Ngày 6/5/2017, Hưởng ứng “Ngày rửa tay toàn cầu” hàng năm (5/5) và chiến dịch “Để bảo vệ sự sống: hãy rửa tay” do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phát động, Bệnh Viện Quốc Tế Hạnh Phúc tổ chức nhiều hoạt động tại bệnh viện và phòng khám.

Những hoạt động này nhằm khẳng định tầm quan trọng của việc giữ vệ sinh tay và sự đồng tâm hợp lực cũng như sự cam kết của tập thể nhân viên Bệnh Viện Quốc Tế Hạnh Phúc trong sự nghiệp bảo vệ sức khỏe con người, chống lại tình trạng đề kháng kháng sinh: hội thảo “Cuộc chiến chống đề kháng kháng sinh nằm trong tay bạn” cho nhân viên; Nhảy flash-mob hướng dẫn kỹ thuật rửa tay đúng cách; Hoạt động tuyên truyền thông qua ấn phẩm truyền thông và các poster hướng dẫn rửa tay đúng cách, poster về an toàn người bệnh… được đặt ở các khu vực công cộng, các phòng bệnh nội trú, khu vực khám chữa bệnh tại bệnh viện và phòng khám.

????????????????????????????????????

Hội thảo Cuộc chiến chống đề kháng kháng sinh

Hội thảo đã đi sâu bàn bạc những tác động từ việc nhiễm khuẩn trong môi trường y tế, thực trạng và gánh nặng ảnh hưởng của “đề kháng kháng sinh” và ý nghĩa của hành động đơn giản ‘vệ sinh đôi tay’ trong ‘cuộc chiến chống đề kháng kháng sinh toàn cầu’. Ngay trong hội thảo, toàn thể nhân viên của Bệnh Viện đã cùng nhau ôn lại các phương pháp thực hành vệ sinh tay, bao gồm kỹ thuật rửa tay nhanh bằng dung dịch có chứa cồn; kỹ thuật rửa tay thường quy bằng nước và xà phòng … tuân thủ 5 thời điểm rửa tay của Tổ chức Y tế Thế giới.

Kháng sinh được xem là vũ khí then chốt để chống lại các bệnh nhiễm khuẩn, ngày càng bị đề kháng do nhiều nguyên nhân. Tình trạng đề kháng kháng sinh thường do việc lạm dụng hay sử dụng kháng sinh không đúng cách. Tình trạng đề kháng kháng sinh làm bệnh chính nặng hơn, từ đó làm tăng gánh nặng điều trị (tăng thời gian nằm viện, tăng chi phí và thậm chí có nguy cơ dẫn đến tử vong…).

????????????????????????????????????

Điều dưỡng ở BVQT Hạnh Phúc hướng dẫn các em rửa tay

Vệ sinh tay là một trong những biện pháp đơn giản nhưng góp phần hữu hiệu trong việc phòng chống đề kháng kháng sinh. Vệ sinh tay đúng thời điểm, đúng kỹ thuật sẽ giúp phòng ngừa và kiểm soát hữu hiệu các bệnh nhiễm khuẩn, từ đó giảm tỉ lệ sử dụng kháng sinh và đẩy lùi nguy cơ đề kháng kháng sinh. Vì vậy, thực hiện kỹ thuật vệ sinh tay đúng cùng với việc tuân thủ 5 thời điểm vệ sinh tay theo qui định của Tổ chức Y tế Thế giới là trách nhiệm của toàn thể nhân viên y tế.

“Nhằm mục tiêu mang lại một môi trường y tế chất lượng cao và chung tay cùng với toàn cầu trong “Cuộc chiến phòng chống đề kháng kháng sinh’’, ban giám đốc Bệnh Viện Quốc Tế Hạnh Phúc luôn tạo mọi điều kiện để tập thể nhân viên khối y tế lẫn khối văn phòng nghiêm túc tuân thủ và thực hiện tốt việc vệ sinh tay. Bên cạnh đó, việc trang bị đầy đủ phương tiện vệ sinh tay cho các khoa phòng, các phòng bệnh và khu vực công cộng, những qui định chặt chẽ về việc giữ vệ sinh môi trường, đầu tư trang thiết bị đề phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn tiên tiến, tổ chức định kỳ các lớp tập huấn, đào tạo cho nhân viên kiến thức mới, định kỳ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các qui định về phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn cùng với các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của bệnh nhân về ý nghĩa của việc rửa tay để phòng bệnh… là những nỗ lực mà Bệnh Viện Quốc Tế Hạnh Phúc đã thực hiện để phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.” Thạc Sỹ – Bác Sỹ M. Zakirul Karim, Cố vấn Cao cấp về Quản lý Chất lượng, Bệnh Viện Quốc Tế Hạnh Phúc chia sẻ.  

Theo dự báo của WHO và nhiều tổ chức y tế trên toàn cầu cho thấy tình trạng đề kháng kháng sinh đang ngày càng trở nên nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu, đáng lo ngại hơn, WHO xếp Việt Nam vào nhóm quốc gia có tỷ lệ đề kháng kháng sinh cao nhất thế giới từ năm 2015. Trong “Báo cáo đề kháng kháng sinh” từ văn phòng Thủ tướng Vương quốc Anh cho thấy, hiện nay số người tử vong do vi khuẩn kháng thuốc vào khoảng 700,000 người trên toàn toàn cầu. Đến năm 2050, tình trạng đề kháng kháng sinh được dự báo sẽ gây tử vong cho 10 triệu người, lớn hơn con số 8.2 triệu người tử vong từ bệnh ung thư, trung bình cứ mỗi 3 giây sẽ có một người tử vong do nhiễm siêu vi có thể kháng được hầu hết các loại thuốc.1, 2

Chi Chi/ Phụ Nữ Hiện Đại & H.P 
*Nội dung được thực hiện theo ĐKKD của C.A.M Media
Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc