Sáng ngày 6/7/2018, CapitaLand Việt Nam và The Ascott Limited, công ty thành viên về mảng căn hộ dịch vụ  cùng phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo tại chín  tòa nhà dịch vụ Somerset và Citadines trải dài từ Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang và TP. Hồ Chí Minh. Trong đó, Citadines Bayfront Nha Trang tham gia hiến máu năm đầu tiên trùng với dịp kỷ niệm một năm hoạt động.

CapitaLand Việt Nam và The Ascott Limited tổ chức hiến máu nhân đạo năm thứ 12.

Đây là năm thứ 12 liên tiếp CapitaLand và Ascott tổ chức sự kiện có ý nghĩa này, nằm trong chiến dịch Ngày Hiến Máu Thế giới của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Chương trình nhận được sự tham gia tích cực của nhân viên, cư dân, đối tác thuê khu vực bán lẻ và văn phòng của CapitaLand và Ascott cũng như công chúng nói chung. Tổng cộng có khoảng 350 cá nhân tham gia hiến máu, ước tính khoảng 400 đơn vị máu.

Đây là năm thứ 12 liên tiếp CapitaLand và Ascott tổ chức sự kiện có ý nghĩa này.

Ông Chen Lian Pang, Tổng Giám đốc CapitaLand Việt Nam phát biểu: “Tôi rất vui mừng trước sự hỗ trợ nhiệt tình của nhân viên và các đối tác của Capitaland Việt Nam. Thành công lâu dài của chúng tôi gắn bó chặt chẽ với hạnh phúc, thịnh vượng của cộng đồng nơi công ty hoạt động. Chương trình hiến máu nhân đạo là một trong nhiều sáng kiến chúng tôi tổ chức nhằm tạo ra sự khác biệt cho cộng đồng địa phương. Với phương châm ‘Xây dựng con người. Xây dựng cộng đồng.’, chúng tôi hiện đã xây được ba trường CapitaLand Hope tại Việt Nam, mang đến nền giáo dục chất lượng cho 650 trẻ em kém may mắn. Các chương trình, chuyến đi tình nguyện cho nhân viên để đến thăm và giúp đỡ các em cũng được tiến hành.”

Chương trình hiến máu nhân đạo là một trong nhiều sáng kiến được tổ chức nhằm tạo ra sự khác biệt cho cộng đồng địa phương.

Ba trường CapitaLand Hope Việt Nam là trường mầm non Lệ Xá CapitaLand Hope, xã Lệ Xá, tỉnh Hưng Yên, trường tiểu học Năng Yên CapitaLand Hope ở Phú Thọ và trường tiểu học Thạnh Phước CapitaLand Hope tại tỉnh Long An.

Đây cũng là hoạt động nằm trong chiến dịch Ngày Hiến Máu Thế giới của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Anh Lê Hoàng Vũ, chuyên viên Pháp chế và Hành chính của CapitaLand Việt Nam chia sẻ: “Tôi tự hào khi làm việc cho một công ty không chỉ quan tâm đến nhân viên mà còn cả cộng đồng. Tôi tham gia chương trình hiến máu nhân đạo của CapitaLand Việt Nam hàng năm và khuyến khích mọi người hãy cùng đóng góp món quà cuộc sống quý giá này.”

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc truyền máu và các sản phẩm máu cứu sống được hàng triệu sinh mạng mỗi năm.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc truyền máu và các sản phẩm máu cứu sống được hàng triệu sinh mạng mỗi năm, giúp bệnh nhân trong tình trạng đe dọa tính mạng sống lâu hơn, có chất lượng cuộc sống cao hơn, hỗ trợ các thủ thuật và phẫu thuật phức tạp. Máu còn có vai trò thiết yếu cho việc chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và trong các ứng phó khẩn cấp trước thảm họa thiên nhiên.

Quang cảnh các thành viên đến hiến máu.

Dịch vụ hiến và truyền máu giúp bệnh nhân tiếp cận với nguồn máu và các sản phẩm máu an toàn, số lượng máu dự trữ đủ cho thấy hệ thống y tế hiệu quả. Nguồn cung cấp máu đầy đủ chỉ có thể được đảm bảo thông qua các hoạt động hiến tặng thường xuyên do người hiến máu tự nguyện cung cấp. Tuy nhiên, hoạt động này phải đối mặt với khó khăn về số lượng máu có sẵn cũng như việc đảm bảo chất lượng và an toàn.

T.H

 

*Nội dung được thực hiện theo ĐKKD của C.A.M Media
Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc