Ngày 23/3, Hội quán Các bà mẹ TP HCM phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Rừng nhiệt đới (thuộc Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà) – Đa Nhim, Lạc Dương đã tổ chức chương trình cho trẻ em cùng các ông bố, bà mẹ trải nghiệm trồng cây xanh tạo cảnh quan. 
Cùng trẻ trồng Mai anh đào
Cùng trẻ trồng Mai anh đào
Chương trình đã tổ chức trồng 110 cây xanh các loại  tại khu vực Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Rừng nhiệt đới. Chị Nguyễn Thị Thanh Thúy – Hội trưởng Hội quán Các bà mẹ TP HCM cho biết: “Từ năm 2015, Hội chính thức khởi động chương trình trồng cây, trồng rừng tạo cảnh quan. Mục đích trồng thêm cây xanh (ưu tiên cây giống bản địa như: Thông, Mai anh đào, Phượng tím, trắc bá diệp…) giúp tăng thêm màu xanh đồng thời dạy cho thế hệ trẻ học cách sống xanh. Các gia đình, người lớn trẻ em cùng học, cùng thể hiện tình yêu thiên nhiên qua hành động thiết thực là trồng và chăm sóc cây”.
Kế hoạch năm nay, Hội sẽ tổ chức 3 đợt trồng cây tạo cảnh quan với hơn 2.000 cây tại các tỉnh Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bình Phước và tổ chức cho 200 trẻ em tham gia chương trình trồng mới và chăm sóc số cây xanh đã trồng trước đó.
Được biết, bên cạnh chương trình trồng cây gây rừng, tạo cảnh quan, Hội quán Các bà mẹ TP HCM đã triển khai các hoạt động như: Trao học bổng, trao tặng vốn, tặng dê giống hỗ trợ sinh kế cho một số trường hợp gia đình phụ nữ khó khăn tại Lâm Đồng.
Hội quán Các bà mẹ Tp.HCM phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu  Quốc tế Rừng nhiệt đới trồng cây xanh
Hội quán Các bà mẹ TP HCM phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Rừng nhiệt đới trồng cây xanh
Theo An Nhiên/ báo Lâm Đồng

 

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc