(Phunuhiendai.vn) – Với truyền thống tốt đẹp của đạo tràng chùa Long Hoa, hàng năm cứ mỗi độ xuân về, chư Ni và Phật tử xa gần đều nghĩ đến những cảnh đời bất hạnh và luôn mong mọi người đều có một mùa xuân bình an, hạnh phúc,…
Trên tinh thần này, ngày 16/01/2022 (nhằm ngày 14/12 năm Tân Sửu), chùa Long Hoa (số 222, đường Hùng Vương, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) đã trao tặng 132 phần quà “Mừng Xuân yêu thương” đến những cụ già neo đơn, những hoàn cảnh khó khăn cơ nhỡ tại huyện Nhơn Trạch Đồng Nai, Mỗi phần quà có trị giá là 550.000 đồng gồm: tịnh tài là 300.000 đồng và quà gồm gạo, nước tương, dầu ăn, đường, hạt nêm, kẹo,…
Được biết Chương trình “Mừng Xuân yêu thương” lần này là năm thứ 7 được tổ chức bởi Ni sư trụ trì Thích Nữ Huệ Hiếu tại chùa Long Hoa, chương trình có sự hiện diện và hỗ trợ của chính quyền địa phương và nhiều mạnh thường quân.
Và trong cả một năm qua, khi cả thế giới đứng trước những thử thách rất lớn về đại dịch covid 19, khó khăn chồng chất, nhưng với tinh thần sẻ chia, năm 2021 Đạo tràng chùa Long Hoa vẫn duy trì các hoạt động thiện nguyện với tổng kinh phí hơn 800 triệu nhằm chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn kém may mắn đặc biệt nhắm đến đối tượng người già và trẻ em như:
-Từ tháng 3/2021- tháng 5/2021 hằng tuần tặng cơm chay cho bệnh nhân tại các bệnh viện và mái ấm tình thương trị giá 117 triệu
-Tháng 7/2021 Chương trình ủng hộ 300 phần quà cho gia đình khó khăn trong khu cách ly và phong tỏa trị giá 90 triệu đồng.
-Tháng 8/2021- tháng 9/2021 tổ chức chương trình “Hoa hồng dâng mẹ ” bằng 1.000 phần quà gồm gạo, mì gói, rau củ quả và nhu yêú phẩm gửi đến những hoàn cảnh khó khăn ở TPHCM Và Đồng Nai do ảnh hưởng dịch covid với tổng ngân sách khoảng hơn 200 triệu đồng.
Ngoài ra chùa Long Hoa cũng đã ủng hộ giáo hội tịnh tài hỗ trợ chính phủ mua vaccine & ủng hộ tuyến đầu chống dịch và tặng quà cho người dân tại các khu cách ly và bị phong tỏa & ủng hộ cứu trợ miền tây và tặng nhà tình thương với tổng kinh phí gần 350 triệu đồng.
Tháng 9/2021 Hỗ trợ học phí cho sinh viên nghèo vượt khó và tổ chức & tài trợ chương trình “cùng em đến lớp” với tổng ngân sách trị giá khoảng 130 triệu đồng.
T.T
Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc