(Phunuhiendai.vn)- Ngày 14/12/2019, tại TP. HCM, Global Health Assist (GHA) Việt Nam phối hợp cùng Tập đoàn Bệnh viện KPJ (Malaysia) đã tổ chức hội thảo “Sức khỏe sinh sản & Thụ tinh nhân tạo”.

Khách tham dự và nghe chia sẻ từ chuyên gia

Hơn 50 khách mời chủ yếu là những cặp vợ chồng, cha mẹ đã, đang và sẽ xây dựng một mái ấm gia đình.

Ông Danny Võ Thành Đăng – đại diện Global Health Assist (GHA)chia sẻ lý do tổ chức hội thảo này tại VN và mong muốn là nhịp cầu kết nối hỗ trợ người Việt sang thăm khám tại các BV ở nước ngoài

Hội thảo đã tạo cơ hội cho khách tham dự tìm hiểu thông tin và được giải đáp thắc mắc về các bệnh lý sức khỏe sinh sản, điều kiện thụ tinh nhân tạo, chữa trị hiếm muộn,…từ đó mang đến cái nhìn khách quan và đúng đắn hơn về các vấn đề trên.

Trong khoảng thời gian hai thập niên gần đây, tỉ lệ hiếm muộn, tình trạng suy giảm về sức khỏe sinh sản của các cặp đôi Việt Nam đang có xu hướng ngày càng tăng. Theo báo cáo của Bộ Y tế, số trường hợp thụ tinh nhân tạo (chu kỳ) hàng năm ở nước ta lên đến hơn 13.000 ca, chiếm số lượng cao nhất trong khu vực Đông Nam Á với tỉ lệ thành công ở mức 30-40%.

Thực tế cho thấy, nhiều gia đình dù bỏ nhiều công sức song vẫn chưa đạt được ước nguyện. Điều này gây ảnh hưởng rất lớn đến quá trình xây dựng hạnh phúc gia đình nói riêng và sự phát triển của xã hội nói chung.

Bác sĩ Mohan Raj Varytha Rajoo dành hơn 1 giờ đồng hồ chia sẻ sâu về tình trạng hiếm muộn, nguyên nhân và cách điều trị 

Thấu hiểu và đồng cảm với những trăn trở kể trên, GHA và Tập đoàn Bệnh viện KPJ đã mời bác sĩ Mohan Raj Varytha Rajoo – hiện là chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực chăm sóc Sinh sản và Tư vấn Sản phụ khoa tại Bệnh viện KPJ chia sẻ.

Bà Sabariah Fauziah Binti Jamaluddin khách mời từ Malaysia cũng tham dự hội thảo

Bên cạnh việc cung cấp các thông tin chính xác và cần thiết, cũng như các thảo luận liên quan đến chủ đề hội thảo, bác sĩ cũng đã có phần tư vấn chuyên sâu cho những chị em phụ nữ có sự quan tâm đặc biệt về sức khỏe sinh sản, cũng như các cặp vợ chồng đang mong muốn có con bằng các phương pháp thụ tinh nhân tạo.

Đại diện hai nhà tổ chức cùng chụp hình lưu niệm

Chương trình có sự đồng hành của các Thương hiệu Thế giới Mẹ & Bé, BBWellness, Grain Milk, Hector, Sokfarm, Chợ Phố, Saigon Samgyetang, Dược Mỹ Phẩm Pharm Linh, FiFa company, AKT company…

 

Chi Chi 

 

*Nội dung được thực hiện theo ĐKKD của C.A.M Media

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc