoạt động đào tạo, huấn luyện chuyên sâu nhằm nâng cao tay nghề, trau dồi kinh nghiệm và kỹ năng cho các hội viên – nhân sự ngành spa, thẩm mỹ. Chúng tôi muốn các hoạt động của Liên hiệp phải thực chất, mang lại lợi ích thiết thực chứ không phải chỉ là hoạt động bề nổi hay hội hè.

5

Ngoài các xu hướng mới, những khóa học do Liên hiệp Spa – Thẩm mỹ Việt Nam còn hướng đến các nội dung nào?

Không chỉ là kỹ thuật trong nghề mà chúng tôi còn chú trọng đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng quản lý spa, kỹ năng tư vấn, đón tiếp, chăm sóc khách hàng cho các hội viên, nhân sự làm việc trong ngành spa – thẩm mỹ. Những lớp học của chúng tôi mở ra cho học viên kiến thức từ cơ bản đến nâng cao.

IMG 20170711 161826

Theo chị, có phải nghề tạo mẫu tóc và spa, thẩm mỹ là cơ hội nghề nghiệp tốt cho thanh niên Việt Nam hiện nay?

Làm bất cứ nghề nào có đam mê cũng sẽ học được và làm được. Từ kinh nghiệm giảng dạy của mình tôi thấy học sinh nào đam mê sẽ học rất nhanh. Nghề tạo mẫu tóc, spa – thẩm mỹ đang là một cơ hội tốt đối với thanh niên. Thanh niên ngày nay rất năng động, phần lớn cũng đã có những suy nghĩ thực tế học cái nghề để nó nuôi sống bản thân và gia đình chứ không mơ mộng bằng cấp cho sang. Vì thế, thanh niên nào học nghề và làm nghề với niềm say mê thì sẽ có tương lai rất tốt. Học nghề này chỉ khó với các thanh niên được gia đình cưng chiều. Còn bạn nào có ý thức, trách nhiệm và ý chí thì sẽ không thấy khó.

4 2

Xin cám ơn chị đã chia sẻ.

Bài: Thùy Dung

 

Theo TC Thời Trang Trẻ

 

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc